Phản ứng của các Giám Mục Hoa Kỳ trước việc Phó Tổng thống Biden tham dự lễ cưới của một cặp đồng tính

Việc làm chứng của những người Kitô hữu có thể sẽ gặp nhiều thách đố – và những thách đố này sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết trong những năm tới…

dongtinh

Các Giám Mục Hoa Kỳ, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Giám mục, đã đăng tải một nội dung trên trang blog của Hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ hôm thứ Sáu  5/8 về vấn đề hôn nhân đồng tính.

Nội dung bài viết, mặc dù không có gì quá đặc biệt, nhưng nó nhằm phản ứng trước những nguồn tin cho biết Phó Tổng thống Joe Biden đã chính thức thừa nhận hôn nhân dân sự của một cặp đồng tính. Ông Biden là một tín hữu Công giáo.

Dưới đây là nội dung bài viết được đăng tải trên blog của Hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ :

Tổng Giám Mục Joseph E. Kurtz, Giám mục Richard J. Malone và Tổng Giám mục Thomas G. Wenski

Các câu hỏi xoay quanh vấn đề hôn nhân và tình dục của con người đã được cảm nhận một cách sâu sắc nơi các gia đình cũng như các cộng đồng chúng ta. Chúng ta cùng hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong việc khẳng định phẩm giá bất khả xâm phạm của tất cả mọi người và vai trò quan trọng của Giáo Hội trong việc đồng hành với những người đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô dấn thân trong việc giữ gìn phẩm giá cũng như ý nghĩa của định chế hôn nhân đó chính là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Hai sợi chỉ của phẩm giá con người cũng như phẩm giá của hôn nhân và gia đình sẽ liên kết với nhau. Khi một trong hai sợi chỉ ấy tách rời nhau, toàn bộ khối liên kết của tấm vải ấy cũng sẽ bị tháo rời nhau.

Khi một chính trị gia Công Giáo nổi tiếng công khai và tự nguyện hiện diện trong một buổi lễ long trọng cử hành nghi thức công nhận mối quan hệ của hai người đồng giới, dường như những giáo huấn của Giáo hội Công giáo về hôn nhân cũng như các nghĩa vụ luân lý tương ứng của người Công giáo trở nên lụn bại. Điều chúng ta hướng đến đó là việc phản đối thay vì chúng ta ở trong trạng thái trung lập hay đồng lõa với những điều trái với chân lý.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã rất rõ ràng trong việc khẳng định chân lý cũng như những giáo huấn của Giáo Hội Công giáo rằng mối quan hệ đồng giới không thể được coi là “trong bất kỳ cách nào tương tự hoặc thậm chí từ xa tương tự như kế hoạch của Thiên Chúa về định chế hôn nhân và gia đình” (1) Những luật mà xác định lại định chế hôn nhân để phủ nhận ý nghĩa cơ bản của nó là những luật mà người Công giáo phải phản đối, kể cả việc thi hành sau khi những luật này được thông qua (2) Những hành động làm chứng như vậy luôn luôn là vì công ích chung.

Trong chuyến viếng thăm đáng chú ý của Đức Thánh Cha Phanxicô tới đất nước chúng ta hồi năm ngoái, Ngài đã nhắc nhở chúng ta rằng tất cả các chính trị gia “được mời gọi là để bảo vệ và giữ gìn phẩm giá của tất cả các đồng bào qua việc theo đuổi không mệt mỏi những đòi hỏi của công ích, vì đây chính là mục đích chính của tất cả những người làm chính trị” (3) Các chính trị gia Công giáo nói riêng được mời gọi để dấn thân cho “một cam kết anh hùng” nhân danh công ích và để “nhận ra trách nhiệm nặng nề của họ trong xã hội để ủng hộ cho những luật pháp được hướng bởi những giá trị cơ bản của con người và phản đối những luật pháp và chính sách vi phạm công ích chung” (4).

Việc làm chứng của những người Kitô hữu có thể sẽ gặp nhiều thách đố – và những thách đố này sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết trong những năm tới – nhưng đó cũng chính là niềm vui và trách nhiệm của tất cả những người Công giáo, đặc biệt là những người đã chấp nhận vị trí lãnh đạo và phục vụ cộng đồng.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo Công giáo chúng ta nơi đời sống cộng đồng để họ có thể thực hiện đầy đủ các trách nhiệm đã được giao phó cho họ với ân sủng và lòng can đảm và để họ có thể trở nên những nhân chứng trung thành đem lại ánh sáng cần thiết cho thế giới. Và nguyện xin cho tất cả mọi người người Công Giáo chúng ta biết giúp đỡ lẫn nhau để có thể trở nên những chứng nhân trung thành và hân hoan ở bất cứ môi trường nào mà chúng ta được mời gọi.

Đức Cha Joseph E. Kurtz, Tổng Giám Mục Địa phận Louisville, Kentucky -Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ; Đức Cha Richard J. Malone, Giám Mục Địa phận Buffalo, New York – Chủ tịch Uỷ Ban Giáo Dân, Hôn Nhân và Đời Sống Gia Đình và Giới Trẻ thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ; và Đức Cha Thomas G. Wenski, Tổng Giám mục Địa phận Miami – Chủ tịch Uỷ ban Công lý Hoà Bình Quốc tế và Phát triển con người thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ.

 

  1. Tông Huấn Amoris Laetitia (2016), số 251.
  2. Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, Thách đố đào tạo lương tâmvề quyền công dân của người tín hữu (2015), số 23; Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, Xem xét về việc đề xuất công nhận pháp lý đối với Cộng đồng những người đồng tính (2003), số 5.
  3. Bài phát biểu trước Quốc hội, ngày 24/9/2015.
  4. Quyền Công dân của các tín hữu, số 39.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết