Số lượng người tham dự các Thánh lễ tại lễ hội ‘Black Nazarene’ tại Philippines bị hạn chế

Lễ rước Black Nazarene ở Manila, ngày 7 tháng 1 năm 2010. Nguồn: Denvie Balidoy / Flickr (CC BY 2.0)

Cuộc rước bức tượng Chúa Chịu Nạn ‘Black Nazarene’ ở Manila, ngày 7 tháng 1 năm 2010. Ảnh: Denvie Balidoy / Flickr (CC BY 2.0)

Các nhà thờ và chính quyền Philippines sẽ hạn chế số lượng tham dự các Thánh lễ tại lễ hội ‘Black Nazarene’ – một trong những chuỗi sự kiện lớn nhất tại nước này, vốn thường quy tụ hàng triệu người đến Manila mỗi năm.

Nhà thờ Quiapo đã ấn định giới hạn 400 người cho mỗi Thánh lễ trong 15 Thánh lễ sẽ được cử hành vào dịp lễ vào ngày 9 tháng Giêng. Điều này có nghĩa là chỉ 6.000 người có thể tham gia các buổi cử hành phụng vụ bên trong nhà thờ.

Giáo xứ hiện đang hoạt động theo những biện pháp hạn chế về kiểm dịch chung của cộng đồng, vốn yêu cầu các dịch vụ tôn giáo giới hạn sức chứa ở mức 30%. Các vị hữu trách nhà thờ đã cố gắng mở rộng công suất lên 50% nhưng đã bị từ chối.

“Tôi hy vọng chúng ta có thể xem xét cho phép ít nhất 50% công suất để nhiều người hơn được hiện diện bên trong nhà thờ và chúng tôi đảm bảo sẽ thực hiện việc giữ khoảng cách xã hội bên trong nhà thờ”, Cha Douglas Badong, Linh mục Phụ tá Nhà thờ Quiapo, phá biểu với ABS-CBN.

Đối với những người không thể tham dự Thánh lễ bên trong Nhà thờ Quiapo, các màn hình lớn sẽ được đặt bên ngoài nhà thờ để các tín hữu không thể tham dự Thánh lễ có thể theo dõi.

Thay vì hôn bức tượng, một thực hành còn được gọi là ‘pahalik’, các tín hữu tham dự sẽ có thể tôn kính và cầu nguyện với bức tượng, vốn sẽ được đặt trên ban công của nhà thờ để mọi người chiêm ngắm.

“Thay vì pahalik, điều mà chúng tôi coi như là hành động bày tỏ sự tôn kính. Chúng tôi đặt bức tượng Nazarene bên ngoài để mọi người có thể đến kính viếng 24/7 vẫy những chiếc khăn tay của họ như thể hiện sự tôn kính đối với bức tượng Chịu Nạn Black Nazarene”, Linh mục Badong nói, theo ABS-CBN.

Linh mục Badong không khuyến khích những người tham dự mang những bản sao khổng lồ của bức tượng này, mà trước đây, bức tượng đã được rước trên xe tải. Linh mục Badong cho biết rằng những bức nhỏ hơn vẫn là thích họp nhất.

Đức Giám mục Broderick Pabillo, Giám Quản Tông Tòa của Tổng Giáo phận Manila, sẽ cử hành Thánh lễ đầu tiên lúc 4:30 sáng và Đức Ông Hernando Coronel, Quản đốc của Nhà thờ Quiapo, sẽ chủ sự Thánh lễ cuối cùng vào lúc 10:15 tối.

Theo nhà chức trách, những người dưới 15 tuổi hoặc trên 65 tuổi sẽ không được phép tham dự, CNS đưa tin.

Các quan chức Giáo hội đang phối hợp cùng với các cơ quan chính phủ để giúp ngăn chặn sự lây lan của vi rút, chẳng hạn như việc triển khai các mã QR để theo dõi các đợt bùng phát. Cha Badong khuyến khích anh chị em giáo dân tham gia sự kiện một cách an toàn và thể hiện sự bác ái đối với người khác.

“Chúng ta hãy tuân thủ kỷ luật và quan tâm đến người khác. Đừng để bị đánh bại bởi sự ngoan cố vào dịp lễ hội này”, Linh mục Badong phát biểu với ABS-CBN. “Mặc dù không có cuộc rước như mọi năm, lễ hội năm nay vẫn tiếp tục. Chúng ta chỉ có thể trông chờ vào Chúa Giêsu ‘Black Nazarene’”.

Được biết đến với tên gọi traslacion, cuộc rước kéo dài 19 giờ đồng hồ qua các đường phố ở Manila diễn ra hàng năm vào ngày 9 tháng 1. Hàng triệu người hành hương tham gia vào cuộc rước dài 7 km.

Vào tháng 10, các nhà chức trách dân sự và Giáo hội ở Philippines đã đồng ý hủy bỏ lễ kỷ niệm ‘Black Nazarene’ vào năm 2021.

Bức tượng ‘Black Nazarene’ mô tả Chúa Kitô đang quỳ, mặc áo choàng màu hạt dẻ và đội mão gai. Bức tượng có kích thước bằng người thật đang vác Thánh giá.

Bức tượng được các Linh mục truyền giáo Dòng Augustinô đưa đến Philippines vào năm 1606. Bức tượng được cho là có màu đen sau khi bị cháy một phần khi con tàu chở nó bỗng dưng bốc cháy trong chuyến hành trình từ Mexico.

Kể từ đó, bức tượng này vẫn tiếp tục tồn tại sau các trận hỏa hoạn vốn đã phá hủy ngôi nhà thờ nơi nó được lưu giữ hai lần, hai trận động đất, các trận lũ lụt do nhiều trận bão và các vụ đánh bom trong Thế chiến thứ hai. Bức tượng thường được lưu giữ tại tiểu Vương Cung Thánh Đường Black Nazarene tại Manila, thường được biết đến với tên gọi Nhà thờ Quiapo. Nhiều phép lạ đã được báo cáo liên quan đến lòng sùng kính bức tượng.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết