San Juan (Agenzia Fides) – Mong muốn về một sự thúc đẩy truyền giáo mới cho Giáo hội tại Puerto Rico đã thúc đẩy các Giám mục cử hành Năm Truyền giáo Ngoại thường, vốn sẽ bắt đầu vào ngày 13 tháng 1 (Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa) và kết thúc vào ngày 19 tháng 10 (Vọng Khánh nhật Truyền giáo). Trong một tuyên bố gửi tới Agenzia Fides, các Giám mục cho biết rằng các mục tiêu của sáng kiến cũng tương tự như ĐTC Phanxicô đã chỉ ra cho Tháng Truyền giáo Ngoại thường vào tháng 10 năm 2019, cụ thể là: làm sống lại lương tâm khi được rửa tội liên quan đến sứ mạng truyền giáo của Giáo hội; thức tỉnh lương tâm đối với sứ mạng ‘ad gentes’; tiếp tục với một sự thúc đẩy mới trách nhiệm loan báo Tin Mừng; làm thức tỉnh sức sống truyền giáo và đặt sứ mạng của Chúa Giêsu vào trọng tâm của chính Giáo hội.
Để làm điều này, các Giám mục đã chỉ ra một con đường trong ba giai đoạn và dựa trên ba “lời kêu gọi”: đó chính là lời kêu gọi hoán cải cá nhân và mục vụ; lời kêu gọi đối với tinh thần hiệp thông; và cuối cùng là lời kêu gọi đối với sứ mạng truyền giáo được thể hiện một cách cụ thể, theo phương pháp cổ điển đối với Giáo hội Mỹ Latinh, được hình thành từ việc “xem xét, nhận định và hành động”.
Từ Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa cho đến Đêm Vọng Phục Sinh sẽ chính là dịp để “nhìn vào thực tế cá nhân, cộng đồng và Giáo hội của chúng ta” để xem xét điều đó một lần nữa, làm sống lại cam kết khi nhận Bí tích Rửa tội và nung nấu cam kết cá nhân về một “sự thay đổi có ý nghĩa vốn sẽ giúp chúng ta làm chứng cho đức tin trong một xã hội vốn ngày càng trở nên tục hóa”, tuyên bố cho biết. Mùa Phục sinh sẽ chính là cơ hội để mỗi điều phối viên mục vụ “nhận ra điều mà Chúa Thánh Thần nói với các Giáo hội” (Kh 2, 29) trong thời khắc lịch sử này, được hướng dẫn bởi việc đọc Sách Công vụ Tông đồ. Năm Truyền giáo Ngoại thường sẽ bế mạc với một Thánh lễ được cử hành long trọng, mà trong đó Đại hội Truyền giáo Châu Mỹ lần thứ sáu (CAM 6) sẽ khai mạc, diễn ra tại Puerto Rico vào năm 2023, tại Giáo phận Ponce.
Minh Tuệ chuyển ngữ