
Đức Hồng Y Fridolin Ambongo Địa phận Kinshasa (Ảnh: JOHN WESSELS / AFP)
Sáu giáo phái tôn giáo thiểu số ở CHDC Congo đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ nhằm chống lại bài giảng sâu sắc của Đức Hồng Y Fridolin Ambongo Địa phận Kinshasa.
Các cuộc đàm phán để bổ nhiệm chủ tịch Ủy ban bầu cử quốc gia độc lập của CHDC Congo (CENI) hiện đang trong tình trạng bế tắc.
Và câu hỏi đặt ra là liệu điều này có gây ra sự chia rẽ sâu sắc hơn trong Diễn đàn các Giáo phái Tôn giáo, cơ quan có trách nhiệm theo hiến pháp khi bầu chọn chủ tịch CENI.
Có vẻ như đúng là như vậy sau khi sáu giáo phái tôn giáo đưa ra một tuyên bố vào ngày 2 tháng 7, dường như là để đáp lại bài giảng mang tính chỉ trích mà Đức Hồng Y Fridolin Ambongo Địa phận Kinshasa đã đưa ra cách đây hai ngày trước đó.
Diễn đàn các Giáo phái Tôn giáo của CHDC Congo đã không thể đạt được thỏa thuận về một vị tân chủ tịch của CENI trong các cuộc họp từ ngày 9-10 tháng 6.
Các Giáo hội Công giáo và Tin lành đã rút các ứng cử viên của họ cho chức vụ này. Nhưng họ đã từ chối một cách thẳng thừng ứng cử viên của sáu giáo phái tôn giáo khác, Ronsard Malonda, một thành viên của ủy ban sắp mãn nhiệm kỳ.
Đức Hồng Y Ambongo đã tái khẳng định sự từ chối này đối với ứng cử viên Malonda trong một Thánh lễ ở thủ đô vào ngày 30 tháng 6 đánh dấu kỷ niệm 60 năm độc lập của CHDC Congo.
Trong bài giảng của mình trong buổi cử hành phụng vụ, Đức Hồng Y Ambongo cũng đã cáo buộc đa số nghị sĩ – những người thân cận với cựu Tổng thống Joseph Kabila – về việc muốn áp đặt ứng cử viên của họ.
“Các cuộc Thập tự chinh”
“Các giáo phái tôn giáo vô cùng bận tâm đến sự trở lại của ‘các cuộc Thập tự chinh’ và sự trỗi dậy của những phát biểu căm thù từ bục giảng”, các giáo phái tôn giáo khác cho biết trong tuyên bố vào ngày 2 tháng 7.
Các giáo phái này bao gồm Cứu Thế Quân (Salvation Army), các Giáo hội Chính thống và Simon Kimbagu, Cộng đồng Hồi giáo tại CHDC Congo, Liên hiệp các Giáo hội Độc lập và Hội Thánh Phấn Hưng (Revivalist Church).
Không nêu tên cụ thể của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Địa phận Kinshasa, họ cho biết rằng tòa giảng “có nghĩa là để rao giảng, trong tất cả sự khiêm nhường, tình yêu, hòa bình, công lý, khoan dung, tha thứ, hòa giải và tình huynh đệ mà không có sự thiên vị trong việc tuân theo ơn gọi của Giáo hội giữa cộng đồng”.
“CHDC Congo không cần những anh hùng liệt sĩ hay phong trào nổi dậy”
Trong Thánh lễ, Đức Hồng Y Ambongo đã lê án ba dự luật về cải cách tư pháp được chuẩn bị bởi đa số nghị viện. Đức Hồng Y Ambongo cho biết các dự luật này sẽ gia tăng quyền lực cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp, cũng là một thành viên của nhóm đa số.
Đức Hồng Y Ambongo kêu gọi xã hội dân sự và các Giáo hội Công giáo và Tin lành “hãy đứng lên và ngăn chặn những nỗ lực này”.
Trong tuyên bố của họ, sáu giáo phái kêu gọi người dân Congo “không nhượng bộ trước những yêu cầu gây ra sự hủy hoại nghiêm trọng, gìn giữ hòa bình và tránh các hành động có thể gây nguy hiểm cho tiến trình của đất nước sau 60 năm giành độc lập”.
“CHDC Congo không cần những anh hùng liệt sĩ hay phong trào nổi dậy”, họ nói.
“Không có giáo phái tôn giáo nào trổi vượt hơn giáo phái tôn giáo khác”
Trong bài giảng vào ngày 30 tháng 6, Đức Hồng Y Ambongo cũng lưu ý rằng các Giáo hội Công giáo và Tin lành “đại diện cho hơn 80% dân số”.
Điều này rõ ràng khiến các giáo phái tôn giáo thiểu số khác tức giận.
“Không có giáo phái tôn giáo nào trổi vượt hơn các giáo phái khác và thậm chí không bằng các tổ chức trong nước đến mức áp đặt ý chí riêng của mình lên họ”, các giáo phái quay lại tuyên bố vào ngày 2 tháng 7.
Họ cũng khẳng định “một cách mạnh mẽ rằng không có giáo phái tôn giáo nào có thể tuyên bố độc quyền về việc phát biểu nhân danh người dân Congo”.
Minh Tuệ (theo La Croix)