Thầy Phêrô Tabichi, Tu sĩ Phanxicô người Kenya vào hồi đầu năm nay đã được trao tặng danh hiệu ‘Giáo viên giỏi nhất Thế giới’, đã đến thăm Argentina.
![]()
Thầy Phêrô Tabichi đã có mặt tại Buenos Aires, Argentina như một phần của một sáng kiến được tổ chức bởi Tổng Giáo phận Buenos Aires.
Khi có mặt tại Argentina, Thầy Phêrô Tabichi đã chia sẻ câu chuyện và hành trình dẫn đến giải thưởng này. Trước khi giành giải thưởng, Thầy Tabichi đã thường xuyên quyên góp 80% tiền lương của mình để giúp đỡ các học viên nghèo khó.
Vào tháng 3 năm nay, Thầy Phêrô Tabichi đã được trao ‘Giải thưởng Giáo viên Toàn cầu’ của tổ chức ‘Varkey Foundation’ tại một buổi lễ được tổ chức tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Chia sẻ câu chuyện và hành trình dẫn đến giải thưởng
“Tôi rất vinh dự khi được có mặt tại Argentina. Tôi vô cùng cảm kích khi có thể được chia sẻ câu chuyện của tôi với anh chị em cũng như mong muốn được học hỏi từ anh chị em”, Thầy Tabichi chai sẻ tại thủ đô Argentina.
Vị Tu sĩ Dòng Phanxicô bộc bạch rằng giải thưởng giáo viên giỏi nhất không chỉ dành riêng cho Thầy mà còn cho tất cả các giáo viên theo đuổi ơn gọi cao quý.
“Chúng ta phải công nhận và coi trọng sự phục vụ mà các giáo viên đem lại; nhưng trên hết, chúng ta cần phải ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục”, Thầy Phêrô Tabichi nói.
Thầy Tabichi là giáo viên bộ môn Toán và Vật lý tại trường trung học cơ sở Keriko tại Kenya.
“Tôi xuất thân từ một gia đình bình thường. Bố tôi cũng là một giáo viên. Gia đình chúng tôi đã trải qua rất nhiều thử thách. Việc đầu tiên đối với tôi đó chính là phải đi bộ tám cây số mỗi ngày để có thể đến trường. Mặc dù vậy, tôi đã có thể có được một nền giáo dục tốt và thậm chí đã có thể học đến đại học”, Thầy Tabichi chia sẻ.
Một sự nhiệt huyết giúp các học viên được thành đạt
Thầy Tabichi cũng cho biết thêm rằng đầu tiên khi trở thành giáo viên, Thầy đã chọn làm việc ở một trường tư thục và tất cả mọi thứ ở đó rất tốt và dễ dàng đối với Thầy.
“Ban đầu, tôi đang làm việc tại một trường tư thục được trang bị tất cả các nguồn lực và cơ sở vật chất hiện đại. Điều này rất thuận tiện bởi vì nó cho phép tôi làm tất cả công việc của mình trên máy tính, với những cuốn sách hay và các tài liệu giảng dạy và nhiều sự trợ giúp khác … nhưng tôi đã hết sức băn khoăn bởi thực tế là rất nhiều giáo viên ở quốc gia của tôi lại không có cùng các nguồn hồ trợ như vậy”, Thầy Tabichi nói.
Sáng tạo trong việc vượt qua những gian nan thử thách
Cuối cùng, Thầy quyết định chuyển đến làm việc tại ngôi trường hiện tại của mình, Trường trung học cơ sở Keriko, thuộc làng Pwani. Nó nằm trong một khu vực khô cằn của Thung lũng Rift Valley của Kenya. Trường này chỉ có một máy tính để bàn, Internet chậm và tỷ lệ người học và giáo viên là 58: 1.
Các học viên tại ngôi trường của Thầy Tabachi phải đối mặt với nhiều thách thức. Việc sống trong một khu vực dễ bị hạn hán, nhiều học sinh phải chịu đói đến trường. Việc lạm dụng ma túy, vấn nạn mang thai ở tuổi vị thành niên, tình trạng bỏ học sớm, tảo hôn ở trẻ em và tự tử là phổ biến. Gần như tất cả những học sinh của Thầy đều xuất thân từ những gia đình có thu nhập thấp và gần một phần ba trong số họ đều là những đứa trẻ mồ côi hoặc chỉ có cha hoặc mẹ.
Giáo viên từng đoạt giải thưởng cho biết việc đầu tiên họ phải làm vào buổi sáng đó chính là cho học sinh ăn.
“Tại Keriko, các giáo viên triển khai các nhiệm vụ đa dạng và phong phú. Bạn cần phải hết sức sáng tạo để đối phó với tất cả các thử thách và giúp đỡ những các học viên của chúng ta, những người đến trường, nản lòng và đôi khi cảm xúc buồn phiền thất vọng”.
Các học viên đang thể hiện rất tốt
Nói về sự căng thẳng, Thầy Tabichi giải thích rằng đây chính là một vấn đề cũng ảnh hưởng đến các giáo viên tại trường của Thầy bởi vì chỉ có bảy giáo viên với côn số lên đến 700 học sinh.
“Chúng tôi giảng dạy, lập kế hoạch, sửa lỗi cho học sinh, làm việc, chuẩn bị các hoạt động và nỗ lực làm tất cả với ước muốn thay đổi xã hội của chúng ta”, Thầy Tabichi nói.
Tuy nhiên, tại trường trung học Keriko, số lượng học sinh ghi danh đã tăng gấp đôi, và ngày càng nhiều học viên hiện đang theo học các trường Cao đẳng và Đại học. Các nữ sinh, đặc biệt, đang thể hiện rất tốt.
Các học viên trưởng thành về mặt kiến thức, kỹ năng và sự tự tin
Khi được trao giải thưởng, Thầy Phêrô Tabichi, ‘Giáo viên giỏi nhất thế giới’, chia sẻ: “Việc chứng kiến các học viên của tôi trưởng thành về mặt kiến thức, kỹ năng và sự tự tin chính là niềm vui vào sự tự hào lớn nhất của tôi trong công tác giảng dạy! Khi họ trở nên kiên cường, sáng tạo và làm việc hiệu quả trong xã hội, tôi cảm thấy cô cùng hài long bởi vì tôi đã đóng vai trò như là người tạo ra vận mệnh lớn nhất của họ và đồng thời là chìa khóa mở ra tiềm năng của họ một cách thú vị nhất”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)