Thượng Hội Đồng Giám Mục: “Công đồng tính” chính là cụm từ khóa

  • Tin tức
  • Thứ Sáu, 26-10-2018 | 22:54:20

Hôm thứ Năm 25/10, hai vấn đề chính đã được thảo luận tại buổi họp báo về Thượng Hội Đồng Giám Mục về Giới trẻ: Công đồng tính như một con đường tiến về phía trước và vụ bê bối lạm dụng tính dục trong Giáo Hội.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422-53

Hôm thứ Năm 25/10 các Nghị phụ và các dự thính viên đã thực hiện một cuộc hành hương dài 6 cây số từ Monte Mario đến Đền thờ Thánh Phêrô. Tại Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Cổ võ việc Tân Phúc Âm Hóa, chủ sự Thánh Lễ. ĐTC Phanxicô cũng hiện diện trong Thánh lễ.

Công đồng tính

Đức Tổng Giám mục Hector Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M., đến từ Peru chia sẻ rằng Thượng Hội đồng Giám mục chính là một kinh nghiệm về sự hợp tác tuyệt vời và sự đồng thuận của Giáo hội tính công đồng cũng đã được triển khai. Đức TGM Vidarte cho biết rằng ‘Công đồng tính’ là một cụm từ khóa và trong những ngày này, nó đã trở nên một món quà thực sự của Chúa Thánh Thần. Ngài chia sẻ rằng Giáo Hội phải nỗ lực làm việc về điều này và thực hành nó nhiều hơn để nó có thể được phát triển lớn mạnh. Đức TGM Vidarte cũng cho biết rằng tất cả các giám mục đều được mời gọi để tăng cường sự hợp tác trong Giáo Hội. Đức Tổng Giám mục Vidarte chia sẻ rằng các giám mục phát biểu trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng, qua việc phục vụ dân Thiên Chúa.

Đức Hồng Y Arlindo Gomes Furtado đến từ Cape Verde chia sẻ rằng kinh nghiệm về Thượng Hội đồng Giám mục là một trong những kinh nghiệm về tinh thần hiệp thông. Ngài cho biết rằng phương pháp làm việc tại Thượng Hội đồng chính là một trong những ấn tượng đối với ngài, ngài dự định sử dụng phương pháp này tại Giáo phận của mình. ĐHY Furtado cho biết rằng phương pháp làm việc tại Thượng Hội đồng Giám mục đã giúp cho các tham dự viên thăng tiến trong niềm vui và sự hiệp thông và đó chính là con đường phía trước mà Giáo Hội phải theo đuổi.

Một dự thính viên đến từ Brazil, Lucas Barboza Galhardo, chia sẻ rằng có một sự cởi mở và một bầu khí vui tươi tại Thượng Hội đồng. Galhardo cho biết anh cảm thấy rằng những người trẻ đã được lắng nghe và anh tin rằng quá trình này cần phải được tiếp tục sau Thượng Hội đồng.

Các vụ lạm dụng tính dục

Tất cả các tham dự viên hiện diện tại cuộc họp báo đều nói về vấn đề lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.

Galhardo chia sẻ rằng với tư cách là một người trẻ, điều này quả thực rất khó vì họ đã lắng nghe những lời khai của các nạn nhân, những người bạn đồng trang lứa của họ, đó quả là những câu chuyện vô cùng khủng khiếp. Galhardo cũng đã chia sẻ rằng đây không phải là Giáo Hội mà anh được biết, một Giáo Hội mà anh đã cảm nghiệm khi còn là một cậu bé hay một người mà anh tin tưởng. Galhardo cho biết đây không phải là Giáo Hội mà anh đã trải nghiệm tại Thượng Hội Đồng, một Giáo Hội đang cùng nhau thực hiện cuộc hành trình. Galhardo chia sẻ rằng những người trẻ tuổi (bạn bè của anh) đã đề cập đến vấn đề lạm dụng tính dục như thể đây chính là toàn thể Giáo hội trên toàn thế giới. Anh tiếp tục chia sẻ rằng thật khó để có thể bảo vệ Giáo Hội trong tình huống của các vụ lạm dụng tình dục, và Giáo hội với những vụ lạm dụng tình dục không phải là Giáo Hội của Chúa Giêsu Kitô, “đó là một Giáo hội khác”, Galhardo nói.

Đức Tổng Giám mục Vidarte chia sẻ rằng những sự việc đã xảy ra quả là hết sức đau buồn bởi vì sự tổn thương không chỉ được thực hiện đối với thân thể của trẻ em mà còn đối với cả tâm hồn của chúng. Đức Tổng Giám Mục Vidarte cũng cho biết chúng ta cần phải rằng nhớ rằng đây không phải là điều gây ra bởi toàn thể Giáo Hội mà do một số thành phần trong Giáo Hội. Giáo hội, Đức TGM Vidarte nói, cần được tái sinh và thoát khỏi tình trạng này.

Đức Hồng y Furtado cho biết rằng đây chính là một vụ bê bối lớn trong Giáo hội nhưng nó cũng là một vấn đề đối với toàn thể xã hội. Ngài cho biết rằng tất cả chúng ta, Giáo hội và xã hội, phải hợp tác với những những tiến bộ khoa học mới nhất để loại trừ vấn đề này. Chúng ta không thể chấp nhận điều này trong Giáo Hội, Đức Hồng y Furtado nói, nhưng chúng ta cũng phải giúp xã hội thoát khỏi vấn đề này.

Đức Hồng y Gualtiero Bassetti đến từ Ý cho biết vụ bê bối lạm dụng tính dục đã làm tổn thương toàn bộ thân thể của Chúa Kitô; toàn thể Giáo Hội đã hết sức đau buồn vì những sự việc đã xảy ra. Ngài cho biết rằng Giáo Hội cần phải chịu trách nhiệm đối với vấn đề này, bao gồm việc hợp tác với các cơ quan dân sự và tư pháp.

Đức Hồng y Bassetti tiếp tục cho biết rằng công tác phòng chống là vô cùng quan trọng và các chủng viện cần sử dụng tất cả các công cụ của khoa học nhân loại để đánh giá các ứng cử viên cho chức tư tế cũng như đời sống tu trì. Quả là không thể báo cáo đầy đủ về những sự việc đã xảy ra, Giáo Hội hiện tại cần phải áp dụng tất cả mọi phương tiện có thể nhằm ngăn chặn vấn đề này. Đức Hồng y Bassetti cho biết rằng các giám mục Ý sẽ nhóm họp vào tháng 11 để thảo luận vấn đề này một cách kĩ lưỡng.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết