
Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến bà Francesca Di Giovanni, Phó Tổng Thư Ký Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh
Số lượng nữ nhân viên tại Vatican đang gia tăng. Năm 2019, giúp việc cho ĐTC Phanxicô có 1016 nhân viên là phụ nữ, chiếm 22% tổng lực lượng lao động, theo nghiên cứu được thực hiện bởi Vatican News nhân dịp Quốc tế Phụ nữ được đánh dấu vào ngày 8 tháng 3. Những phát hiện cũng cho thấy số lượng phụ nữ ở các vị trí quyền lực ở Vatican và Giáo triều Rôma cũng đã tăng lên.
Trong 10 năm qua, cả số lượng và tỷ lệ phụ nữ làm việc tại Vatican đã tăng lên. Năm 2010, trong Triều đại của Đức Nguyên Giáo hoàng Benedict XVI, tổng cộng 4.053 người làm việc cho Đức Giáo hoàng, 697 người trong số họ là phụ nữ, chiếm khoảng 17%. Năm 2019, Tòa Thánh và Thành phố Vatican có tổng cộng 4.618 nhân viên, trong đó 22% (1016 người) là phụ nữ.
Tòa Thánh: sự gia tăng đáng kể của phụ nữ trong 10 năm
Điều đặc biệt nổi bật trong giai đoạn 10 năm này đó là sự gia tăng số lượng phụ nữ làm việc cho Tòa Thánh, nghĩa là Giáo triều La Mã với tất cả các văn phòng giúp Đức Giáo hoàng quản lý Giáo hội hoàn vũ. Năm 2010 có 385 phụ nữ làm việc cho Tòa Thánh; năm 2019 con số đó đã tăng lên 649, cho thấy sự gia tăng trong thập kỷ qua từ 17,6% đến 24%.
Mặt khác, tại Thành phố Vatican, sự gia tăng các nữ nhân viên trong 10 năm qua đã trở nên ít rõ ràng hơn. Tuy nhiên, đã có một sự ngoại lệ đáng kể: năm 2016, ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm nhà sử học nghệ thuật người Ý, bà Barbara Jatta, làm giám đốc Bảo tàng Vatican. Cuộc bổ nhiệm cũng đã gây ra một sự khích động trong thế giới nghệ thuật, vì không có bảo tàng nào có tầm cỡ và tầm quan trọng như vậy lại để cho một phụ nữ quản lý. ‘Papal Collections’ nằm trong số năm bảo tàng được du khách viếng thăm nhiều nhất trên thế giới.
Bốn phụ nữ làm Phó Tổng Thư ký của một văn phòng trong Giáo triều Rôma
Tại Tòa Thánh, ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm thêm nhiều phụ nữ vào các vị trí hàng đầu. Cấp độ cao nhất mà phụ nữ trong Giáo triều Rôma đạt được cho đến nay là Phó Tổng Thư Ký. ĐTC Phanxicô đã nhân đôi số phụ nữ nắm giữ chức vụ Phó Tổng Thư Ký từ hai lên bốn. Gần đây nhất, vào tháng 1 năm 2020, bà Francesca Di Giovanni trở thành Phó Tổng Thư Ký (Thứ trưởng) Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, trong một vị trí mới được thiết lập.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã bổ nhiệm bà Gabriella Gambino và Linda Ghisoni, hai phụ nữ đã lập gia đình và có con cái, làm Phó Tổng Thư Ký Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống vào năm 2017. Nữ tu Carmen Ros Nortes làm việc với tư cách là Phó Tổng Thư ký của Thánh Bộ Đời sống thánh hiến, nơi mà Sơ trở thành người phụ nữ thứ ba được bổ nhiệm vào vai trò này; những người tiền nhiệm đầu tiên của Sơ, Enrica Rosanna, được bổ nhiệm bởi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II vào năm 2004. Cho đến lúc đó, vai trò Phó Tổng Thư ký phải luôn là Linh mục.
Các nhà lãnh đạo phụ nữ trong Giáo triều tăng gấp 3 trong vòng 10 năm
Tại Thánh Bộ Truyền thông tại Vatican, nơi mà số lượng giáo dân luôn luôn cao so với các cơ quan khác của Tòa Thánh, hai phụ nữ nắm giữ các vị trí quản lý cấp cao. Bà Natasa Govekar người Slovenia đã được đề cử làm việc tại Phân khoa Thần học – Mục vụ, bà Cristiane Murray người Brazil là Phó Giám đốc Văn phòng Báo chí Vatican. Vào cuối năm 2019, tổng cộng có đến 8 phụ nữ, cùng với bà Francesca Di Giovanni, đang nắm giữ các vị trí có trách nhiệm tại Tòa Thánh. Cách đây 10 năm trước chỉ có 3 phụ nữ. Nói cách khác, số phụ nữ nắm giữ các vị trí hàng đầu trong Giáo triều Rôma đã tăng gấp ba lần trong 10 năm.
Không phải mọi Tổng Trưởng các Thánh Bộ tại Vatican đều phải là Linh mục
Tổng cộng, 5 trong số 22 văn phòng thuộc Giáo triều Rôma quan trọng nhất (Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Ban thư ký kinh tế, 3 Thánh Bộ, 9 Hội đồng, 5 Ủy ban, ba Toà án) ngày nay đều có phụ nữ được đề cử trong nhóm lãnh đạo. Không có vị Giáo hoàng nào đã từng bổ nhiệm một phụ nữ vào một vị trí hàng đầu. Việc người đứng đầu một văn phòng thuộc Giáo triều Rôma không nhất thiết phải là một Linh mục, nhưng trong một số trường hợp cũng có thể là một giáo dân, đã được Đức Thánh Cha Phanxicô chứng minh vào năm 2018 khi Ngài bổ nhiệm Tiến sĩ Paolo Ruffini làm Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền thông. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã ra tín hiệu cởi mở để bổ nhiệm một phụ nữ làm Tổng Trưởng Thánh Bộ Kinh tế, nhưng cuối cùng, Ngài đã chọn một linh mục – Cha Juan Antonio Guerrero Alves SJ – để kế vị Đức Hồng y George Pell.
Đức Thánh Cha Phanxicô, người sẽ kỷ niệm 7 năm được bầu làm Giáo hoàng của mình trong một vài ngày tới, đã khẳng định rằng Giáo hội Công giáo cần nhiều phụ nữ hơn trong các vị trí lãnh đạo. Tại Vatican và Giáo triều Rôma, Đức Thánh Cha Phanxicô đang dần chuẩn bị cho tiến trình này.
Minh Tuệ (theo Vatican News)