
Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales
Hội nghị của các Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu châu và Ủy ban Hội đồng Giám mục của Liên minh Châu Âu (CCEE-COMECE) thường niên đã được tổ chức vào Thứ Tư, ngày 3 tháng 6 năm 2020, với trọng tâm đặc biệt về tác động của đại dịch COVID-19 đối với đời sống hàng ngày của Giáo hội và các xã hội Châu Âu, cũng như đối với Sự đóng góp của Giáo hội Công giáo cho “sự hồi phục công bằng mà trong đó không ai bỏ lại phía sau”.
Tâm điểm của cuộc tranh luận đó là tình hình của Giáo hội tại châu Âu, cùng với những triển vọng trong tương lai trong bối cảnh kịch tính của đại dịch gây ra bởi virus SARS-CoV-19, báo cáo của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales.
Các Chủ tịch CCEE và COMECE đã phân tích ảnh hưởng của đại dịch đối với các cộng đồng dân sự và Giáo hội của chúng ta và đồng thời xác định các khả năng hợp tác đối với đời sống của Giáo hội trong tương lai tại Châu Âu.
Nhắc lại sự gần gũi của Giáo hội Công giáo với tất cả những người đang phải vật lộn chống lại đại dịch – các nạn nhân, gia đình của họ, và tất cả nhân viên y tế, anh chị em tình nguyện viên và các tín hữu đã và đang trên tuyến đầu, chăm sóc những người bị ảnh hưởng bởi vi rút và mang đến cho họ sự cứu trợ – các vị Giám chức đã bày tỏ sự bận tâm của họ “về cuộc khủng hoảng kinh tế và hậu quả theo sau là nhiều người mất công ăn việc làm”, và hy vọng rằng ở Châu Âu, “tất cả chúng ta sẽ cùng cộng tác với nhau vì một sự phục hồi mà không ai bị bỏ lại phía sau”.
Trong thời gian khủng hoảng, vốn cho thấy những sự giới hạn đáng kể của chủ nghĩa cá nhân, hai vị Chủ tịch CCEE-COMECE đã nhấn mạnh vai trò trung tâm của gia đình, “tế bào của tinh thần liên đới và chia sẻ thực sự, nhưng cũng là nơi để cùng nhau cầu nguyện. Việc đầu tư vào gia đình – các vị Giám chức tiếp tục – là bước đầu tiên hướng tới sự phục hồi về xã hội, kinh tế và Giáo hội”.
Ngỏ lời cảm ơn nhiều anh em Linh mục vì sự phục vụ quan trọng và quảng đại của họ trong giai đoạn này, một số người cũng đã hy sinh cả mạng sống của họ, các tham dự viên tham gia hội nghị đã phân tích vai trò của phương tiện truyền thông xã hội trong các buổi cầu nguyện và các buổi cử hành phụng vụ được phát trực tuyến.
Những hình thức thực hành tôn giáo mới, các mối tương quan, sự hiện diện và chia sẻ đức tin mời chúng ta không chỉ đánh giá khả năng của việc mang lại một ý nghĩa mới cho đức tin và Giáo hội, mà còn nỗ lực làm việc để làm cho nhiều anh chị em tín hữu tái khám phá yếu tố Bí tích đầy đủ của các buổi cử hành mang tính tôn giáo ở những nơi thờ phượng, mà việc sử dụng các công nghệ mới không thể đảm bảo.
Hai vị Giám chức cũng đã nhấn mạnh sự hạn chế mạnh mẽ bị áp đặt đối với quyền tự do tôn giáo trong bối cảnh đóng cửa các cơ sở thờ phượng và cấm cử hành các nghi thức phụng vụ, đồng thời kêu gọi tái lập quan hệ Nhà nước-Giáo hội bình thường dựa trên việc đối thoại và tôn trọng các quyền cơ bản.
Do các biện pháp giữ khoảng cách xã hội mang tính phòng ngừa, hội nghị đã được tổ chức thông qua hội nghị video. Hội nghị có sự tham gia của các vị Chủ tịch là Đức Hồng y Angelo Bagnasco (CCEE) và Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich SJ (COMECE), tất cả các thành viên của Liên Hội đồng Giám mục Âu châu và Ủy ban Hội đồng Giám mục của Liên minh Châu Âu – Đức Hồng y Vincent Nichols (Westminster) và Đức Giám mục Stanisław Gądecki (Poznan) thuộc CCEE và các Đức Giám mục Mariano Crociata (Latina), Noel Treanor (Down và Connor), Jan Vokal (Hradec Králové) và Franz-Josef Overbeck (Essen) thuộc COMECE – và Sứ Thần Tòa Thánh tại Liên minh Châu Âu, Đức TGM Alain Lebeaupin.
Minh Tuệ (theo Zenit)