PAKISTAN – Năm 2019 sẽ chính là Năm Đối thoại trong Tổng Giáo phận Lahore

  • Tin tức
  • Chúa Nhật, 06-01-2019 | 05:07:41

Lahore (Agenzia Fides) – “Ngày nay mọi người sử dụng các phương tiện công nghệ hiện đại, nhưng nghịch lý là họ lại có ít thời gian hơn để giao tiếp với nhau. Quả là hết sức cần thiết để thúc đẩy và đồng hành cùng với tất cả mọi người trong việc đối thoại, đối thoại chính là một công cụ thúc đẩy cuộc sống và hòa bình”. Với những lời này, trong một cuộc phỏng vấn với Agenzia Fides, Đức Tổng Giám mục Sebastian Francis Shaw, người đứng đầu cộng đồng Công giáo của thành phố Lahore, tuyên bố rằng năm 2019 sẽ chính là Năm Đối thoại trong Giáo phận của mình. “Đức Tổng Giám mục đã tuyên bố một cách long trọng trong một cuộc họp với các giáo sĩ và tu sĩ Giáo phận, trong một Thánh lễ được cử hành tại ‘Trung tâm Đổi mới’ của thành phố Lahore, một cấu trúc phục vụ việc chăm sóc mục vụ.

primopiano_7270Đức Cha Shaw giải thích với Fides: “Việc đối thoại giữa các cá nhân, các cặp vợ chồng, các gia đình, các cộng đồng và những người thuộc các tôn giáo khác nhau sẽ mang lại niềm hy vọng mới, giúp xóa bỏ những hiểu lầm và đồng thời làm sâu sắc thêm cũng như củng cố các mối quan hệ”.

“Khi chúng ta đọc Kinh Thánh – Đức Cha Shaw tiếp tục, giải thích cho những động lực của sự lựa chọn – chúng ta có thể biết được cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và con người. Cuộc đối thoại bắt đầu, trong sách Sáng thế, khi con người rời xa Thiên Chúa, vì tội lỗi, và con người tìm cách trốn tránh, nhưng Thiên Chúa đã gọi Adam và bắt đầu một cuộc đối thoại với ông. Thông qua cuộc đối thoại, Thiên Chúa muốn xây dựng lại mối quan hệ với nhân loại”. Câu Kinh Thánh “Thiên Chúa nói: Adam, ngươi đang ở đâu?” (St 3: 9) tạo thành chủ đề chính và tài liệu tham khảo Kinh Thánh cho việc hiểu được sứ mạng rộng lớn mà cộng đồng Công giáo sẽ sống trong suốt Năm Đối thoại. Đức Tổng Giám mục Shaw nhận xét: “Thông qua cuộc đối thoại, Thiên Chúa đã gọi tổ phụ Áp-ra-ham, ở tuổi 75, rời bỏ việc sùng bái thần tượng, rời bỏ tất cả mọi tài sản của mình, rời bỏ gia đình, cộng đồng và thành phố, Thiên Chúa đối thoại với Mô-sê và ban cho Mô-sê sức mạnh để thiết lập cuộc đối thoại với Pharaoh, nhằm tạo ra cho người dân Israel sự tự do thoát khỏi chế độ nô lệ. Trong Tin mừng, một đoạn đối thoại nền tảng đó chính là cuộc đối thoại giữa Sứ Thần Gabriel và Đức Maria: qua cuộc đối thoại, Đức Maria đã khám phá ra kế hoạch của Thiên Chúa, nhận thức được điều đó và Mẹ nói: Này tôi là Nữ tì của Chúa, hãy để cho Thánh ý Chúa được thực hiện”.

Đức Cha Shaw lưu ý: “Thiên Chúa khởi xướng một cuộc đối thoại với nhân loại và chúng ta, những tạo vật của Người, phải thúc đẩy cuộc đối thoại ở tất cả mọi cấp độ và trong mọi bối cảnh: cuộc đối thoại giữa chồng và vợ, cuộc đối thoại giữa cha mẹ và con cái để tăng cường mối quan hệ yêu thương trong gia đình, cuộc đối thoại giữa các linh mục và các nhóm trong Giáo xứ và các hội đồng mục vụ, cuộc đối thoại với những người thuộc các tôn giáo và tín ngưỡng khác”.

Trong Năm Đối thoại, trọng tâm cũng sẽ là việc đối thoại liên tôn, đặc biệt là đối thoại Hồi giáo-Kitô giáo. “Chúng tôi sẽ đào tạo các linh mục, giáo dân, các thanh thiếu niên và giáo viên để đánh giá cao và thúc đẩy việc đối thoại, để nhận thức được sự cấp bách của việc đối thoại nhằm xây dựng hòa bình và sự hòa hợp giữa các tín ngưỡng”, Đức Cha Shaw lưu ý.

Một cấp độ khác sẽ liên quan đến các thể chế dân sự: “Quả là hết sức cấp bách để thúc đẩy việc đối thoại giữa các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo để cải thiện đời sống của dân chúng, đồng thời củng cố hòa bình trong xã hội và trong thành phố”, Đức Cha Shaw lập luận.

Linh mục Phanxicô Gulzar, Tổng Đại Diện Tổng Giáo Phận Lahore, phát biểu với Fides, cho biết thêm: “Vào thời điểm chúng ta nhận thấy người dân đánh mất hòa bình và sự hòa hợp, việc đối thoại là vô cùng hữu ích và cấp bách để cải thiện các mối quan hệ của con người. Chúng ta, với tư cách là những người Kitô hữu, được mời gọi để trở thành một phần tích cực trong cuộc đối thoại, để thúc đẩy hòa bình và sự hòa hợp tại Pakistan. Chúng ta phải xem cam kết này như là một phần không thể thiếu trong sứ mạng của mình, để sống trong tinh thần hiệp nhất và hòa bình trong đời sống cá nhân cũng như trong cuộc sống của cả quốc gia”.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết