Thi hài bất hoại của Chân Phước Pier Giorgio Frassati sẽ hiện diện tại Rôma nhân dịp Năm Thánh Giới trẻ

Chân Phước Pier Giorgio Frassati, qua đời năm 24  tuổi vào năm 1925, được nhiều người trẻ Công giáo ngày nay yêu mến vì chứng tá nhiệt thành của ngài về sự thánh thiện “Vươn tới đỉnh cao” (Ảnh: Public domain)

Chân Phước Pier Giorgio Frassati, qua đời năm 24 tuổi vào năm 1925, được nhiều người trẻ Công giáo ngày nay yêu mến vì chứng tá nhiệt thành của ngài về sự thánh thiện “Vươn tới đỉnh cao” (Ảnh: Public domain)

Chiếc quan tài chứa thi hài bất hoại của Chân Phước Pier Giorgio Frassati sẽ được đưa đến Rôma để mọi người tôn kính trong Năm Thánh Giới trẻ từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8.

Theo Văn phòng Năm Thánh của Vatican, quan tài sẽ được chuyển từ Nhà thờ Chính tòa Thánh Gioan Tẩy Giả ở Turin, thuộc vùng Piedmont của Ý, đến Vương cung Thánh đường Santa Maria Sopra Minerva ở Rôma.

Chân Phước Frassati, ban đầu dự kiến ​​được tuyên phong hiển thánh vào ngày 3 tháng 8 nhân dịp Năm Thánh Giới trẻ, giờ đây sẽ được Đức Thánh Cha Lêô XIV tuyên thánh vào Chúa Nhật, ngày 7 tháng 9, cùng với Chân Phước Carlo Acutis.

Thi hài của Chân Phước Frassati sẽ được đặt tại Vương cung Thánh đường Santa Maria Sopra Minerva ở Rôma cho đến ngày 4 tháng 8 để những người trẻ tham dự các sự kiện Năm Thánh từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 có thể tôn kính, khi Đức Thánh Cha Lêô cử hành Thánh lễ bế mạc Năm Thánh dành cho giới trẻ tại khuôn viên trường Đại học Tor Vergata ở ngoại ô phía đông nam của Rôma.

Thánh tích của vị Chân Phước trẻ tuổi này cũng đã hiện diện tại Ngày Giới trẻ Thế giới ở Sydney, Úc, năm 2008, theo thỉnh cầu của Đức Hồng y George Pell.

Frassati sinh ra trong một gia đình danh giá ở Turin vào năm 1901. Chàng trai trẻ Frassati đã cân bằng giữa cuộc sống đức tin sâu sắc với sự tham gia tích cực vào lĩnh vực chính trị và phục vụ người nghèo. Frassati gia nhập Dòng Ba Đaminh, leo lên đỉnh núi Alps và phân phát thực phẩm và thuốc men cho những người nghèo ở những vùng nghèo nhất của Turin.

Cuối tuần vừa qua, các thị trấn ở miền bắc nước Ý đã kỷ niệm 100 năm ngày mất của Chân Phước Pier Giorgio Frassati vào ngày 4 tháng 7 năm 1925 vì bệnh bại liệt.

Khi quan tài của Frassati được mở ra trong tiến trình tuyên phong Chân Phước cho ngài vào năm 1981, người ta thấy rằng thi thể của ngài bất hoại, hoặc được bảo vệ khỏi quá trình phân hủy tự nhiên sau khi qua đời. Theo truyền thống Công giáo, các vị Thánh có thi hài bất hoại làm chứng cho sự thật về sự phục sinh của thân xác và cuộc sống mai hậu.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết