
Vào ngày 15 tháng 10, 8 Linh mục đã bị đưa đến nhà tù El Chipote, được gọi là nhà tù tra tấn (Ảnh: Dan Henson/Shutterstock)
Chế độ độc tài Nicaragua đưa tin rằng họ đã trả tự do cho 12 Linh mục mà họ đã giam giữ và đưa họ sang Vatican sau khi đạt được thỏa thuận với chính quyền của Giáo hội Công giáo.
Đức Giám mục Rolando Alvarez của Giáo phận Matagalpa không nằm trong số những người được trả tự do. Đức Giám mục Alvarez đã bị kết án vào ngày 10 tháng 2 với mức án 26 năm 4 tháng tù. Một ngày trước khi bị tuyên án, vị Giám chức đã từ chối tham gia cùng với nhóm 222 người bị trục xuất được đưa đến Hoa Kỳ, và những người sau đó bị chế độ độc tài Daniel Ortega tước bỏ quốc tịch và tài sản ở Nicaragua.
Trong một thông cáo báo chí vào ngày 18 tháng 10, chế độ Ortega tuyên bố rằng việc trả tự do cho 12 Linh mục đã diễn ra “sau các cuộc đàm phán hiệu quả với Tòa Thánh”. Thông cáo báo chí cho biết các Linh mục đang đến Vatican và “đến Rôma, Ý vào chiều nay (ngày 19 tháng 10)”.
Trong thông cáo, chính phủ tuyên bố rằng thỏa thuận đã đạt được “với sự can thiệp của các cơ quan có thẩm quyền cấp cao của Giáo hội Công giáo ở Nicaragua và Vatican”.
Thông cáo cho biết nhóm này sẽ được tiếp đón “bởi nhân viên của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh”.
ACI Prensa và CNA đã liên hệ với văn phòng truyền thông của Vatican để xác nhận sự tham gia của Tòa Thánh nhưng không nhận được phản hồi vào thời điểm công bố.
Các Linh mục được trả tự do là Cha Manuel Salvador García Rodríguez và Cha José Leonardo Urbina Rodríguez, đến từ Giáo phận Granada; Cha Jaime Iván Montesinos Sauceda, đến từ Giáo phận Matagalpa; và Cha Fernando Israel Zamora Silva, đến từ Giáo phận Siuna.
Ngoài ra còn có Cha Osman José Amador Guillén, Cha Julio Ricardo Norori Jiménez, Cha José Iván Centeno Tercero, Cha Yessner Cipriano Pineda Meneses, Cha Álvaro José Toledo Amador, và Cha Eugenio Rodríguez Benavidez, tất cả đều đến từ Giáo phận Estelí.
Hoàn thiện đầy đủ nhóm các Linh mục được trả tự do là Cha Cristóbal Reynaldo Gadea Velásquez, đến từ Giáo phận Jinotega; và Cha Ramón Angulo Reyes, đến từ Giáo phận Bluefields.
Vào ngày 15 tháng 10, 8 Linh mục này đã bị đưa đến nhà tù El Chipote, được gọi là nhà tù tra tấn.
Trong một tuyên bố gửi tới ACI Prensa, ông Felix Maradiaga, một tù nhân chính trị và là Chủ tịch của Tổ chức vì Tự do Nicaragua, đã bày tỏ “niềm vui sâu sắc về việc trả tự do cho các Linh mục bị giam giữ oan sai”.
Tuy nhiên, ông Felix Maradiaga cũng đã bày tỏ “yêu cầu kiên quyết về việc trả tự do cho Đức Giám mục Rolando Alvarez của Giáo phận Matagalpa và nhiều tù nhân chính trị khác đang bị giam giữ”. Nhóm này sẽ được tạo thành từ hơn 80 người.
Về phía Vatican, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã xác nhận rằng Tòa Thánh đã được yêu cầu tiếp nhận 12 Linh mục mới được trả tự do từ Nicaragua, những người sẽ cư trú tại các cơ sở của Giáo phận Rôma.
“Tôi có thể xác nhận rằng Tòa Thánh đã được yêu cầu tiếp nhận 12 Linh mục từ Nicaragua vừa mới ra tù. Tòa Thánh đã chấp nhận”.
Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, đã đưa ra câu trả lời như vậy cho những câu hỏi mà các nhà báo đặt ra cho ông.
“Họ sẽ được một quan chức của Phủ Quốc Vụ Khanh chào đón vào buổi chiều ngày 19 tháng 10, và cư trú tại một số cơ sở của Giáo phận Rôma”, ông Bruni tiếp tục.
Minh Tuệ (theo NCR)