Số lượng ơn gọi, sự sụt giảm ở châu Âu vào năm 2023

Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục Tại Hàn Quốc (Ảnh: Tổng Giáo phận Seoul)

Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục Tại Hàn Quốc (Ảnh: Tổng Giáo phận Seoul)

Xu hướng sụt giảm trong hàng giáo sĩ và ơn gọi ở châu Âu tiếp tục đi xuống. Có 88 tân Linh mục ở Pháp vào năm 2023, so với 122 nam giới được truyền chức vào năm 2022. Ở Đức, 33 tân Linh mục Giáo phận đã được truyền chức vào năm 2022. Các Linh mục thường trú thuộc Giáo phận ở Thụy Sĩ đã giảm bớt một nửa trong 70 năm qua. Ở Tây Ban Nha, chỉ có 97 tân Linh mục vào năm 2022.

Hội đồng Giám mục Pháp đã công bố số liệu và thừa nhận sự sụt giảm này. “Đó là một phần của xu hướng sụt giảm ơn gọi liên tục trong Giáo hội, đã được chứng kiến trong 20 năm qua, điều mà nhiều nhà xã hội học về tôn giáo đã ghi nhận”.

Khoảng 100 Linh mục Giáo phận được truyền chức hàng năm từ năm 2000 đến năm 2010. Vào năm 2022, chỉ có 52 người được truyền chức Linh mục, ngoài 36 nam tu sĩ. Tổng số 88 tân Linh mục ở Pháp là một mức giảm chưa từng có.

Ngay từ năm 1961, Tạp chí của Trung tâm Ơn gọi Quốc gia đã báo cáo cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong 150 năm, khi số lượng Linh mục Giáo phận được truyền chức, từ năm 1951 đến năm 1960, ở Pháp đã giảm từ 1.028 xuống còn 595 tân Linh mục một năm.

Le Figaro đưa tin về những lời nhận định của ông Jean-Marie Guénois, chuyên gia về các chủ đề của Vatican: “Gần đây, các Chủng viện quan trọng đã đóng cửa ở Lille và Bordeaux. Cần phải có 7 năm đào luyện để một ơn gọi trưởng thành, với tỷ lệ cứ hai ứng viên thì mất đi một ứng viên. Giáo phận Paris cũng bắt đầu quan ngại: vào tháng 9 năm 2022 chỉ có 4 ứng viên trình diện cho năm Chủng viện đầu tiên. Và chỉ có 5 Linh mục sẽ được truyền chức vào ngày 24 tháng 6 tới tại nhà thờ Saint-Sulpice ở Paris. Có 10 tân Linh mục vào năm 2022 và 12 tân Linh mục vào năm 2021”.

img-20220604-wa0033-1024x682

Ông Jean-Marie Guénois cũng lưu ý một thực tế khác: “Cuộc khủng hoảng ơn gọi này không chỉ xảy ra ở Pháp mà còn ở châu Âu. Điều đó quả thực hết sức đáng chú ý ở Ba Lan và Ý, điều đã bắt đầu khiến Vatican lo lắng. Bắc Mỹ và Mỹ Latinh cũng không ngoại lệ. Nếu xu hướng này được xác nhận, số lượng Linh mục Giáo phận được truyền chức sẽ giảm 50% trong hai thập kỷ. Một thực tế chưa từng xảy ra, mặc dù chúng ta phải chờ để xác nhận tính bền vững. Tuy nhiên, điều đó rất có thể xảy ra, vì số người gia nhập Chủng viện ngày càng hiếm”.

Vào ngày 24 tháng 6, Viện Xã hội học Mục vụ Thụy Sĩ đã đề cập với cath.ch: “Kể từ năm 1950, số lượng Linh mục Giáo phận thường trú ở Thụy Sĩ đã giảm một nửa. Con số này đã giảm một phần tư kể từ sự thay đổi của thế kỷ; tuy nhiên, sự khác biệt giữa các Giáo phận quả thức rất đáng chú ý. Sự sụt giảm đặc biệt rõ rệt ở các Giáo phận Saint Gallen, Basel, Sion và Lausanne-Geneva-Fribourg, trong khi ít rõ rệt hơn ở các Giáo phận Chur và Lugano, đặc biệt là trong hai thập kỷ qua. Năm 1950, các Giáo phận Thụy Sĩ có 2.986 Linh mục. Vào năm 2022, con số này là 1.294”.

Trên tờ The New Daily Compass số ra ngày 16 tháng 6 năm 2023, Luisella Scrosari đã bình luận về việc thực hành các hoạt động chỉ dành cho các Linh mục mà hiện nay được giáo dân thực hiện, chẳng hạn như thuyết giảng, cử hành Phụng vụ Lời Chúa, vốn thay thế cho Thánh lễ, Rửa tội, cử hành hôn nhân. Các hoạt động này của giáo dân bù đắp cho việc thiếu Linh mục ở Thụy Sĩ, nhưng nó không giải quyết được việc thiếu các Thừa tác viên có chức thánh”.

Hiệp hội Vera Fides tái khẳng định tình hình: “Các Giáo phận bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hiện tượng này là Basel, Chur và Saint Gallen. Điều đầu tiên thậm chí còn được lấy làm hình mẫu bởi Con đường Công nghị của Giáo hội ở Đức, nơi mà các kiến nghị hiện đang được tranh luận, và cũng đã được thực hiện trong 10 năm tại Giáo phận Basel. Tất cả những điều này gây ra việc đánh mất đức tin nghiêm trọng tại Giáo phận này và nhiều người đã rời bỏ Giáo hội. Gần một nửa số Giáo xứ ở Basel không còn có Thánh lễ Chúa nhật nữa mà thay vào đó là Cử hành Phụng vụ Lời Chúa với việc cho Rước lễ”.

Tại Đức, số Linh mục Giáo phận được truyền chức hàng năm cũng cho thấy xu hướng sụt giảm rõ rệt. Theo Báo cáo của Hội đồng Giám mục Đức, vào năm 2022, có 33 tân Linh mục trên toàn nước Đức, không tính việc truyền chức cho các Tu sĩ Dòng.

10 Giáo phận, trong số 27 Giáo phận tồn tại ở Đức, không có tân Linh mục nào. Tổng Giáo phận Cologne và Giáo phận Rottenburg-Stuttgart có số lượng người được truyền chức nhiều nhất: mỗi giáo phận có 4 tân Linh mục.

Con đường Công nghị do Giáo hội Đức thực hiện không được coi là một cách thế tốt để khôi phục ơn gọi Linh mục như đã được quảng bá, vì một Giáo hội không có sự gia tăng số lượng Linh mục phản ánh sự điêu tàn nghiêm trọng.

Hoàng Thịnh (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết