
Đức Giám mục Marco Mellino, Thư ký Hội đồng Hồng y Cố vấn của Đức Thánh Cha Phanxicô, phát biểu tại một cuộc họp báo để trình bày Tông Hiến “Praedicate Evangelium” (“Rao giảng Tin Mừng”) về việc cải tổ Giáo triều Rôma, trong một cuộc họp báo tại Vatican. vào ngày 21 tháng 3 năm 2022. Đức Giám mục Mellino cho biết công cuộc cải tổ Giáo triều Rôma của Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của các Hội đồng Giám mục, đặc biệt trong việc thúc đẩy sự hiệp thông giữa các Giám mục và với Đức Thánh Cha (Ảnh: Paul Haring / CNS)
Cuộc cải cách Giáo triều Rôma của Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh tầm quan trọng của các Hội đồng Giám mục, đặc biệt trong việc thúc đẩy sự hiệp thông giữa chính các Giám mục và với Đức Thánh Cha, một vị Giám chức cho biết.
Bản chất truyền giáo và nhiệm vụ của Giáo hội “là xương sống” của Tông Hiến “Praedicate Evangelium” (“Rao giảng Tin Mừng”), Đức Giám mục Marco Mellino, Thư ký Hội đồng Hồng y Cố vấn của Đức Thánh Cha Phanxicô, phát biểu với những người đứng đầu văn phòng Giáo triều tại một cuộc họp vào ngày 9 tháng Năm.
Văn bản dài của bài phát biểu của vị Giám chức với nhóm đã được đăng trên tờ báo của Vatican cùng ngày.
Với việc truyền giáo là trọng tâm của công việc của nhóm, Giáo triều Rôma mới được tổ chức được bố trí để đóng góp vào “công cuộc truyền bá Phúc Âm hóa của Giáo hội theo cách thức phù hợp với nó”, Đức Giám mục Mellino nói.
Đức Giám mục Mellino nhấn mạnh điều mà ngài gọi là “các nguyên tắc chỉ đạo” trong Tông Hiến mới, chẳng hạn như: Giáo triều là một cơ quan phục vụ; việc sử dụng tính hiệp hành trong Giáo triều cũng như trong toàn thể Giáo hội; tinh thần đồng trách nhiệm và tinh thần cộng sự; tính tâm linh và phẩm chất chuyên nghiệp; và vai trò của giáo dân và các Hội đồng Giám mục.
Mục đích của Tông Hiến, Đức Giám mục Mellino viết, đó là thúc đẩy các Hội đồng Giám mục và các hội đồng hoặc hội nghị khu vực và lục địa “trong tiềm năng của họ trong việc thực hiện sự hiệp thông của các Giám mục với nhau và với vị Giáo hoàng Rôma”.
Những cơ quan này, với bản chất và đặc điểm riêng, là “một công cụ hợp lệ góp phần, một cách đa dạng và hiệu quả, vào việc hiện thực hóa tình cảm tập thể giữa các thành viên của cùng một Hội đồng Giám mục và góp phần vào thiện ích chung của các Giáo hội cụ thể”, Đức Giám mục Mellino viết.
Điều này được thực hiện thông qua “công việc phối hợp và liên kết chặt chẽ của các vị Mục tử tương ứng của họ, một biểu hiện của sự cộng tác chặt chẽ và một dấu hiệu cho thấy sự cần thiết của sự hài hòa của các cố cấu tổ chức”, vốn phát xuất từ việc sử dụng “sự thận trọng và kinh nghiệm vì lợi ích của toàn thể Giáo hội”, Đức Giám mục Mellino viết.
Minh Tuệ (theo Crux)