Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích người dân Triều Tiên luôn thúc đẩy hòa bình trong một thông điệp mà ngài đã gửi vào ngày 27 tháng 7, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký kết Hiệp định Đình chiến Triều Tiên.
“Nhiều cuộc chiến tranh và xung đột vũ trang đang gây đau khổ cho gia đình nhân loại ngày nay, và đặc biệt là những anh chị em dễ bị tổn thương nhất của chúng ta, cho thấy một cách bi thảm sự cần thiết cần phải luôn cảnh giác để bảo vệ và thúc đẩy công lý cũng như sự hợp tác hữu nghị trong các cộng đồng và giữa các dân tộc”.
Những lời này của Đức Thánh Cha đã vang lên hôm 27 tháng 7, tại trung tâm Seoul, giữa các mái vòm của Nhà thờ Chính Tòa Myeong-dong, vào một ngày đặc biệt trong đời sống của người dân Nam và Bắc Triều Tiên. Cách đây 70 năm trước, một hiệp định đình chiến đã đạt được để chấm dứt hoàn toàn chiến sự của Chiến tranh Triều Tiên, vào ngày 27 tháng 7 năm 1953, ngay cả khi từ đó trở đi, căng thẳng vẫn tiếp tục lan rộng trên bán đảo bị chia cắt bởi vĩ tuyến 38.
Hòa bình dựa trên sự tôn trọng mỗi người
Trong Thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình được cử hành tại Nhà thờ Chính Tòa, Đức Hồng y Lazarus You Heung-sik, Tổng Trưởng Bộ Giáo sĩ, Hàn Quốc, đã hiện diện và đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, Đức Cha Matthias Ri Long-Hoon Địa phận Suwon.
Đức Thánh Cha mời gọi “tất cả người dân Hàn Quốc hãy trở thành những ‘tiên tri’ của hòa bình”, nhắc lại rằng điều đó “dựa trên sự tôn trọng đối với mỗi người, bất kể lịch sử của họ, dựa trên sự tôn trọng luật pháp và công ích, tôn trọng công trình sáng tạo được trao phó cho chúng ta và của cải được truyền lại bởi các thế hệ trước”.
Sự hòa giải cho bán đảo Triều Tiên và toàn thế giới
“Tôi gần gũi về mặt tinh thần với anh chị em”, Đức Thánh Cha nói. “Đối với các Giám mục, Linh mục, tu sĩ và giáo dân của đất nước anh chị em, chớ gì dịp kỷ niệm này là một cơ hội để lập lại cam kết của họ trong việc xây dựng Vương quốc của Thiên Chúa Toàn năng, một Vương quốc tràn đầy ‘công lý, hòa bình và niềm vui trong Chúa Thánh Thần’ (Rm 14 :17)”.
Kết thúc thông điệp của mình, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng việc kỷ niệm Hiệp định đình chiến sẽ không chỉ cho thấy “sự chấm dứt chiến sự, mà còn là một tương lai tươi sáng của sự hòa giải, tình huynh đệ và sự hòa hợp lâu dài không chỉ cho bán đảo Triều Tiên mà còn cho phần còn lại của thế giới”.
Chuyến Tông du Hàn Quốc của của Đức Thánh Cha Phanxicô vào năm 2014
Vào ngày 18 tháng 8 năm 2014, chính Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải tại Nhà thờ Chính Tòa này trong chuyến viếng thăm Hàn Quốc, để lại thông điệp này trong bài giảng của ngài.
“Tôi mời gọi anh chị em hãy đưa ra lời chứng thuyết phục cho sứ điệp hòa giải của Chúa Kitô nơi gia đình của anh chị em, trong các cộng đồng của anh chị em và trong mọi lĩnh vực của đời sống quốc gia (…) Do đó, chúng ta hãy cầu nguyện cho những cơ hội mới cho việc đối thoại, gặp gỡ và vượt qua những khác biệt, để chúng ta tiếp tục quảng đại cung cấp sự hỗ trợ nhân đạo cho những người gặp khó khăn, và để ngày càng có nhiều người thừa nhận thực tế rằng tất cả mọi người dân Hàn Quốc đều là anh chị em, là thành viên của một gia đình và một dân tộc”.
Thiên Ân (theo Vatican News)