Không một đảng phái chính trị nào có thể tự mình thể hiện các giá trị Kitô giáo, theo quan chức của Vatican trong bối cảnh của sự thể hiện mạnh mẽ của các thái cực tả và hữu

Trong khi Vatican hoan nghênh một số lượng lớn các cử tri đi bỏ phiếu và thành công của các ứng cử viên tranh cử ủng hộ việc bảo vệ môi trường trong các cuộc bầu cử của Nghị viện châu Âu trong tháng này, thì cũng những lo ngại về sự phân cực chính trị ngày càng gia tăng.
Vì không phải là thành viên của Liên minh châu Âu, Vatican đã không tán thành một quan điểm chính thức về kết quả của cuộc bỏ phiếu.
Tuy nhiên, Tòa Thánh đang theo sát những tiến triển về mặt chính trị liên quan đến Nghị viện châu Âu, mà trong đó có nhiều Kitô hữu tham gia, bao gồm kết quả và mức độ tham gia đông đảo trong các cuộc bỏ phiếu từ ngày 23-26 tháng 5 vừa qua.
“Đây chính là một lý do để hy vọng”, theo một quan chức cấp cao của Vatican, người cũng lưu ý về những thành công đột phá của các ứng cử viên ủng hộ việc bảo vệ môi trường ở một số nước châu Âu.
Lời kêu gọi đổi mới dự án châu Âu
“Điều này cho thấy vấn đề môi trường là một mối bận tâm và đó quả là điều đáng khích lệ”, quan chức Vatican nói.
Vị quan chức Vatican nhắc lại rằng Thông điệp Laudato Si’ của ĐTC Phanxicô – trong việc đối phó với vấn đề nóng lên toàn cầu và tình trạng suy thoái môi trường – đã giúp nâng cao nhận thức về những vấn đề này.
Nhưng vị quan chức Vatican đã trích dẫn “cơn địa chấn” của chủ nghĩa cực đoan chính trị và đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết cần phải nhận ra rằng đã có một sự thiếu tin tưởng ngày càng gia tăng bởi nhiều người vào các chính sách truyền thống vốn đã gây ra một “cuộc khủng hoảng” trong nền dân chủ.
“Chúng tôi phải lắng nghe điều này như một lời kêu gọi để đổi mới dự án châu Âu”, vị quan chức Vatican cho biết thêm sau những thắng lợi đối với các ứng cử viên cực tả và cực hữu.
Chính thực tế rằng một số chính trị gia đã “giương cao ngọn cờ của các giá trị Kitô giáo” theo một cách thức không phù hợp với “sự cởi mở” của ĐTC Phanxicô và điều đó đã gây ra sự bối rối tại Vatican.
Không một đảng phái nào có thể thể hiện các giá trị Kitô giáo
“Các chính trị gia có quyền biểu lộ đức tin của họ, miễn đó là đức tin lành thánh”, vị quan chức Vatican chia sẻ khi đề cập đến chính trị gia cánh hữu người Ý Matteo Salvini, người đã được thể hiện trong bức ảnh với hình ảnh có thể nhìn thấy rõ của Đức Trinh Nữ Maria trong khi ăn mừng chiến thắng tại các cuộc bầu cử Nghị viện lớn ở châu Âu đối với đảng Northern League của ông.
“Quả là đáng nghi ngờ hơn khi các chính trị gia cố gắng biện minh cho mình dựa trên các giá trị Kitô giáo”, vị quan chức cho biết.
Vị quan chức Vatican cho biết thêm rằng cần phải có Kitô hữu trong tất cả các đảng phái, cả cánh tả và cánh hữu.
“Ngay cả khi nó có thể đã được chứng minh tại một thời điểm, không một đảng phái chính trị nào có thể tự thể hiện các giá trị Kitô giáo”, vị quan chức nói.
Vận động việc xây dựng sự đồng thuận
Tuy nhiên, Vatican vẫn tiếp tục lo lắng về sự phân cực ngày càng gia tăng đối với đời sống chính trị của châu Âu với một sự dao động giống như quả lắc đong đưa từ thái cực này sang thái cực khác.
Vatican nhận thấy một sự khác biệt giữa các chính trị gia tranh đấu cho những ý tưởng cá nhân của họ và đồng thời trù dập quan điểm của người khác và ủng hộ những gì nó coi như là một sự tìm kiếm sự đồng thuận cần thiết.
“Mục tiêu của đời sống chính trị chắc chắn là phải đạt được những kết quả”, vị quan chức Vatican nói.
“Nhưng trên hết, đó chính là một vấn đề về việc tìm kiếm sự đồng thuận giữa tất cả các thành phần của xã hội”, vị quan chức Vatican nhấn mạnh.
Minh Tuệ (theo La Croix)