Phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Pew: Dưới thời Đức Thánh Cha Phanxicô, Hồng Y Đoàn đã trở nên "ít mang tính châu Âu hơn"

Một vị Hồng y cầm chiếc mũ Miretta của mình khi đến tham dự dự Công nghị Hồng y với Đức Thánh Cha Phanxicô tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô tại Vatican vào ngày 28 tháng 6 năm 2018 (Ảnh: CNS photo/Paul Haring)

Một vị Hồng y cầm chiếc mũ Miretta của mình khi đến tham dự dự Công nghị Hồng y với Đức Thánh Cha Phanxicô tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô tại Vatican vào ngày 28 tháng 6 năm 2018 (Ảnh: CNS photo/Paul Haring)

Một phân tích mới cho thấy sự lựa chọn của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Hồng Y Đoàn đã khiến cơ quan này “ít người châu Âu hơn”, mang lại tiếng nói lớn hơn cho các quốc gia đang phát triển ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latinh.

Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew tập trung vào 83 vị Hồng y được bổ nhiệm bởi vị Giáo hoàng người Argentina hiện dưới 80 tuổi, những người đủ điều kiện bỏ phiếu trong mật nghị Hồng y bầu chọn Giáo hoàng.

Ảnh: Trung tâm nghiên cứu Pew

(Ảnh: Trung tâm nghiên cứu Pew)

Những người được bổ nhiệm, 16 người trong số họ sẽ không được tấn phong cho đến ngày 27 tháng 8, hiện chiếm đa số (63%) trong số 132 Hồng y trong độ tuổi bỏ phiếu. Các vị tiền nhiệm của Đức Thánh Cha Phanxicô, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II và Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI, đã bổ nhiệm các Hồng y còn lại.

Các vị Hồng y người châu Âu chiếm đa số trong số những người được bổ nhiệm trong độ tuổi bỏ phiếu của Đức Thánh Cha Phanxicô – 28 vị, hay 34% tổng số, nhiều nhất so với bất kỳ khu vực nào. Nhưng một khi những vị được bổ nhiệm mới nhất được tấn phong Hồng y, châu Âu sẽ chứng kiến sự đại diện của họ trong Hồng Y Đoàn giảm xuống còn 40%, giảm từ con số 52% vào năm 2013 khi Đức Thánh Cha Phanxicô đắc cử Giáo hoàng.

Đức Thánh Cha Phanxicô chào mừng các Hồng y sau Thánh lễ Phục sinh vào tháng 4 năm 2019 (Ảnh: Vincenzo Pinto / AFP qua Getty Images)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào mừng các Hồng y sau Thánh lễ Phục sinh vào tháng 4 năm 2019 (Ảnh: Vincenzo Pinto / AFP qua Getty Images)

Trong khi đó, các khu vực khác trên thế giới đã có giành được vị thế của mình, dẫn đầu là khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, nơi mà tỷ lệ đại diện tổng thể của các Hồng y trong độ tuổi bỏ phiếu đã tăng từ 9% vào năm 2013 lên 17% vào năm 2022, phân tích cho thấy.

Châu Phi cận Sahara cũng đang trên đà phát triển, tăng từ 9% lên 12%. Châu Mỹ Latinh và Caribe có mức tăng khiêm tốn hơn, tăng từ 16% lên 18%.

“Trong số 83 Hồng y mới được chỉ định hoặc hiện đủ điều kiện bỏ phiếu mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm cho đến nay trong Triều đại Giáo hoàng của mình, 34% đến từ châu Âu, 22% đến từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, 20% đến từ châu Mỹ Latinh và vùng Caribe, 13% từ Châu Phi hạ Sahara, 8% đến từ Bắc Mỹ và 2% từ khu vực Trung Đông-Bắc Phi”, Pew báo cáo.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết