Chuyến viếng thăm Bán đảo Triều Tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV vào năm 2027 được coi là cơ hội ngoại giao mang tính quyết định để khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình.

Đại sứ Stefano Shin Hyung-sik, tân Đại sứ Hàn Quốc tại Tòa thánh, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn (Ảnh: Catholic Times of Korea)
Tân Đại sứ Hàn Quốc tại Vatican đã cam kết ủng hộ hoàn toàn những nỗ lực của Vatican nhằm mang lại hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên, đồng thời cam kết nỗ lực cải thiện quan hệ với Triều Tiên.
“Tôi sẽ nỗ lực hết mình vì hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên”, Đại sứ Stefano Shin Hyung-sik cho biết trong một cuộc phỏng vấn.
Ông Shin đã được bổ nhiệm Đại sứ vào ngày 29 tháng 10 và dự kiến sẽ lên đường đến Vatican vào ngày 6 tháng 11. Ông sẽ kế nhiệm bà Oh Hyun-Joo, người phụ nữ Công giáo đầu tiên giữ chức vụ này kể từ năm 2023.
Ông Shin tốt nghiệp Khoa Xã hội học Đại học Quốc gia Seoul, và nhận bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ Khoa học Chính trị tại Đại học Kyonggi. Ông từng giữ chức vụ Tổng Thư ký Viện Chính sách Tương lai và Mạng lưới Dân chủ Châu Á, đồng thời là Giảng viên thỉnh giảng ngành Nghiên cứu Khu vực Quốc tế tại Đại học Quốc gia Pukyong.
Ngoài ra, ông còn giữ chức Giám đốc Viện Tưởng niệm Phong trào Dân chủ hóa và Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chủ quyền Quốc gia.
Ông Shin gọi chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Lêô XIV đến Hàn Quốc nhân dịp Đại hội Giới trẻ Thế giới (WYD) 2027 là “một cơ hội ngoại giao mang tính quyết định nhằm khôi phục động lực đối thoại vì hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên”.
“Nếu Đức Thánh Cha cũng đến thăm Bắc Hàn vào thời điểm này, tôi tin chắc rằng đó sẽ là cơ hội mang tính quyết định để giảm căng thẳng trong khu vực”, ông Shin nói.
Trước đó, vào tháng 10, các nhà lập pháp Hàn Quốc trong chuyến viếng thăm Vatican đã trao một bức thư chính thức kêu gọi Đức Thánh Cha Lêô XIV đến thăm Bắc Hàn trong chuyến Tông du Bán đảo Triều Tiên vào năm 2027.
Vào tháng 7, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng đã kêu gọi Đức Thánh Cha xem xét khả năng thực hiện chuyến viếng thăm này.
Vị tân Đại sứ bày tỏ hy vọng ông có thể đóng vai trò như một “cầu nối” để xây dựng lòng tin và đạt được những tiến triển cụ thể giữa Vatican, Giáo hội Hàn Quốc và chính quyền Bắc Hàn.
Gọi Bán đảo Triều Tiên là “quốc gia bị chia cắt duy nhất trên thế giới”, ông Shin nhấn mạnh “sứ mạng quan trọng” của việc cất tiếng nói vì hòa bình và hòa giải trong khu vực với sự hỗ trợ ngoại giao của Vatican.
Cuộc Chiến tranh Triều Tiên diễn ra từ năm 1950 đến 1953 đã kết thúc bằng hiệp định đình chiến được ký vào ngày 27 tháng 7 năm 1953. Tuy nhiên, Nam và Bắc Hàn chưa bao giờ ký kết hiệp ước hòa bình chính thức, nghĩa là về mặt kỹ thuật, hai bên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.
Được xem là một trong những cuộc xung đột đẫm máu nhất thế kỷ XX, chiến tranh Triều Tiên đã khiến khoảng 4 triệu người thiệt mạng và lên đến 10 triệu người phải di tản.
Ông Shin cho biết Đức Thánh Cha rất quan tâm đến vấn đề hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và mong muốn được gặp gỡ giới trẻ Bắc Hàn.
Ông bày tỏ hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Lêô XIV đến Bắc Hàn và cuộc gặp gỡ với giới trẻ tại đây có thể diễn ra bên lề các hoạt động của Đại hội Giới trẻ Thế giới.
Ông Shin nhấn mạnh rằng việc chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2027 tại Seoul là “nhiệm vụ quan trọng nhất”.
“Để đạt được điều này, chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan liên quan, bao gồm Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống – cơ quan hữu trách trong việc tổ chức sự kiện”, ông nói.
Đại hội Giới trẻ Thế giới không chỉ là một cuộc gặp gỡ của riêng Giáo hội Công giáo mà còn là “một sự kiện có thể gửi đi thông điệp về hòa bình và tình liên đới đến toàn thế giới”, ông Shin nhấn mạnh.
Tân Đại sứ Hàn Quốc tại Vatican cũng cho biết thêm rằng Giáo hội, chính phủ và xã hội dân sự sẽ cùng tham gia các cuộc tham vấn để đảm bảo sự hỗ trợ của nhà nước khi cần thiết.
Minh Tuệ (theo UCA News)