Phản ứng của Giáo hội Brazil đối với cuộc khủng hoảng di cư của Venezuela

Sự liên đới trong việc chào đón những người di cư Venezuela chính là một trong những thách thức mà Giáo hội Công giáo Brazil hiện đang phải đối mặt trong những tháng gần đây.

primopiano_7771Sự liên đới trong việc chào đón những người di cư Venezuela chính là một trong những thách thức mà Giáo hội Công giáo Brazil hiện đang phải đối mặt trong những tháng gần đây. Hầu hết những người dân Venezuela đến đất nước này dọc biên giới Pacaraima, thuộc bang Roraima, tình trạng này hiện vẫn đang tiếp diễn, mặc dù biên giới đã bị đóng cửa.

Giáo phận Roraima là một trong những trung tâm chính tiếp nhận và chào đón những người di cư này. Trong những tháng gần đây, dự án “Những con đường của sự liên đới” đã được hình thành, trong đó công việc của tổ chức Caritas, cùng với các tổ chức khác của Giáo hội địa phương, là vô cùng quan trọng. Ở những nơi khác ở Brazil, nhiều giáo xứ, trường học, Dòng tu cũng đang chào đón những người di cư này và đồng thời cung cấp cho họ những lựa chọn thay thế để giúp đỡ họ trong cuộc sống.

 Một trong những trải nghiệm này là của Giáo xứ Santa Marta và Santa Paula, tại thành phố Leme, Giáo phận Limeira, Bang São Paulo. Trong những báo cáo được gửi đến Agenzia Fides bởi Caritas Roraima, quan điểm của Linh mục Giáo xứ, Cha Isaiah Daniel, người đã liên lạc với Đức Cha Mario Antonio da Silva, Giám mục Roraima, đã nảy ra để xem xét việc làm thế nào để Giáo xứ có thể thể hiện tinh thần liên đới đối với những người di cư Venezuela.

Quan điểm này có thể được xem như là một ví dụ để đối thoại với những đề nghị khác của công quyền và các mạng lưới địa phương, để có thể trợ giúp cho các gia đình Venezuela được Giáo xứ hoan nghênh. Caritas Roraima nhấn mạnh rằng trải nghiệm này cho thấy rằng từ các Giáo xứ, kinh nghiệm có thể được hiểu như sự thay đổi cuộc sống của những con người cụ thể.

Đồng thời, Caritas Roraima mong muốn quan điểm này sẽ dẫn dắt nhiều Giáo phận và Giáo xứ trong cả nước thực hiện hình thức sáng kiến này, điều mà cho đến nay không phổ biến ở nhiều Giáo phận tại  Brazil. Theo nghĩa này, Đức Cha Mario Antonio da Silva, trong một bức thư gửi đến các vị Giám chức trong Hội đồng Giám mục, gần đây đã nhấn mạnh đến cam kết mà chính các Giám mục đưa ra trong Đại hội đồng 2018 được đưa vào thực hiện: liên đới với nhiều gia đình người dân Venezuela ở Roraima.

B.C. (theo Fides)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết