Thánh Bộ Phụng Tự nhấn mạnh tầm quan trọng của Chúa nhật Lời Chúa

Giáo hoàng Francis cử hành thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Peter vào ngày 6 tháng 1 năm 2020 (Ảnh: Daniel Ibáñez / CNA)

ĐTC Phanxicô cử hành Thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 6 tháng 1 năm 2020 (Ảnh: Daniel Ibáñez / CNA)

Thánh Bộ Phụng Tự của Vatican đã ban hành một bức thư hôm thứ Bảy khuyến khích các Giáo xứ Công giáo trên khắp thế giới cử hành Chúa nhật Lời Chúa với sức sống mới.

Trong bức thư được công bố vào ngày 19 tháng 12, Thánh Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã gợi ý những cách thức mà người Công giáo nên chuẩn bị cho ngày dành riêng cho Kinh Thánh.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập Chúa nhật Lời Chúa với Tự sắc “Aperuit Illis” vào ngày 30 tháng 9 năm 2019, kỷ niệm 1.600 năm ngày mất của Thánh Giêrônimô.

“Mục đích của bức thư này đó là giúp thức tỉnh, dưới ánh sáng của Chúa nhật Lời Chúa, ý thức về tầm quan trọng của Kinh Thánh đối với đời sống của chúng ta với tư cách là các tín hữu, bắt đầu bằng sự cộng hưởng của nó trong phụng vụ, vốn đặt chúng ta vào cuộc đối thoại sống động và vĩnh viễn với Thiên Chúa”, theo nội dung bức thư đề ngày 17 tháng 12 và được ký bởi Tổng Trưởng Thánh Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Đức Hồng y Robert Sarah, và Thư ký, Đức Tổng giám mục Arthur Roche.

Chúa nhật Lời Chúa hàng năm diễn ra vào Chúa nhật thứ ba Mùa Thường Niên, rơi vào ngày 26 tháng 1 năm nay và sẽ được cử hành vào ngày 24 tháng 1 năm sau.

Thánh Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích cho biết: “Ngày đặc biệt dành riêng cho Kinh Thánh không nên được coi như là một sự kiện hàng năm mà là một sự kiện kéo dài cả năm, vì chúng ta cần khẩn trương phát triển sự hiểu biết và lòng yêu mến của chúng ta đối với Kinh Thánh và đối với Chúa Phục Sinh, Đấng tiếp tục ngỏ lời và bẻ bánh trong cộng đồng các tín hữu”.

Bức thư liệt kê 10 nguyên tắc để đánh dấu Chúa nhật Lời Chúa, đồng thời khuyến khích các Giáo xứ xem xét việc cử hành một cuộc rước Sách Tin Mừng “hoặc đơn giản là đặt Sách Tin Mừng trên bàn thờ”.

Thánh Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích khuyên các Giáo xứ nên giữ các bài đọc được chỉ định “mà không thay thế hoặc loại bỏ chúng, và chỉ sử dụng các bản dịch Kinh Thánh được chấp thuận để sử dụng trong phụng vụ”, trong khi khuyến nghị việc hát Thánh Vịnh Đáp ca.

Thánh Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích cũng kêu gọi các Giám mục, Linh mục và Phó tế giúp mọi người hiểu biết Kinh Thánh qua các bài giảng của họ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dành chỗ cho sự thinh lặng, “bằng cách dành thời gian suy niệm, cho phép người nghe đón nhận Lời Chúa từ thâm tâm của họ”.

“Giáo hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến những người công bố Lời Chúa trong cộng đoàn: các Linh mục, Phó tế và các Thừa tác viên đọc sách. Sứ vụ này đòi hỏi cần phải có sự chuẩn bị cụ thể về nội tâm và bề ngoài, làm quen với bản văn sắp được công bố, và sự thực hành cần thiết trong cách thức công bố bài đọc đó một cách rõ ràng, tránh mọi sự tùy cơ ứng biến. Có thể mở đầu bài đọc bằng những lời giới thiệu ngắn gọn và phù hợp”.

Thánh Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của bục đọc Sách Thánh, nơi công bố Lời Chúa trong các nhà thờ Công giáo.

“Đó không phải là một món đồ nội thất thực dụng, nhưng là một nơi phù hợp với vẻ trang nghiêm của Lời Chúa, tương ứng với bàn thờ”, Thánh Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích cho biết.

“Bục đọc Sách Thánh được dành riêng cho các Bài đọc, hát Thánh Vịnh đáp ca và Công bố Tin Mừng Phục sinh (Exsultet); bài giảng Thánh lễ và những ý cầu nguyện toàn cầu có thể được chuyển tải từ đó, trong khi việc sử dụng bục này cho các bài bình luận, thông báo hoặc điều khiển ca đoàn thì ít thích hợp hơn”.

Thánh Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích kêu gọi các Giáo xứ sử dụng sách phụng vụ chất lượng cao và gìn giữ chúng một cách cẩn thận.

“Việc sử dụng những tờ giấy in rời, bản sao, và các tài liệu mục vụ phụ trợ khác để thay thế cho các sách phụng vụ không bao giờ thích hợp”.

Thánh Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích kêu gọi “các buổi hội nghị đào tạo” vào những ngày trước hoặc sau Chúa nhật Lời Chúa nhằm làm nổi bật tầm quan trọng của Kinh Thánh trong các buổi cử hành phụng vụ.

“Chúa Nhật Lời Chúa cũng là một dịp thích hợp để làm sâu sắc thêm mối liên hệ giữa Kinh Thánh và các Giờ Kinh Phụng Vụ, việc cầu nguyện với Thánh Vịnh và các bài Thánh Ca, cũng như các bài đọc Kinh Thánh. Điều này có thể được thực hiện bằng cách mời gọi cộng đoàn cử hành Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều”, Thánh Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích nói.

Bức thư kết thúc bằng lời cầu khẩn Thánh  Giêrônimô, Tiến sĩ Hội Thánh, người đã viết bản Vulgate, bản dịch Kinh Thánh bằng tiếng Latinh vào thế kỷ thứ IV.

 “Trong số rất nhiều vị Thánh, tất cả đều làm chứng cho Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, Thánh Giêrônimô có thể được coi như là một mẫu gương vì tình yêu lớn lao mà Ngài dành cho Lời Chúa”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết