Thánh Carlo Acutis: Châu Á hướng về vị thánh đầu tiên thuộc thế hệ Gen Y

Carlo_Acutis

Hôm Chúa nhật, ngày 7 tháng 9, thế giới đã có vị thánh đầu tiên thuộc thế hệ Gen Y: Thánh Carlo Acutis (1991-2006), một thanh niên người Ý.

Thánh Carlo Acutis, người đã được Đức Thánh Cha Lêô XIV tuyên phong hiển thánh cùng với Chân Phước Piergiorgio Frassati trong Năm Thánh, sau khi buổi lễ mà Đức Bergoglio dự kiến chủ sự vào tháng 4 vừa qua bị hoãn lại – được chọn làm quan thầy của internet, bởi kỹ năng máy tính đáng kinh ngạc và việc ngài luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức đó với những ai cần đến.

Trong quãng đời ngắn ngủi nhưng mãnh liệt của mình, ngài đã sử dụng mạng internet để loan truyền đức tin. Và câu chuyện của ngài cũng đang lan tỏa trên khắp thế giới: một thánh tích của chàng thanh niên sinh tại London nhưng lớn lên ở Milan cũng đang được rước qua các quốc gia châu Á, thu hút đông đảo tín hữu đến cầu nguyện và ày tỏ lòng sùng kính.

Kể từ khi qua đời tại Monza vào ngày 12 tháng 10 năm 2006, lúc mới 15 tuổi, vì căn bệnh bạch cầu không thể chữa khỏi, thông điệp của Carlo Acutis đã lan truyền trên khắp các trang web, với nhiều nhóm Facebook quốc tế được lập ra để tôn kính ngài, khơi gợi cảm hứng cho giới trẻ trên khắp các châu lục.

Cuộc đời của Thánh Carlo Acutis đã trở thành nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ Kitô giáo trên toàn thế giới, những người đã cùng nhau quy tụ tại Rôma vào tháng 8 vừa qua để tham gia sự kiện Năm Thánh Giới trẻ, và sẽ còn tiếp tục gặp gỡ nhau tại Đại hội Giới trẻ Thế giới 2027 ở Seoul. Thánh tích – một lọn tóc – đã khởi đầu hành trình tại thủ đô Hàn Quốc vào tháng 11 năm 2024. Từ đó đến nay, thánh tích ấy không ngừng được rước đi khắp nơi, mở ra cơ hội để các tín hữu chiêm ngắm cuộc đời và sức hút thiêng liêng của vị thánh trẻ tuổi. Trong tuần vừa qua, Thái Lan đã chào đón thánh tích của Thánh Carlo Acutis.

Theo Licas đưa tin, trong những ngày gần đây, hàng trăm bạn trẻ Công giáo Thái Lan và nhiều người khác đã đổ về Nhà thờ Thánh Louis ở Bangkok để tôn kính thánh tích của Thánh Carlo Acutis. Trong số đó, có cả những người từng hành hương đến viếng mộ ngài tại Assisi tại Đền thờ Spoliation, nơi lưu giữ di hài của ngài từ năm 2019 – trong chuyến đi tham dự các sự kiện Năm Thánh tại Ý.

“Ngài là một người giống như chúng con”, một bé gái 11 tuổi nói khi đến kính viếng. Một trong những việc làm nổi bật nhất của vị thánh trẻ tuổi là sưu tầm và giới thiệu một triển lãm về các phép lạ Thánh Thể, vốn đã được trưng bày tại châu Á cũng như ở nhiều quốc gia trên mọi châu lục.

“Thánh Thể là đường cao tốc dẫn tới Thiên đàng”, Thánh Carlo Acutis từng nói. Nhưng ngài cũng là một thiếu niên “bình thường,” yêu thích nhân vật Pokémon và chơi PlayStation. Chính chứng từ đời sống của ngài đã chạm đến trái tim giới trẻ châu Á hôm nay, bởi khả năng kết nối thế giới kỹ thuật số với đức tin vào Thiên Chúa.

Đức Cha Kim Jong-kang, người được Hội đồng Giám mục Hàn Quốc giao trách nhiệm phụ trách Đại hội Giới trẻ Thế giới 2027 tại Seoul, đã chia sẻ một thông điệp nhân dịp lễ tuyên phong hiển thánh: “Sự kiện này mang ý nghĩa lớn lao đối với các bạn trẻ của chúng ta đang sống trong kỷ nguyên kỹ thuật số”. Carlo Acutis được mô tả là “một người của Thiên Chúa trong trang phục thời hiện đại”, và được người ta nhắc lại rằng vào giờ phút lâm chung, ngài đã dâng những đau khổ của mình để cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng và cho Giáo hội.

Trong một thế giới chứng kiến những bước tiến nhanh chóng của công nghệ kỹ thuật số, Carlo Acutis đã sử dụng phương tiện truyền thông mới “như một phương tiện để đến gần Thiên Chúa, chứ không chỉ là công cụ giải trí hay tiêu tốn thời giờ”, vị Giám chức nhấn mạnh. Nhân dịp lễ tuyên phong hiển thánh cho ngài, Giáo hội Hàn Quốc sẽ tổ chức các sự kiện giáo dục và thiêng liêng tại mọi Giáo phận để tôn kính vị thánh đầu tiên thuộc thế hệ Y, như một “thông điệp hy vọng lớn lao cho những người trẻ của chúng ta đang sống trong thời đại kỹ thuật số”, ngài nói.

Đức Cha Kim Jong-kang cũng nhận định rằng việc tuyên phong hiển thánh cho ngài là một sự khích lệ và đồng thời là “niềm hy vọng lớn” cho công cuộc loan báo Tin Mừng của giới trẻ trong Giáo hội Hàn Quốc. Trước hết, bởi vì, dù tuổi đời còn rất trẻ, “Thánh Carlo Acutis đã cho thấy rằng ngay cả trong đời sống thường nhật của tuổi thiếu niên, vẫn có thể đặt Thiên Chúa lên hàng đầu”.

Kế đến, ngài dạy rằng việc theo Chúa “chính là một sứ mạng phù hợp với thời đại kỹ thuật số”. Giới trẻ Hàn Quốc – khoảng 1.500 người trong số họ đã có mặt tại Rôma vào dịp Năm Thánh Giới trẻ – nổi tiếng khắp thế giới về khả năng của họ trong lĩnh vực công nghệ. Điều này “có thể được sử dụng như một công cụ loan báo Tin Mừng”, ngài nói thêm. Sau cùng, Thánh Carlo Acutis còn dạy cho chúng ta “tầm quan trọng của đời sống đức tin quy hướng về Bí tích Thánh Thể”.

“Hành trình” của Thánh Carlo Acutis tại châu Á sẽ còn tiếp diễn sau khi ngài được tuyên phong hiển thánh. Giáo hội Philippines đã công bố rằng từ ngày 28 tháng 11 đến 15 tháng 12 năm 2025, thánh tích màng ngoài tim của ngài, hiện được lưu giữ tại Assisi, sẽ được rước sang đất nước này. “Món quà quý giá” này – như bản thông cáo mô tả – đã được Đức Cha Domenico Sorrentino, Giám mục Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, xác nhận. Thánh tích được trao cho nhóm “Những người bạn của Chân Phước Carlo Acutis tại Philippines” phụ trách.

“Chuyến viếng thăm lịch sử này là một khoảnh khắc của sự canh tân và hân hoan cho Giáo hội tại Philippines, đặc biệt là đối với giới trẻ và các gia đình, những người được mời gọi gặp gỡ chứng tá của vị thánh trẻ tuổi, nhắc nhớ chúng ta rằng Bí tích Thánh Thể thật sự là ‘con đường cao tốc đưa ta về Thiên đàng’”, ngài tiếp tục. “Đây chỉ là một trong những hạt giống được gieo tại châu Á bởi cuộc đời đầy phúc lành của Carlo Acutis. Một vị thánh của giới trẻ toàn cầu, người mà – như Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc lại trong Tông Huấn Christus Vivit – ‘biết cách sử dụng công nghệ truyền thông mới để loan báo Tin Mừng, để truyền đạt các giá trị và vẻ đẹp’”.

Sau cùng, một dấu chỉ quan trọng khác là việc một Tiểu Chủng viện mới khánh thành tại Vientiane, thủ đô Lào, sẽ được mang tên Carlo Acutis. Chủng viện hiện đang đào tạo 9 chủng sinh, đồng trang lứa với vị thánh trẻ, và trở thành một hạt giống quan trọng cho Giáo hội địa phương nhỏ bé này. “Chúng tôi tin tưởng phó thác và hy vọng vào lời chuyển cầu của Thánh Carlo Acutis cho cộng đoàn nhỏ bé của chúng tôi cũng như cho giới trẻ”, Đức Cha Anthony Adoun Hongsaphong, Đại diện Tông Tòa Vientiane, chia sẻ với hãng tin Fides.

“Thánh Carlo Acutis là mẫu gương và là nguồn cảm hứng quý giá cho giới trẻ. Đức tin và lòng sùng kính Thánh Thể sâu sắc của ngài – vốn chính là một đời sống yêu mến Thánh Thể – khiến ngài trở thành mẫu gương mà chúng tôi giới thiệu cho giới trẻ Lào. Chúng tôi hy vọng mẫu gương sáng ngời của Thánh Carlo Acutis sẽ trổ sinh hoa trái thánh thiện và ban tặng những Linh mục mới cho Giáo hội chúng tôi”.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết