Thượng Hội đồng Giám mục Giáo hội Đông phương của Ấn Độ hướng tới việc chống lại đói nghèo

Hồng y George Alencherry, tổng giám mục chính của Nhà thờ Syro-Malabar theo nghi thức phương Đông, tham dự thượng hội đồng trực tuyến đầu tiên của nó, kết thúc vào ngày 22 tháng 8. (Ảnh cung cấp)

Đức Hồng y George Alencherry, Tổng Giám mục của Giáo hội Syro-Malabar theo nghi thức Đông phương, tham dự Thượng Hội đồng Giám mục trực tuyến đầu tiên, bế mạc vào ngày 22 tháng 8 (Ảnh được cung cấp)

Các Giáo xứ được khuyến khích tập trung vào việc cải thiện các điều kiện kinh tế của các tín hữu Công giáo.

Báo động về sự gia tăng nghèo đói ở Ấn Độ do hậu quả của các biện pháp cách ly xã hội do đại dịch Covid-19, các Giám mục của Giáo hội Syro-Malabar theo nghi thức Đông phương đã kêu gọi các Giáo xứ của họ “xác định và cung cấp thức ăn cho những người đói kém” trong khu vực của họ.

Lời kêu gọi được đưa ra vào ngày 22 tháng 8, bế mạc hội nghị lần thứ 28 của Giáo hội Syro-Malabar với sự tham dự của 61 trong tổng số 62 Giám mục.

Cuộc họp được tổ chức trực tuyến vì đại dịch đã ngăn cản nhiều Giám mục đến cơ sở của Giáo hội ở bang Kerala để tham dự cuộc họp mang tính quyết sách cao nhất.

“Lời kêu gọi không bị giới hạn trong việc phục vụ người Công giáo. Các Giáo xứ hãy quan tâm đến tất cả những ai bị lâm cảnh đói kém trong khu vực Giáo xứ của mình”, theo Linh mục Alex Onampally, tân Thư ký vừa được bổ nhiệm của Ủy ban truyền thông của Giáo hội cho biết.

Linh mục Onampally cho biết các Giám mục “hết sức lo ngại về sự lây lan đáng báo động của tình trạng đói nghèo” sau khi đại dịch Covid-19 bắt đầu lan rộng, buộc chính phủ phải áp đặt lệnh phong tỏa vào ngày 25 tháng Ba.

Giáo hội Syro-Malabar đã chi hơn 533 triệu rupee (tương đương 7,5 triệu đô la Mỹ) để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi itnhf trạng đói kém vì đại dịch. Thượng Hội đồng Giám mục kêu gọi nỗ lực phối hợp nhiều hơn nữa để hỗ trợ những người đói kém và nghèo khổ.

“Tình hình nghiêm trọng đến nỗi những vấn đề này không thể được đáp ứng chỉ bằng các nguồn lực của chính phủ. Giáo hội phải tham gia vào việc giảm bớt đau khổ của người dân”, các giám mục cho biết trong một tuyên bố chính thức.

“Mỗi Giáo xứ và tổ chức của Giáo hội phải quan tâm đặc biệt đến nhu cầu của người dân, không phân biệt giai cấp, tín ngưỡng hay chủng tộc, xung quanh họ”.

Các Giám mục kêu gọi anh chị em giáo dân của họ hy sinh lương thực của họ hầu có thêm nguồn lực để trợ giúp những người đói kém.

“Mỗi Giáo xứ nên tìm kiếm những người đói khổ trong khu phố của họ. Các phương pháp thực tế và hiệu quả nên được áp dụng để giảm bớt cơn đói của những anh chị em này”, các Giám mục nói.

Các Giám mục cho biết rằng thời điểm khó khăn này là “một cơ hội để cùng đồng hành với những người nghèo khổ và túng quẫn … và thực hiện tầm nhìn của Đức Giáo hoàng Phanxicô để trở thành một Giáo hội nghèo cho người nghèo”.

Thượng Hội đồng Giám mục cũng nhắc nhở các Giáo xứ và các tổ chức của Giáo hội rằng “nhiệm vụ của họ là dùng thu nhập của mình để thỏa mãn cơn đói của người nghèo”.

Thượng Hội đồng Giám mục cũng kêu gọi các chính phủ tiểu bang và liên bang hủy bỏ lãi suất đối với các khoản vay nông nghiệp khi nông dân đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất sau khi giá sản phẩm của họ sụt giảm, mất mùa do bệnh dịch tấn công, và những thiên tai xảy ra giữa đại dịch.

Các gị Giám chức cũng kêu gọi chính phủ hỗ trợ giá nông sản để giải cứu nông dân thoát khỏi cảnh khốn cùng.

“Những người nông dân đang rơi vào cuộc khủng hoảng sâu sắc. Họ thậm chí không thể trả lại các khoản vay nông nghiệp của mình và họ cần sự hỗ trợ từ chính phủ. Sự sống còn của họ đang bị đe dọa nghiêm trọng”, Cha Onampally nói.

Cha Onampally cho biết Đức Hồng y George Alencherry, Tổng Giám mục của Giáo hội Syro-Malabar, mong muốn các anh em Giám mục của mình thực hiện “những thay đổi triệt để” trong sứ vụ mục vụ của Giáo hội sau khi đại dịch ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động mục vụ.

“Từ trước đến nay, Giáo Hội đã tham gia một cách rất tích cực vào các lĩnh vực giáo dục và chăm sóc y tế, và giờ đây đã đến lúc chúng ta nên chuyển trọng tâm sang việc tăng cường các điều kiện kinh tế của các tín hữu, từ đó đóng góp vào sự tiến bộ của đất nước”, Đức Hồng y Alencherry phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục.

Bên cạnh các Giám mục hiện đang phục vụ ở Ấn Độ, các Giám mục Syro-Malabar ở Hoa Kỳ, Canada, Anh và Úc cũng đã tham dự Thượng Hội đồng Giám mục trực tuyến.

Minh Tuệ (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết