Sant'Egidio tìm kiếm sự giúp đỡ liên tục của Pháp cho những người di cư

Andrea Riccardi (Ảnh của FABIO FRUSTACI / EIDON / MAXPPP)

Ông Andrea Riccardi (Ảnh: FABIO FRUSTACI)

Người sáng lập Cộng đồng Sant’Egidio và Tổng thống Pháp thảo luận về việc tiếp tục ‘hành lang nhân đạo’.

Adrea Riccardi, người sáng lập Cộng đồng Sant’Egidio, người Ý, và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đã cam kết tìm cách giúp đỡ những người di cư và những người tị nạn, khi Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tranh cãi về vấn đề này.

Ông Riccardi và một phái đoàn từ cộng đồng giáo dân Công giáo có trụ sở tại Rome đã gặp gỡ Tổng thống Pháp Macron trong hơn một giờ vào ngày 3 tháng 3 tại Cung điện Élysée ở Paris.

Quan hệ đối tác giữa Pháp và Cộng đồng Sant’Egidio

Vấn đề người di cư là trọng tâm của cuộc họp, theo một bài viết trên trang web của Cộng đồng Sant’Egidio.

Ông Macron ca ngợi “các hành lang nhân đạo – mà Pháp và Cộng đồng Sant’Egidio đang gia hạn một thỏa thuận”.

Cộng đồng Sant’Egidio đã phát động chương trình này vào tháng 3 năm 2017 dành riêng cho những người tị nạn Iraq và Syria ở Lebanon.

Nó nhằm mục đích vận chuyển những người tị nạn đến Pháp một cách an toàn và hợp pháp, sau khi họ lần đầu tiên nhận được thị thực từ lãnh sự quán Pháp ở Beirut.

Sáng kiến này cho phép chống lại “những kẻ buôn người” và được dự kiến sẽ trở thành “một mô hình của sự hội nhập”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi chương trình cần phải được mở rộng tới Libya, nơi có khoảng 200.000 người di cư hiện đang bị mắc kẹt.

Gần đây, tổ chức Dịch vụ tị nạn Dòng Tên ở Rome đã thúc giục Liên minh châu Âu sơ tán các trại di cư ở Hy Lạp và cấp thị thực nhân đạo cho những người dân Syria đang tìm cách chạy trốn khỏi cuộc chiến ở tỉnh Idlib.

Châu Phi là trọng tâm của các cuộc thảo luận

Trong cuộc họp ngày 3 tháng 3, Tổng thống Pháp, 42 tuổi, cũng cảm ơn ông Riccardi, 70 tuổi, vì đã cử hành tang lễ cho một thiếu niên từ Bờ Biển Ngà đã thiệt mạng vào tháng 1 năm ngoái với tư cách là một người đi máy bay lậu vé trong chiếc máy bay chở khách đến Paris.

Cộng đồng Sant’Egidio đã tổ chức các buổi lễ tưởng niệm ở Pháp và Bờ Biển Ngà cho cậu thiếu niên Laurent Barthélémy, 14 tuổi, người đã thiệt mạng vào ngày 8 tháng 1 trong một chiếc máy bay phản lực của Air France.

Thổng thống Macron và ông Riccardi cũng đã nói về các vấn đề khác mà Pháp và Cộng đồng Sant’Egidio hiện đang cùng nhau giải quyết, chẳng hạn như thúc đẩy “năng lượng tinh thần” của châu Âu như là “một nguồn lực cần được triển khai vì thiện ích chung”, cũng như tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên tôn.

Cộng đồng Sant’Egidio, được thành lập tại Rome vào năm 1968, hiện có các thành viên làm việc tại hơn 70 quốc gia.

Cộng đồng này có sự hiện diện đặc biệt mạnh mẽ ở châu Phi, nơi nó đóng vai trò chủ đạo trong việc cố gắng làm phân tán các tình huống xung đột ở những nơi như Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan và khu vực ở miền nam Senegal giáp Gambia, Guinea-Bissau và Guinea.

Tổng thống Pháp và người sáng lập Cộng đồng Sant’Egidio đã đề cập rất nhiều về những vấn đề đó cũng như những vấn đề khác liên quan đến châu Phi.

Minh Tuệ (theo La Croix)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết