SENEGAL - Nhập cư là một hiện tượng làm tổn thương nghiêm trọng đến Châu Phi

  • Tin tức
  • Chúa Nhật, 30-12-2018 | 06:16:33

Dakar (Agenzia Fides) – Nhập cư chính là một hiện tượng ảnh hưởng nghiêm trọng đến châu Phi. Châu lục này không chỉ là một lãnh thổ quá cảnh di cư tới châu Âu và Bắc Mỹ, mà còn là một vùng đất di cư. Đây chính là điều mà số liệu thống kê của Tổ chức Di cư Quốc tế đã xác nhận. Trong năm 2017, trên toàn cầu, có tới 258 triệu người rời khỏi đất nước của họ để tìm kiếm điều kiện sống tốt hơn ở nơi khác, nhưng chỉ có 35% di cư về phía nam. Ở Châu Phi, 19,4 triệu người châu Phi đã di trú khỏi lục địa của họ.

primopiano_7254“Hiện tượng di cư bên trong lục địa châu Phi ít được biết đến – ông Fabrizio Cavalletti thuộc tổ chức Caritas Ý giải thích – Đó chính là một hiện tượng phức tạp mà trong đó chúng ta chứng kiến việc người dân chạy trốn khỏi đất nước của họ vì lý do chính trị, chiến tranh, bạo lực, nhưng cũng bởi vì họ tìm kiếm vấn đề an ninh kinh tế lớn hơn, mà không quên rằng, hiện nay, chúng ta cũng đang chứng kiến dòng chảy của những người dân châu Phi, những người mà sau khi tìm kiếm vận may ở châu Âu và không thể hội nhập, cố gắng xây dựng lại cuộc sống của họ ở chính đất nước của mình hoặc ở các nước láng giềng”.

Để đáp ứng những nhu cầu này, Tổng Giáo phận Dakar và Caritas Senegal, vào năm 1995, đã truyền sức sống cho Point d’Accueil pour Réfugiés et Immigrés (Pari), một trung tâm định hướng dành cho hàng chục người di cư hiện diện trên lãnh thổ Senegal. Trong những năm qua, dự án đã chứng kiến sự hỗ trợ của một số tổ chức Caritas châu Âu, bao gồm Caritas Ý. “Sáng kiến này – ông Fabrizio Cavalletti tiếp tục – đã không được dự định bởi Giáo hội Công giáo hay các tổ chức châu Âu, nhưng được nảy sinh theo sáng kiến của Giáo hội địa phương, nhằm đáp ứng một chủ đề ngày càng được cảm nhận tại Sénégal. Cần nhớ rằng Tây Phi chính là điểm đến của 79% người di cư châu Phi di chuyển đến lục địa của họ”.

“Pari” là một trung tâm của một mạng lưới phức tạp. Trong cơ cấu, những người di cư được chào đón bởi các nhà điều hành trong nước và quốc tế (bao gồm các tình nguyện viên người Ý cung cấp các dịch vụ dân sự cho Caritas), những người lắng nghe câu chuyện của họ và, theo nhu cầu của họ, hướng họ đến các trung tâm khác được điều hành bởi các tổ chức nhà nước hoặc quốc tế. Và chính tại những trung tâm này, họ được cung cấp thực phẩm, quần áo, và việc chăm sóc y tế. “Trong 23 năm, 26.000 người di cư đã được hỗ trợ, đến từ 35 quốc gia – ông Cavalletti tiếp tục – hầu hết trong số họ đều dưới 30 tuổi. Thậm chí có nhiều cô gái, một số đã có con. Mỗi người đều có một lịch sử và tình trạng thể chất khác nhau. Có những người đã băng qua Senegal để đến châu Âu và những người chuyển từ các quốc gia láng giềng để tìm kiếm điều kiện sống tốt hơn, hoặc những người dân Senegal đến từ vùng nông thôn để tìm việc làm. Những người này, nói chung, đều đang trong tình trạng thể chất tốt. Nhưng cũng có những người đàn ông và phụ nữ trở về từ những chuyến hành trình dài qua Libya và Nigeria và đã cạn kiệt sức lực cả về thể chất lẫn tâm lý”.

Tổ chức Caritas Senegal, ngoài các hoạt động định hướng của mình, đã truyền sinh khí cho các dự án nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại và chăn nuôi, để cung cấp cơ hội việc làm cho những người di cư”. “Các dự án – ông Cavalletti kết luận – nhằm mục đích tạo cơ hội cho những người còn tiếp tục ở lại Sénégal, nhưng ngày càng thường xuyên hơn những người băng qua đất nước hướng về phía bắc cần phải làm việc để không gặp rủi ro khi bị buôn bán bất hợp pháp. Những dự án này cung cấp cơ hội cho họ. Những sáng kiến này chính là nỗ lực đầu tiên và một phần để đáp ứng với hiện tượng di cư thời đại “.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết