
Đức Hồng Y Joseph Tobin CSsR Địa phận Newark, N.J., chia sẻ trong một Thánh lễ được cử hành tại Rôma vào tháng 1 năm 2017 (Ảnh: CNS / Paul Haring)
Không ai ngạc nhiên trước thông tin rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Joseph Tobin Địa phận Newark, New Jersey, trở thành thành viên của Bộ Giám mục. Có ba lý do tại sao cuộc bổ nhiệm lại trở nên hoàn hảo.
Đầu tiên, từ năm 1991 đến năm 2009, Đức Hồng Y Tobin làm việc trong Curia Dòng Chúa Cứu Thế tại Rôma, ban đầu là Tổng cố vấn và sau đó là hai nhiệm kỳ với tư cách là Bề Trên Tổng Quyền. Trong cương vị đó, Đức Hồng Y Tobin nắm bắt rõ tình hình của Giáo hội trên khắp thế giới theo những cách thức mà ít vị Giám mục Hoa Kỳ nào có được. Kiến thức về Giáo hội toàn cầu này là một đặc điểm đáng mơ ước trong tất cả các cuộc bổ nhiệm tại Rôma, nhưng nó đặc biệt quan trọng trong Bộ Giám mục, cơ quan có nhiệm vụ tuyển chọn thế hệ lãnh đạo tiếp theo của Giáo hội trên toàn cầu. Ví dụ, hàng giáo phẩm quốc gia lớn nhất trên thế giới chính là hàng giáo phẩm tại Brazil, và Dòng Chúa Cứu Thế có sự hiện diện đông đảo tại quốc gia đó.
Thứ hai, Dòng Chúa Cứu Thế là một Dòng truyền giáo và Đức Phanxicô là vị Giáo hoàng thứ tư liên tiếp thúc giục Giáo hội Công giáo nhận thức về bản chất truyền giáo của Giáo hội. Các cấu trúc và thái độ của Giáo hội Cải cách Công giáo đã phục vụ đức tin hết sức hữu hiệu trong nhiều thế kỷ nhưng hiện nay đã lỗi thời và không phù hợp với thời đại. Giáo hội tràn đầy sức sống tại các vùng lãnh thổ truyền giáo ở Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ Latinh thậm chí ngay cả khi nó đang suy giảm ở các quốc gia Tây Âu vốn trổi vượt trong suốt hai thiên niên kỷ qua. Đức Hồng y Tobin đưa Đặc sủng của Dòng Chúa Cứu Thế lên bàn thảo luận khi các Giám mục đang được lựa chọn.
Thứ ba, Đức Hồng y Tobin không chỉ là kiểu mẫu của nhà lãnh đạo mà Đức Thánh Cha Phanxicô mong muốn – một người gần gũi với anh chị em giáo dân, chứ không phải một chiến binh văn hóa, và có tấm lòng vì người nghèo và những người bị thiệt thòi – Ngài còn được các anh em Giám mục của mình thực sự yêu mến. Tháng 11 vừa qua, Đức Hồng y Tobin đã được các Giám mục đồng nhiệm bầu chọn để phục vụ trong Hội đồng quản trị của Tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo (CRS).
Năm 2015, Đức Hồng y Tobin ứng cử vị trí Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ, Đời sống Thánh hiến và Ơn gọi, và ngài đã giành được sự cách biệt cao nhất so với bất kỳ cuộc đua nào trong năm đó, đánh bại Đức Tổng giám mục Samuel Aquila Địa phận Denver với 144-96 phiếu bầu.
Vị Hồng y người Mỹ duy nhất khác có thể đã được chọn là Đức Hồng y Kevin Farrell, người đứng đầu Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, và người có thêm lợi thế khi đang phục vụ tại Rôma. Nhưng khi Đức Thánh Cha Phanxicô công bố “Năm Gia đình”, dự kiến khai mạc vào cuối tháng này, các quan sát viên của Vatican kết luận rằng Đức Hồng y Farrell sẽ là vị quan chức chủ chốt cho dự án quan trọng này, và nhiệm vụ giải quyết khối lượng lớn các thủ tục giấy tờ và các cuộc họp mà các thành viên của Bộ Giám mục đòi hỏi sẽ là quá nhiều đối với ngài.
Tóm lại, không ở đâu Đức Thánh Cha Phanxicô gặp phải sự phản đối lớn hơn tại Hoa Kỳ. Nơi Đức Hồng y Tobin, Đức Phanxicô sẽ có được một người có kinh nghiệm phù hợp và một tầm nhìn chung tham gia cùng Đức Hồng Y Blase Cupich Địa phận Chicago tại các cuộc họp của Bộ Giám mục. Chúng ta có thể đếm số ngày – vâng, có thể là vài tháng – cho đến khi “Đội” Phanxicô có đa số Giám mục bỏ phiếu tại các phiên họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ!
Minh Tuệ (theo NCR)