Sẽ có thêm nhiều tín hữu Công giáo có cơ hội gặp gỡ ĐTC Phanxicô tại Slovakia khi các quy tắc COVID-19 được nới lỏng

Quốc kỳ của Slovakia, được vẽ ở thủ đô của đất nước, Bratislava (Ảnh: RossHelen qua Shutterstock)

Quốc kỳ Slovakia trong bức hình được chụp tại thủ đô của đất nước, Bratislava (Ảnh: Ross Helen qua Shutterstock)

Các nhà chức trách ở Slovakia đang nới lỏng các quy tắc COVID-19 để cho phép có thêm nhiều tín hữu Công giáo có cơ hội được gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô trong chuyến Tông du từ ngày 12-15 tháng 9 tới đất nước này.

Việc tiếp cận với các sự kiện của Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ không còn giới hạn đối với những người đã được tiêm chủng đầy đủ, mà còn được mở ra cho những người có kết quả xét nghiệm âm tính gần đây hoặc bằng chứng về sự hồi phục trong vòng 180 ngày qua, trang web của Hội đồng Giám mục Slovakia thông báo vào ngày 4 tháng 9 vừa qua.

Các Giám mục địa phương đã miễn cưỡng đồng ý hạn chế các sự kiện của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với những người đã được tiêm chủng đầy đủ trong bối cảnh lo ngại rằng chuyến viếng thăm sẽ góp phần gây ra đợt bùng phát vi rút thứ ba.

Nhưng một phát ngôn viên của Giáo hội cho biết vào tháng trước rằng yêu cầu này đang làm đau đầu các nhà tổ chức chuyến viếng thăm đến bốn thành phố.

Linh mục Martin Kramara, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Slovakia, cho biết rằng các Giám mục đã đồng ý với điều kiện vì giải pháp thay thế là giới hạn các sự kiện của Đức Thánh Cha chỉ 1.000 người.

Theo truyền thông địa phương, Linh mục Kramara lưu ý vào tháng trước rằng sự quan tâm đến chuyến viếng thăm này có vẻ thấp hơn dự kiến.

Các báo cáo cho rằng các sự kiện chỉ ở mức 13% khả năng của họ, với 57.000 người đã đăng ký để được gặp gỡ Đức Thánh Cha tính đến ngày 2 tháng 9, tại một quốc gia có 5,5 triệu dân, 62% trong số đó là người Công giáo.

Slovakia là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 thấp nhất ở châu Âu, với chỉ 51,3% dân số đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin tính đến ngày 6 tháng 9, theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu.

Một cuộc thăm dò của Viện Hàn lâm Khoa học Slovakia vào tháng 7 cho thấy 36% người Slovakia cho biết rằng họ không muốn tiêm vắc xin COVID, tăng so với mức 30,9% vào tháng Năm.

Cùng tháng đó, hàng trăm người đã tụ tập bên ngoài quốc hội Slovakia để phản đối các quy định mới về vắc xin.

Những người Công giáo chưa được tiêm phòng đầy đủ sẽ được phép đăng ký tham gia các sự kiện của Đức Thánh Cha từ ngày 6 tháng 9 thông qua trang web chính thức nếu họ đáp ứng các điều kiện nhất định.

Ở Slovakia, các vùng được chỉ định là “xanh lá cây” hoặc “màu cam”, tùy thuộc vào mức độ COVID. Các nhà tổ chức các sự kiện lớn ở vùng cam phải chọn giữa ba loại: “chế độ cơ sở”, trong đó mọi người đều có thể tham dự; “chế độ OTP”, trong đó chỉ giới hạn việc tham dự cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ, có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc đã vượt qua COVID; hoặc chỉ đối với những người đã được tiêm chủng đầy đủ.

Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô hiện dành cho những người tham gia sử dụng chế độ OTP, những người sẽ có các khu vực riêng của họ tại các sự kiện ở Prešov, Košice, Luník IX (nơi có cộng đồng người Romani lớn nhất của Slovakia) và Šaštín, khác biệt với các khu vực dành cho những người hành hương đã được tiêm phòng đầy đủ.

“Những người tham dự sự kiện đã đăng ký sẽ nhận được vé có mã QR qua email: họ sẽ in vé và mang theo đến sự kiện”, trang web của Hội đồng Giám mục giải thích.

“Khi vào khu vực OTP, những người tham dự sự kiện sẽ được yêu cầu xuất trình vé, chứng minh thư và xét nghiệm âm tính hoặc xác nhận đã vượt qua COVID trong 180 ngày qua”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chính thức thông báo vào ngày 4 tháng 7 rằng ngài sẽ đến thăm Hungary và Slovakia.

Phát biểu sau bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha xác nhận rằng ngài sẽ đến thủ đô Budapest của Hungary vào ngày 12 tháng 9 để tham dự Thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 52.

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến thủ đô Bratislava của Slovakia cùng ngày, lưu lại trọn hai ngày ở đất nước tiếp giáp với Ba Lan, Ukraine, Hungary và Áo, trước khi bay trở về Rome vào ngày 15 tháng 9.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Tây Ban Nha COPE được phát sóng vào ngày 1 tháng 9, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng ngài sẽ đến thăm Slovakia vì ngài dành sự ưu tiên đến thăm “các quốc gia nhỏ bé” ở châu Âu.

Khi được hỏi liệu Đức Thánh Cha Phanxicô có muốn đến thăm Tây Ban Nha, quốc gia lớn thứ tư của Châu Âu theo diện tích không, ngài trả lời: “Tất nhiên là rất muốn. Nhưng lựa chọn của tôi cho đến nay khi đi đến thăm Châu Âu là các quốc gia nhỏ. Đầu tiên, đó là Albania và sau đó là tất cả các quốc gia nhỏ”.

“Hiện tại, Slovakia nằm trong chương trình của chuyến viếng thăm của tôi, sau đó là Síp, Hy Lạp và Malta. Tôi muốn thực hiện lựa chọn đó: đầu tiên đến các quốc gia nhỏ hơn. Tôi đã đến Strasbourg nhưng tôi không đến Pháp. Tôi đến Strasbourg vì EU. Và nếu như tôi đến Santiago [de Compostela], tôi đến Santiago nhưng không đến Tây Ban Nha, cần phải rõ rang điều đó”.

Vào ngày 5 tháng 9, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi mọi người cầu nguyện trước chuyến viếng thăm Hungary và Slovakia của ngài.

“Chúa nhật tới, tôi sẽ đến Budapest để bế mạc Đại hội Thánh Thể Quốc tế. Cuộc hành hương của tôi sẽ tiếp tục vài ngày sau Thánh lễ ở Slovakia, và sẽ kết thúc vào thứ Tư tuần sau với Lễ Đức Mẹ Sầu Bi, Đấng Bảo trợ của quốc gia đó”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói sau giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật.

“Đây sẽ là những ngày được đánh dấu bằng lòng yêu mến và cầu nguyện ở trung tâm Châu Âu. Trong khi tôi chào đón một cách trìu mến những người đã chuẩn bị cho cuộc hành trình này – và tôi cảm ơn anh chị em – và những người đang chờ đợi tôi và những người mà bản thân tôi cũng hết lòng mong muốn được gặp gỡ, tôi xin mọi người cùng đồng hành với tôi trong lời cầu nguyện, và tôi trao phó những chuyến viếng thăm mà tôi sẽ thực hiện cho sự chuyển cầu của rất nhiều vị Anh hùng Đức tin, những người ở những nơi đó làm chứng cho Tin Mừng giữa sự thù địch và bắt bớ”.

“Nguyện xin các Ngài cũng giúp châu Âu ngày nay cũng biết trở nên chứng tá, không phải bằng lời nói mà trên hết là bằng việc làm, với những việc làm của lòng thương xót và lòng hiếu khách, cho Tin Mừng của Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta và giải thoát chúng ta”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết