Tại Kežmarok, lối sống và việc rao giảng của các tu sĩ và các thừa sai giáo dân vẫn đang tiếp tục làm cho thông điệp về Ơn Cứu Độ Chan Chứa của Chúa Kitô trở nên dễ hiểu và thu hút. Và vì thế, Chúa Cứu Thế tiếp tục tỏa rạng ánh sáng của Ngài ở lục địa cổ theo một cách thức mới, đặc biệt là trong Tháng Truyền giáo Ngoại thường này.
Một người tự mình hình thành ý tưởng về tình hình tôn giáo tại châu Âu dựa trên những thông tin từ các phương tiện truyền thông chính thống sẽ có thể nghĩ rằng, các cuộc đại phúc bình dân giờ đây chỉ còn là dĩ vãng xa vời. Tuy nhiên, sự thật là ở Slovakia, các cuộc đại phúc của các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế vẫn còn phổ biến, vì phong cách và phạm vi của họ.
Liên quan đến Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường, trong suốt tám ngày, từ ngày 19 đến ngày 27 tháng 10, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đã giảng đại phúc tại ba giáo xứ tại Kežmarok (hai giáo xứ trong số đó thuộc nghi điển Latinh và một giáo xứ thuộc nghi điển Công giáo Hy Lạp). Có nhiều tu sĩ tham gia tuần đại phúc ở thành phố này: Cha Václav Hypius C.Ss.R, Bề trên Giám Tỉnh, và tám tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế từ Tỉnh Dòng Bratislava-Prague (nghi điển Latinh), và ba tu sĩ đến từ Phụ Tỉnh Michalovce (nghi điển Byzantine). Trong suốt tuần lễ đại phúc, còn có sự góp mặt của các tu sĩ đến từ Nhà Bề Trên Tổng Quyền ở Rôma: Thầy Jeffrey Roll (Tổng Cố vấn) và Cha Cristian Bueno (Ủy ban Sứ vụ Trung Ương) đã đến thăm Kežmarok. Cuộc đại phúc tại thành phố do Cha Michal Zamkovský C.Ss.R, một nhà thừa sai của lòng thương xót và một người có kinh nghiệm lâu năm về việc giảng đại phúc và giảng tĩnh tâm, làm bề trên.
Ngoài Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế tại thành phố Kežmarok, nằm ở phía đông Slovakia, còn có một Tu viện của các Nữ tu Dòng Nữ Chúa Cứu Thế (O.Ss.R.). Kể từ khi bắt đầu sự hiện diện của họ trong thành phố, các nữ đan sĩ Dòng Nữ Chúa Cứu Thế đã có một sự ảnh hưởng về mặt tinh thần đáng kể đối với những người dân sinh sống xung quanh đó. Đời sống cầu nguyện và tinh thần hiếu khách của các nữ đan sĩ là một sự đóng góp rất quan trọng cho công việc đại phúc ở Kežmarok.
Sứ vụ đại phúc ở thành phố cũng là một lĩnh vực để các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và giáo dân cùng hợp tác với nhau và cùng hiệp nhất với nhau trong công việc thừa sai. Một nhóm bao gồm khoảng hai mươi người, đứng đầu là Pavol Coch, một thừa sai giáo dân tài năng với khả năng giao tiếp tuyệt vời với giới trẻ, đã và đang thực hiện một công việc xuất sắc. Đội ngũ giáo dân này đã triển khai các chương trình dành cho trẻ em và thanh thiếu niên ở các trường học khác nhau, bao gồm cả các trường học Công giáo và các trường công. Điều khá ngạc nhiên là sự cởi mở và đón nhận đối với các chương trình thừa sai này từ phía các nhà quản lý trường học, đội ngũ giáo viên, học sinh và phụ huynh của các em, đặc biệt nếu một người tính đến nhiều năm ảnh hưởng của cộng sản trong quá khứ.
Chương trình đại phúc cũng nhắm tới phụ nữ và nam giới, vào các thời điểm thích hợp, tổ chức các cuộc gặp gỡ và chia sẻ giáo lý cho mỗi nhóm. Số người tham dự chương trình này cho thấy sức sống của đức tin Kitô giáo vốn được củng cố bởi một truyền thống lâu đời, và bởi việc kiên trì làm chứng cho đức tin của một Giáo hội dưới sự đàn áp phải chịu từ chế độ cộng sản. Nhờ có nhiều linh mục luôn sẵn sàng giải tội, nhiều hối nhân đã có thể được hưởng lợi từ Bí Tích Hòa Giải.
Là một sáng kiến mới liên quan đến sứ vụ đại phúc bình dân, chương trình đại phúc này cũng hướng đến những người thờ ơ với vấn đề tôn giáo. Chương trình sử dụng những cách thức giao tiếp mới, sử dụng nhiều hình thức tạo không gian cho việc lắng nghe và chia sẻ đức tin lẫn nhau. Điều này có thể đi xa hơn, mời gọi mỗi người đổi mới đức tin của mình và làm cho mối tương quan của họ với Chúa Kitô trở nên một mối tương quan cá nhân và sâu sắc hơn. Tại Kežmarok, nhờ có nhiều linh mục giải tội, nhiều hối nhân cũng có thể được hưởng lợi từ Bí Tích Hòa Giải.
Cách đơn giản, nhờ vào lối sống và việc rao giảng của các tu sĩ và các thừa sai giáo dân, tiếp tục làm cho thông điệp về Ơn Cứu Độ Chan Chứa của Chúa Kitô trở nên dễ hiểu và thu hút. Và vì thế, Chúa Cứu Thế tiếp tục tỏa ánh sáng của Ngài ở lục địa cổ theo một cách thức mới, đặc biệt là trong Tháng Truyền giáo Ngoại thường này.
Linh mục Christian Bueno C.Ss.R.
Hoàng Việt (theo Scala News)