Sự hòa hợp tôn giáo được cải thiện tại Indonesia

INDONESIA_-_1213_-_Armonia

Jakarta – Sự hòa hợp tôn giáo đang được cải thiện tại Indonesia, theo Bộ Tôn giáo. Đất nước này đã đạt được một sự tiến bộ đáng kể về chỉ số hòa hợp tôn giáo, từ 70,9 vào năm 2018 lên 73,83 trong năm nay.

Fachrul Razi, tân Bộ trưởng Bộ Tôn giáo của Indonesia, lưu ý rằng trong 5 năm qua, vị trí trung bình luôn ở mức trên 70 trên 100, vốn được coi là “cao”.

“Con số này đã tăng so với năm ngoái, nhưng nó vẫn còn thấp so với năm 2015, khi nó đạt điểm số 75,3”, ông Fachrul nói.

Cuộc khảo sát đã được thực hiện từ ngày 16-19 tháng 5 và từ ngày 18-24 tháng 6 năm nay với tổng số 13.600 người trả lời khảo sát tại 34 tỉnh. Biên độ sai số của cuộc khảo sát là 4,6%.

Chỉ số đo lường ba khía cạnh khác nhau, cụ thể là sự khoan dung, sự bình đẳng và tinh thần hợp tác giữa các cộng đồng tôn giáo. Theo khảo sát, khía cạnh hợp tác đạt điểm cao nhất với 75,40 điểm, tiếp theo là  sự khoan dung với điểm số 72,37 và sự bình đẳng với điểm số 73,72.

Chỉ số xem xét các yếu tố khác nhau: giáo dục gia đình, thu nhập hộ gia đình, tính không đồng nhất tôn giáo và vai trò của Bộ Tôn giáo.

Kết quả cho thấy một số tỉnh được xếp hạng dưới mức trung bình về chỉ số hòa hợp tôn giáo. Đó là: Đông Java (73,7), Đông Kalimantan (73,6), Gorontalo (73,2), Quần đảo Bangka Belitung (73.1), Lampung (73.1), Đảo Riau (72.8), Bắc Maluku (72.7), Nam Kalimantan (72.5), Nam Sumatra (72.4), Bengkulu (71.8), Jakarta (71.3), Jambi (70.7), Tây Nusa Tenggara (70.4), Riau (69.3), Banten (68.9), Tây Java (68.5), Tây Sumatra (64.4), và thấp nhất, Aceh được cai trị bởi hệ thống luật Sharia (60.2).

Điểm số tốt nhất được ghi nhận tại các khu vực: Tây Papua (82.1); Đông Nusa Tenggara (81.1); Bali (80,1); Bắc Sulawesi (79,9), Maluku (79,4), Papua (79,0), Bắc Kalimantan (78,0), Trung Kalimantan (77,8), Tây Kalimantan (76,7), Bắc Sumatra (76,3), Nam Sulawesi (75,7), Trung Sulawesi (75,7) ), Trung Java (74,6), DI Yogyakarta (74,2), Tây Sulawesi (74,1) và Đông Nam Sulawesi (73,9).

Tây Papua và Đông Nusa Tenggara có dân số đa số là Kitô giáo, lần lượt là 58,40% và 95,88% (7,70 và 60,14% là người Công giáo).

Việc chấp thuận các lễ hội tôn giáo thiểu số là tiêu chí chính cho sự gắn kết và sự hòa hợp xã hội tại quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới. Một sự đánh giá thực tế sắp tới: Lễ Giáng sinh.

Hôm 13/12, Cảnh sát tàu điện ngầm Jakarta đã tuyên bố rằng họ sẽ triển khai 10.000 nhân viên an ninh để đảm bảo rằng dịp lễ Giáng sinh và năm mới sẽ diễn ra mà không gặp bất kỳ trở ngại nào với hàng chục đồn bảo vệ được thiết lập xung quanh thủ đô.

Chỉ huy cấp cao Yusri Yunus lưu ý rằng cảnh sát sẽ phối hợp làm việc với Lực lượng Vũ trang và chính quyền thành phố để cải thiện vấn đề an ninh. Một cuộc họp sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 12 để chọn các địa điểm chính yếu và quan trọng cần được bảo vệ.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết