Cuộc gặp gỡ “thân mật” giữa ĐHY Sako và Đức Thượng Phụ Bartholomew I đã diễn ra hôm 30/4 tại Phanar. Đối với Đức Thượng Phụ Chaldean, tình hình tại Iraq hiện tại tốt hơn so với trước đây, nhưng giữ khoảng cách “mạnh mẽ” khỏi sự thù hận và bạo lực là điều cần thiết. Đức Thượng Phụ đại kết Bartholomew I nhắc lại tình thân hữu của mình với Đức Thánh Cha Phanxicô và đồng thời suy tư về những khó khăn giữa các Giáo hội. Hy vọng về một lễ Phục sinh thống nhất cho các tín hữu Công giáo và Chính Thống giáo tại Trung Đông.
Tình hình của các Kitô hữu, thực tế của cuộc hành trình tái sinh đầy khó khăn của Iraq sau nhiều thập kỷ chiến tranh và bạo lực thánh chiến, bên cạnh mục đích (vẫn đang được nghiên cứu) của việc thống nhất các sự kiện kỉ niệm Lễ Phục sinh. Trên đây là những chủ đề trọng tâm của cuộc gặp gỡ giữa Đức Thượng Phụ Đại kết Bartholomew I và Đức Thượng Phụ Chaldean, ĐHY Louis Raphael Sako, hiện đang có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự lễ nhậm chức của tân Giám mục Chaldean Địa phận Diyarbakır, Đức Giám mục Ramzi Garmou.
Cuộc gặp gỡ thân thiện và riêng tư, như đã được mô tả trong một bức thư được gửi tới AsiaNews, diễn ra hôm 30/4 tại Fanar, trụ sở của Tòa Thượng Phụ Đại kết Chính thống tại Istanbul. Trong bài phát biểu của mình, Đức Thượng Phụ Chaldean đã chỉ ra rằng nói chung, tình hình an ninh tại Iraq hiện tại tốt hơn so với trước đây.
“Khoảng cách mạnh mẽ hơn”, Đức Thượng Phụ Chaldean cho biết thêm, cần phải được lấy từ những phát ngôn “về sự thù hận và bạo lực”. Kế đến, Đức Thượng Phụ Chaldean cũng cho biết thêm rằng đó chính là điều cơ bản để “đọc lại tư tưởng tôn giáo” và trình bày nó “trong một giải pháp hiện đại, ôn hòa” bởi vì “trào lưu chính thông không hề có tương lai”.
Đức Thượng Phụ Bartholomew I đã bày tỏ niềm tự hào về tình thân hữu được thiết lập với Đức Thánh Cha Phanxicô, người mà ngài đã gặp gỡ hàng chục lần trong suốt những năm Triều đại Giáo hoàng của ĐTC Phanxicô. Vấn đề về sự hiệp nhất giữa hai Giáo hội, Đức Thượng Phụ Đại kết nhấn mạnh rằng có một số Giáo hội Đông phương và một số yếu tố cần phải được giải quyết cụ thể liên quan đến việc thống nhất các sự kiện kỷ niệm của Giáo hội Đông phương. Một trong những trở ngại, Đức Thượng Phụ Bartholomew I cho biết thêm, đó chính là “một số Giáo hội Chính thống phản đối điều này” và việc tạo ra những sự rạn nứt hoặc chia rẽ tiếp theo cần phải được né tránh.
Kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thượng Phụ Chaldean khẳng định mạnh mẽ “nhu cầu cấp bách” để thống nhất ít nhất là các hoạt động kỷ niệm “đối với các Giáo hội Công giáo và Chính thống tại Trung Đông”, đưa ra một sự thúc đẩy mới “cho sự hiện diện đơn nhất của họ trong khu vực”. Cuối cùng, Đức Hồng Y Louis Raphael Sako bày tỏ hy vọng về việc thành lập Ủy ban Công giáo-Chính thống chung “về chủ nghĩa đại kết và những thách thức mà các Kitô hữu phải đối mặt trong khu vực”.
Minh Tuệ chuyển ngữ