Phong trào Laudato Si’ muốn ngăn chặn đường ống dẫn dầu ở Đông Phi

Hình ảnh một giàn khoan dầu đang chuẩn bị khai thác ở phía tây Uganda, gần bờ Hồ Albert. Phong trào Laudato Si ’đang kêu gọi Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế giúp ngăn chặn một dự án dầu khí khổng lồ đang được thực hiện ở Uganda và Tanzania (Ảnh: Tim Cocks / Reuters qua CNS)

Hình ảnh một giàn khoan dầu đang chuẩn bị khai thác ở phía tây Uganda, gần bờ Hồ Albert. Phong trào Laudato Si ’đang kêu gọi Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế giúp ngăn chặn một dự án dầu khí khổng lồ đang được thực hiện ở Uganda và Tanzania (Ảnh: Tim Cocks / Reuters qua CNS)

Phong trào Laudato Si’, cộng đồng toàn cầu của các tín hữu Công giáo đang giải quyết cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu hiện nay, đang thúc giục Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) giúp ngăn chặn một dự án dầu khí lớn đang được thực hiện ở Uganda và Tanzania.

Theo Phong trào Laudato Si’, iên minh quốc tế đã từ chối lập trường chống lại việc khai thác tài nguyên dầu ở hồ Albert ở Uganda và việc xây dựng đường ống dẫn dầu thô đến Tanzania. Phong trào này cho biết rằng dự án, bao gồm việc xây dựng hơn 800 dặm đường ống, đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với việc bảo tồn môi trường, bảo vệ sự đa dạng sinh học, và giảm thiểu biến đổi khí hậu ở Đông Phi.

Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế cho biết dự án sẽ góp phần vào việc phát triển kinh tế.

Trong một bức thư vào ngày 8 tháng 2 gửi IUCN, ông Tomas Insua, Giám đốc điều hành của Phong trào Laudato Si’, đã cáo buộc liên minh này đã có những hành động không đúng với lời nói của mình và lo sợ đối đầu với các tập đoàn quyền lực và các nhà lãnh đạo chính phủ, trong khi tiếp tục giữ im lặng khi thành viên của nó bị đe dọa và vấn đề nhân quyền bị vi phạm. Phong trào Laudato Si’ cũng đã viết thư cho liên mình này vào hồi tháng Chín.

Phong trào Laudato Si’ muốn IUCN phải đưa ra tuyên bố công khai phản đối dự án, vốn liên quan đến các mỏ dầu Tilenga và Kingfisher ở Uganda và Đường ống dẫn dầu thô Đông Phi. Phong trào kêu gọi liên minh thu hút sự tham gia của Uganda và Tanzania để thúc đẩy chính sách bảo vệ đa dạng sinh học với một nhóm công tác đặc biệt để tuân thủ các chính sách này. Phong trào cũng muốn liên minh từ chối bất kỳ quan hệ đối tác nào với bất kỳ công ty nhiên liệu hóa thạch nào.

Vào tháng 11, ông Bruno Oberle, Tổng giám đốc của IUCN, phát biểu với nhóm môi trường Công giáo rằng liên mình này nhận thức được rằng những tiến triển đang diễn ra trong khu vực là nguyên nhân gây ra sự lo ngại về việc bảo tồn. Ông cho biết liên mình đã đàm phán với chính phủ Uganda và Tanzania.

“IUCN… thừa nhận rằng tác động không chỉ liên quan đến đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế”, ông Oberle nói. “IUCN thừa nhận rằng các ngành công nghiệp khai thác có thể đóng góp đáng kể vào nền kinh tế toàn cầu và điều này khiến họ trở thành lực lượng có ảnh hưởng trong việc định hình cách thức đạt được các mục tiêu bảo tồn và phát triển toàn cầu”.

Tổng thống Uganda Yoweri Museveni đã gọi dự án là hoạt động quan trọng đối với khu vực.

“Các bạn nghe nói trong vài năm tới… người ta sẽ đầu tư 10 tỷ đô la Mỹ cho nỗ lực này. Số tiền này sẽ thúc đẩy nền kinh tế của chúng ta”, ông Museveni nói.

Uganda đã phát hiện ra dầu mỏ vào năm 2006, nhưng việc khai thác bị trì hoãn do thiếu cơ sở hạ tầng và bất đồng với các công ty dầu khí về việc đánh thuế. Các bất đồng đã được giải quyết vào tháng 12, mở đường cho việc khởi động dự án.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết