Quan chức Vatican kêu gọi Nam Sudan tiếp tục cam kết đối với hòa bình và hòa giải

Đức Hồng Y Pietro Parolin gặp Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir Mayardit vào ngày 14 tháng 8 năm 2023, tại Juba, Nam Sudan (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Nam Sudan)

Đức Hồng Y Pietro Parolin gặp Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir Mayardit vào ngày 14 tháng 8 năm 2023, tại Juba, Nam Sudan (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Nam Sudan)

Trong chuyến viếng thăm Nam Sudan tuần này, Quốc Vụ Khanh Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, đã kêu gọi dân Chúa ở quốc gia phía đông trung tâm châu Phi này tiếp tục nỗ lực làm việc hướng tới việc xây dựng một quốc gia thống nhất bằng cách đón nhận tinh thần hòa bình và hòa giải.

Phát biểu với giới truyền thông sau cuộc gặp gỡ với Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir Mayardit hôm thứ Hai, ngày 14 tháng 8, Đức Hồng Y Parolin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và hòa giải trong việc xây dựng một đất nước ổn định.

“Hãy nắm lấy tinh thần hòa bình và hòa giải để xây dựng một xã hội hài hòa trong nước”, Đức Hồng Y Parolin, người đang có mặt tại nước này trong chuyến thăm chính thức bốn ngày, cho biết trong bài phát biểu của mình tại Juba.

Đức Hồng Y Parolin kêu gọi các nhà lãnh đạo Nam Sudan thực hiện đầy đủ Thỏa thuận hồi sinh về Giải quyết xung đột ở Nam Sudan (R-ARCSS), được ký kết vào năm 2018 nhằm chấm dứt nội chiến và duy trì nền hòa bình lâu dài ở nước này.

Đức Hồng y Parolin đã rời Juba hôm thứ Ba, ngày 15 tháng 8, và hướng đến Giáo phận Malakal, nơi ngài đã được Đức Giám mục Stephen Nyodho mời đến gặp gỡ những người tị nạn từ Sudan bị chiến tranh tàn phá.

Hàng ngàn người trở về và người tị nạn phải di tản do cuộc chiến đang diễn ra giữa Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh bán quân sự (RSF) đang được tiếp đón tại Giáo phận Malakal, phục vụ Bang Thượng sông Nile của Nam Sudan. Số người đang rất cần hỗ trợ nhân đạo tiếp tục tăng lên hàng ngày.

Đức Hồng y Parolin sẽ kết thúc chuyến thăm 4 ngày tới Nam Sudan vào thứ Năm, ngày 17 tháng 8, tại Giáo phận Rumbek, nơi ngài sẽ chủ sự Thánh lễ và gặp gỡ các nhà lãnh đạo Giáo hội và các quan chức chính phủ.

Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 13 tháng 8 với ACI Africa trước chuyến viếng thăm của Đức Hồng y Parolin, Đức Tổng Giám mục Hubertus Van Megen, Sứ thần Tòa Thánh tại Nam Sudan và Kenya, đã nhắc lại thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các nhà lãnh đạo Nam Sudan: “Thông điệp của Đức Thánh Cha vẫn không thay đổi. Đó là thông điệp về sự hòa giải như được chỉ ra trong khẩu hiệu của chuyến viếng thăm của ngài: ‘Thầy cầu nguyện để tất cả có thể nên một’”.

Sứ thần Tòa Thánh nhắc lại rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Nam Sudan vào tháng Hai đã quy tụ những người có nguồn gốc khác nhau đến với nhau và ý định của Đức Thánh Cha là tất cả người dân Nam Sudan “thực sự trở thành một quốc gia của Nam Sudan”.

“Để đạt được sự thống nhất của Nam Sudan, trước tiên người dân cần hòa giải với nhau”, Đức Tổng Giám mục Van Megen cho biết thêm.

Đức Tổng Giám mục Van Megen, người đã được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Nam Sudan và Kenya vào năm 2019, kêu gọi dân Chúa tại quốc gia này xem nhau như anh em, chứ không phải là thành viên của nhiều nhóm sắc tộc trong nước.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết