Vào ngày 21 tháng 10, các nhà lãnh đạo tôn giáo và dân sự sẽ quy tụ tại Học viện Giáo hoàng Augustinianum ở Rôma để tham dự buổi ra mắt toàn cầu ấn bản mới nhất của Báo cáo về Tự do Tôn giáo (RFR) năm 2025, do tổ chức bác ái Công giáo mang tên Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ (ACN) thực hiện.
Chương trình sẽ có sự hiện diện của Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, người sẽ đọc diễn văn khai mạc. Ngoài ra, những nạn nhân của cuộc bách hại tôn giáo cũng sẽ chia sẻ chứng từ trực tiếp, trong đó có hai phụ nữ từng bị kết án tử hình vì đức tin của mình.
Ông Alfredo Mantovano, Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Ý, sẽ tham dự chương trình khai mạc. Phiên họp khai mạc, do ông Alessandro Gisotti, Phó Tổng Biên tập Truyền thông Vatican, điều phối, sẽ gồm bài phát biểu quan trọng của Đức Hồng y Parolin, sau đó là phần công bố chính thức các phát hiện của ấn bản mới nhất của RFR do bà Marta Petrosillo, Tổng biên tập của báo cáo, trình bày.
Kể từ năm 1999, ACN đã công bố RFR và hiện nay báo cáo được phát hành hai năm một lần. RFR là báo cáo duy nhất do một tổ chức phi chính phủ thực hiện bao gồm tình hình tự do tôn giáo tại tất cả các quốc gia trên thế giới và tất cả các nhóm tín ngưỡng.
Trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào tháng 8 vừa qua, bà Marta Petrosillo cho biết: “Kể từ khi RFR được thực hiện, tình hình nhìn chung có xu hướng xấu đi, và thật đáng tiếc, xu hướng này có thể vẫn tiếp diễn trong ấn bản sắp tới”. Bà cũng bày tỏ mối quan ngại đặc biệt về châu Phi, nơi các nhóm thánh chiến Hồi giáo ngày càng gia tăng các cuộc tấn công, kể cả ở Mozambique và Cộng hòa Dân chủ Congo, những nơi trước đây hầu như không xảy ra bạo lực liên tôn.
Cuộc hội thảo tiếp theo sẽ được tổ chức sự tham gia của các đại diện đến từ Giáo hội chịu bách hại, gồm Đức Cha Matthew Kukah Địa phận Sokoto (Nigeria), Đức Tổng Giám mục Jacques Mourad Địa phận Homs (Syria), và Đức Tổng Giám mục Linus Neli Địa phận Manipur (Ấn Độ). Bà Marcela Szymanski, chuyên gia về tự do tôn giáo khu vực châu Mỹ Latinh, cũng sẽ tham dự.
Vào buổi chiều, phiên thảo luận thứ hai sẽ tập trung vào tình hình tự do tôn giáo tại các quốc gia phương Tây, với sự tham gia của ông José Luis Bazán, cố vấn pháp lý về Di dân, Tị nạn và Tự do Tôn giáo của Ủy ban các Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu (COMECE); ông Mark von Riedemann, Giám đốc Văn phòng Vận động và Tự do Tôn giáo của ACN Quốc tế; và ông Roger Kiska, một chuyên gia quốc tế về tự do tôn giáo. Phiên thảo luận này sẽ do bà Elisabetta Piqué, phóng viên Vatican của nhật báo Argentina La Nación, điều phối.
Trong khuôn khổ sự kiện, hai chứng từ đặc biệt của những phụ nữ bị bách hại vì đức tin sẽ được trình bày: bà Mariam Ibrahim, người từng bị kết án tử hình tại Sudan năm 2014 vì cải đạo sang Kitô giáo, sau đó được cấp quy chế tị nạn tại Hoa Kỳ; bà Shagufta Kausar, bị kết án tử hình vì tội “bang bổ” tại Pakistan năm 2014 và đã chịu 8 năm tù giam trước khi được trả tự do.
Ngày làm việc sẽ kết thúc với Thánh lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bách hại, được cử hành lúc 17 giờ.
Để biết thêm thông tin, xin truy cập đường dẫn:
https://acninternational.org/religiousfreedomreport-launchconference/
Thủ tục đăng ký tham dự
Các nhà báo và nhân viên truyền thông mong muốn tham dự hoặc tìm hiểu thêm thông tin có thể đăng ký tại:
https://acn.go.easyprojects.net/FormRecords/Widget?formId=WTvx77xZA0GE8AZfW6SIrA
Minh Tuệ (theo ACN)