Philippines: ĐTC Phanxicô và các Giám mục Công giáo lên án vụ tấn công Nhà thờ tại Thành phố phía Nam

Ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương

Các giám mục Công giáo đã lên án vụ nổ kép vốn đã làm rung chuyển một nhà thờ ở một thành phố miền nam Philippines hôm Chúa nhật 27/1, cướp đi nhiều sinh mạng, theo CBCP News.

Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương theo như điều mà Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines đã mô tả như là “một hành động khủng bố”.

Bày tỏ “sự chỉ trích mạnh mẽ nhất” của mình đối với vụ tấn công khủng bố xảy ra tại Nhà thờ Chính Tòa Jolo ở Philippines trong khi Thánh lễ đang được cử hành, ĐTC Phanxicô nguyện xin Thiên Chúa “biến đổi tâm hồn của những kẻ bạo lực và đồng thời ban cho những cư dân của khu vực này được cùng chung sống hòa bình”, theo Vatican News.

ĐTC Phanxicô, đang phát biểu tại Panama vào ngày cuối cùng của Đại hội Giới trẻ Thế giới năm 2019, cho biết Ngài phó thác 20 nạn nhân của vụ tấn công cho Chúa Kitô và Đức Trinh Nữ Maria, và đồng thời lưu ý rằng điều đó mang lại “sự phiền muộn và tiếc thương mới cho cộng đồng Kitô giáo này”.

Các giám mục đã có mặt tại Manila vào ngày thứ hai để tham dự hội nghị toàn thể định kì. Các giám mục đã cầu nguyện cho các nạn nhân và người thân của họ và cầu xin Chúa chấm dứt bạo lực.

“Chúng tôi chia buồn với gia đình của một số binh sĩ và thường dân đã thiệt mạng vì vụ nổ”, Đức Tổng Giám mục Romulo Valles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công gphiliáo Philippines, cho biết.

Một quả bom phát nổ bên trong Nhà thờ Đức Mẹ Núi Cát Minh tại Jolo, Sulu vào khoảng 8:30 sáng khi giáo dân đang tham dự Thánh Lễ.

Vài giây sau, một vụ nổ khác lại tiếp tục xảy ra tại bãi đậu xe của nhà thờ.

Các vụ tấn công xảy ra vài ngày sau khi các cử tri trong một cuộc trưng cầu ý dân ủng hộ việc thành lập một khu tự trị Hồi giáo mới, vốn đã được Ủy ban bầu cử phê chuẩn.

Cơ quan thăm dò cho biết 1,5 triệu người đã bỏ phiếu ủng hộ Khu tự trị Bangsamoro ở vùng tự trị Hồi giáo Mindanao.

Tuy nhiên, đa số người dân ở Sulu, đã bỏ phiếu chống lại luật Bangsamoro.

Khi khu vực này bắt đầu một giai đoạn mới trong tiến trình hòa bình, các giám mục đã kêu gọi các Kitô hữu “phải chung tay với tất cả các cộng đồng Hồi giáo và những người dân bản địa yêu chuộng hòa bình trong cuộc vận động chống lại chủ nghĩa bạo lực cực đoan”.

“Chớ gì tất cả các tôn giáo vì hòa bình của chúng ta hướng dẫn chúng ta trong công cuộc tìm kiếm một tương lai tươi sáng hơn cho người dân Mindanao”, họ nói.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết