Tại sao năm 2022 có thể là một năm có nhiều thay đổi lớn trong Giáo triều Rôma?

(Ảnh: Daniel Ibáñez / CNA)

(Ảnh: Daniel Ibáñez / CNA)

Năm ngoái đã kết thúc với một sự thay đổi lớn trong Giáo triều Rôma: sự ra đi của Đức Hồng Y Peter Turkson với tư cách là Tổng trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định không gia hạn nhiệm vụ của vị Hồng y 73 tuổi người Ghana, mặc dù ngài còn hai năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu theo thông lệ.

Đức Hồng y Michael Czerny, thứ trưởng bộ phận người di cư và người tị nạn của Từ điển Thúc đẩy Phát triển Con người Toàn diện. . Pablo Esparza / CNA)

Đức Hồng y Michael Czerny, Phó Tổng Thư Ký Phân Bộ Di dân và Tị nạn thuộc Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện (Ảnh: Pablo Esparza / CNA)

Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng y Michael Czerny tạm thời thay thế vị trí của Đức Hồng y Turkson. Tu sĩ Dòng Tên người Canada, người đã giám sát Phân Bộ Di dân và Tị nạn của Thánh Bộ này kể từ năm 2016, nay đã 75 tuổi, độ tuổi mà các quan chức Giáo triều Rôma dự kiến sẽ đệ trình đơn từ chức lên Đức Giáo hoàng.

Sự ra đi của Đức Hồng y Turkson có nghĩa là Vatican không còn một vị Giám chức châu Phi nào đứng đầu một cơ quan trong Giáo triều nữa.

Giáo triều Rôma đã có ít nhất một nhà lãnh đạo một cơ quan là người châu Phi kể từ năm 1977, ngoại trừ một khoảng thời gian ngắn từ tháng 12 năm 2008 đến tháng 10 năm 2009.

Trong số những nhân vật người châu Phi nổi bật phục vụ trong cơ quan hành chính trung ương của Giáo hội Công giáo có Đức Hồng y Bernardin Gantin đến từ Benin, người phục vụ trong Giáo triều Rôma từ năm 1977 đến 1998 bao gồm các vị trí lãnh đạo tại Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, Hội đồng Giáo hoàng ‘Cor Unum’ và Thánh Bộ Giám mục.

Đức Hồng Y Phanxicô Arinze. Padre Mimmo Spatuzzi via Wikimedia (CC BY-SA 3.0)

Đức Hồng Y Phanxicô Arinze. Padre Mimmo Spatuzzi via Wikimedia (CC BY-SA 3.0)

Một nhà lãnh đạo đáng chú ý khác là Đức Hồng y Francis Arinze người Nigeria, người đã phục vụ từ năm 1984 đến 2008 với tư cách là Chủ tịch của Ban thư ký về những người ngoài Kitô giáo (tiền thân của Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại liên tôn) và là Tổng Trưởng Thánh Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích.

Đức Hồng y Robert Sarah, đến từ Guinea, là Chủ tịch của Hội đồng Giáo hoàng ‘Cor Unum’ và là Tổng Trưởng Thánh Bộ Phụng tự từ năm 2010 đến năm 2021.

Đức Hồng Y Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Thúc đẩy Phát triển Con người Toàn diện

Đức Hồng Y Peter Turkson, Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện

Đức Hồng y Turkson bắt đầu phục vụ trong Giáo triều Rôma vào năm 2009, khi Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđíctô XVI bổ nhiệm ngài làm Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, vốn được sáp nhập vào Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện vào năm 2016.

Với sự ra đi của Đức Hồng y Turkson, vị Giám chức người Phi cấp cao nhất trong Giáo triều Rôma hiện là Đức Tổng giám mục Protase Rugambwa người Tanzania, Thư ký Thánh Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc.

Trong khi đó, khu vực địa lý của Châu Đại Dương hiện vẫn chưa có đại diện nằm trong giới lãnh đạo cấp cao của Giáo triều Rôma sau sự ra đi của Đức Hồng y George Pell. Vị Hồng y người Úc từng phục vụ với cai trò là Tổng Trưởng Ban Thư ký Kinh tế từ khi thành lập vào năm 2014 đến năm 2019.

Đức Hồng Y George Pell trả lời phỏng vấn của EWTN News tại Rome, Ý, vào ngày 9 tháng 12 năm 2020. Nhà cung cấp hình ảnh: Daniel Ibáñez / CNA)

Đức Hồng Y George Pell trả lời phỏng vấn của EWTN News tại Rome, Ý, vào ngày 9 tháng 12 năm 2020 (Ảnh: Daniel Ibáñez / CNA)

Năm nay có thể chứng kiến những thay đổi sâu rộng ở những vị trí cấp cao trong Giáo triều Rôma, ngay cả khi không có việc công bố Tông Hiến mới được chờ đợi từ lâu của Vatican, dự kiến có tiêu đề là ‘Predicate evangelium’.

Nhiệm vụ 5 năm của Đức Hồng y Luis Ladaria Ferrer, 77 tuổi, Tổng Trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, sẽ hết hạn vào tháng Bảy.

Các nhà lãnh đạo trên 75 tuổi khác bao gồm Đức Hồng y Leonardo Sandri (78 tuổi), Tổng Trưởng Thánh Bộ các Giáo hội Đông Phương, Đức Hồng y Marc Ouellet (77 tuổi), Tổng Trưởng Thánh Bộ Giám mục, và Đức Hồng y Giuseppe Versaldi (78), Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo dục Công giáo.

Bên cạnh đó còn có Đức Hồng Y Mauro Piacenza (77 tuổi), Chánh Toà Ân giải Tối cao, và Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa, người sẽ tròn 80 tuổi vào tháng 10.

Đức Hồng Y Piacenza, Chánh Tòa Ân giải Tối cao, cử hành Thánh lễ ngày 1 tháng 11 năm 2020, tại Đền thờ Đức Mẹ Thiên niên kỷ Thứ ba của Rôma ở Tre Fontane. .

Đức Hồng Y Piacenza, Chánh Tòa Ân giải Tối cao, cử hành Thánh lễ vào ngày 1 tháng 11 năm 2020 tại Đền thờ Đức Mẹ Thiên niên kỷ Thứ ba của Rôma ở Tre Fontane

Trong khi đó, Đức Tổng Giám mục Fernando Vérgez Alzaga, Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành quốc Vatican mới được bổ nhiệm, sẽ tròn 77 tuổi vào tháng Ba.

Một số nhà lãnh đạo trong Giáo triều Rôma hiện ở độ tuổi dưới 75:

– Đức Hồng y Pietro Parolin (66 tuổi), Quốc Vụ Khanh Vatican;

– Đức Hồng y Marcello Semeraro (74 tuổi), Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh;

– Đức Tổng Giám mục Arthur Roche (71 tuổi), Tổng Trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích;

– Đức Hồng y Luis Antonio Tagle (64 tuổi), Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc;

– Đức Tổng Giám mục Lazarus You Heung-sik (70 tuổi), Tổng Trưởng Bộ Giáo sĩ;

– Đức Hồng y João Braz de Aviz (74 tuổi), Tổng Trưởng Bộ Đời Sống Thánh Hiến và Các Hiệp Hội Đời Sống Tông Đồ;

– Đức Hồng y Kevin Farrell (74 tuổi), Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, và Nhiếp chính của Giáo hội Công giáo Rôma;

– Đức Hồng y Dominique Mamberti (69 tuổi), Chánh án Tối cao Pháp viện Tông Toà;

– Đức Hồng y Kurt Koch (71 tuổi), Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo;

– Đức Tổng Giám mục Filippo Iannone (64 tuổi), Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các Văn bản Luật;

– Đức Hồng y Miguel Ángel Ayuso Guixot (69 tuổi), Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn;

– Đức Tổng Giám mục Salvatore Fisichella (70 tuổi), Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Cổ võ Tân Phúc Âm hóa;

– Đức Giám mục Nunzio Galantino (73 tuổi), Chủ tịch Chủ tịch Cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh (APSA);

– Cha Juan Antonio Guerrero Alves (62 tuổi), Tổng trưởng Bộ Kinh tế Tòa Thánh;

– Và ông Paolo Ruffini (65 tuổi), Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền thông.

Cha Juan Antonio Guerrero (Ảnh: Văn phòng Truyền thông Dòng Tên)

Cha Juan Antonio Guerrero (Ảnh: Văn phòng Truyền thông Dòng Tên)

Giáo triều Rôma có 16 người châu Âu giữ các vị trí cấp cao, bao gồm 9 quan chức đến từ Ý, 4 người đến từ Tây Ban Nha và một người đến từ Anh, Pháp và Thụy Sĩ.

Ngoài ra còn có ba người Bắc Mỹ, hai người đến từ Canada (Đức Hồng y Ouellet và Đức Hồng y Czerny) và một người đến từ Hoa Kỳ (Đức Hồng y Kevin Farrell), mặc dù Đức Hồng y Czerny sinh ra ở Tiệp Khắc và Đức Hồng y Farrell sinh ra ở Ireland.

Ngoài ra, còn có hai người Nam Mỹ, một người đến từ Argentina và một người đến từ Brazil, và hai người châu Á, đến từ Philippines và Hàn Quốc.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết