Sự gia tăng số tín hữu xa rời đức tin và các vụ ly dị đặt ra thách đố cho Giáo hội Singapore

Khoảng 30-36% trong số 395.000 tín hữu Công giáo tại Singapore vào năm 2020 là người nước ngoài, theo kết quả một cuộc khảo sát.

Đức Tổng Giám mục William Goh cử hành Thánh lễ tại một Nhà thờ Công giáo ở Singapore (Ảnh: Tổng giáo phận Singapore)

Đức Tổng Giám mục William Goh cử hành Thánh lễ tại một Nhà thờ Công giáo ở Singapore (Ảnh: Tổng giáo phận Singapore)

Tổng Giáo phận Singapore, bao trùm toàn bộ quốc đảo, vừa công bố một kế hoạch mục vụ kéo dài 10 năm, thừa nhận sự tăng trưởng chậm của Giáo hội tại quốc đảo này và sự gia tăng số lượng các vụ ly hôn và số lượng người Công giáo xa rời việc thực hành đức tin.

Kế hoạch mục vụ giai đoạn 2025-2035, với tựa đề “Hiệp thông trong Sứ vụ”, đã được công bố trên trang web chính thức của Tổng Giáo phận vào ngày 8 tháng 9. Văn kiện nhấn mạnh ưu tiên cho việc thường huấn và xây dựng cộng đoàn, đồng thời chỉ ra những vấn đề đáng lo ngại.

Theo dữ liệu, tốc độ tăng trưởng của Giáo hội chậm hơn tốc độ tăng dân số quốc gia.

Tính đến năm 2020, Singapore có khoảng 395.000 tín hữu Công giáo, chiếm khoảng 6% trong tổng số gần 5,7 triệu dân cả nước. Đây là mức tăng 5,8% so với năm 2010, nhưng chưa bằng một nửa so với tốc độ tăng dân số toàn quốc.

Trong cùng giai đoạn này, dân số Singapore tăng từ 5,08 triệu vào năm 2010 lên 5,69 triệu vào năm 2020, tức tăng 12%, tương ứng mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 1,2%.

Kế hoạch mục vụ cũng đã viện dẫn một nghiên cứu năm 2023 cho thấy 41% tín hữu xa rời việc thực hành đức tin đã không tham dự Thánh lễ hoặc sinh hoạt Giáo xứ trong hơn 10 năm.

Một nghiên cứu khác vào năm 2016 cho biết 64,2% tín hữu Công giáo được cho là không tham dự Thánh lễ và các sinh hoạt mục vụ.

Đáng chú ý, vào năm 2020, Singapore ghi nhận sự gia tăng đáng kể số người không theo tôn giáo nào, chủ yếu là giới trẻ trong độ tuổi 15-29. Kế hoạch mục vụ cũng lưu ý xu hướng này cũng phổ biến trong giới trẻ Công giáo, khi khoảng 50% thanh thiếu niên không còn tham dự Thánh lễ sau khi lãnh nhận Bí tích Thêm sức.

Kế hoạch cũng ghi nhận sự thay đổi nhân khẩu học trong cộng đồng Công giáo: từ năm 2021 đến 2023, khoảng 30-36% tín hữu Công giáo tại Singapore là người nước ngoài.

Một thách đố khác là sự gia tăng số vụ ly dị trong cộng đồng tín hữu Công giáo. Năm 2020, tỷ lệ ly dị là 4,69%, cao hơn hầu hết các nhóm tôn giáo khác.

Ngoài ra, Giáo hội cũng đang đối diện tình trạng “cộng đoàn già hóa”, khi dữ liệu thống kê dân số năm 2020 cho thấy sự gia tăng đáng kể số người từ 55 tuổi trở lên trên toàn Singapore.

Để ứng phó, kế hoạch mục vụ nhấn mạnh rằng Tổng Giáo phận sẽ áp dụng “một phương pháp mục vụ mới”, chú trọng việc đồng hành, thường huấn dành cho các cặp vợ chồng, cũng như nâng đỡ đời sống hôn nhân và gia đình.

Trong thông điệp kèm theo văn kiện, Đức Hồng y William Goh, Tổng Giám mục Singapore, cho biết kế hoạch này được đúc kết sau tiến trình hiệp hành tham vấn kéo dài 3 năm ở mọi cấp độ trong Giáo hội.

Kế hoạch được xây dựng sau 43 cuộc tham vấn với sự tham gia của hơn 1.000 người, bao gồm Linh mục, tu sĩ và giáo dân, cùng với 65 tổ chức Công giáo, 26 trường họcCông giáo và 29 Giáo xứ.

Văn kiện xác định 5 ưu tiên: đào tạo Linh mục và giáo dân phục vụ sứ vụ truyền giáo; xây dựng cộng đoàn; củng cố tinh thần đồng trách nhiệm giữa hàng giáo sĩ và giáo dân; thúc đẩy hiệp tinh thần hiệp nhất trong sự đa dạng ở mọi cấp độ; và đón nhận tính hiệp hành như lối sống của Giáo hội.

Minh Tuệ (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết