Đức Hồng Y Brenes đã truyền chức cho 9 tân Linh mục ở Managua, trong khi Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc kêu gọi chính phủ Nicaragua tiết lộ nơi giam giữ Đức Giám mục Địa phận Siuna, Đức Cha Isidoro Mora.
Tổng giáo phận Managua đã truyền chức cho 9 tân Linh mục. Đông đảo tín hữu đã tham gia nghi thức tại Nhà thờ Chính tòa Managua vào thứ Bảy ngày 6 tháng Giêng, nhân Lễ Trọng Chúa Hiển Linh, do Đức Hồng Y Tổng Giám mục Leopoldo José Brenes Solórzano chủ sự.
Các Linh mục, chứng nhân của tinh thần huynh đệ
Trong bài giảng, Đức Hồng Y Leopoldo đã tạ ơn Thiên Chúa vì “món quà tuyệt vời” của các tân Linh mục, đồng thời khẳng định rằng chức Linh mục “không phải là một quyền lực”, mà là “một sứ mệnh và một sự phục vụ”. Các Linh mục, Đức Hồng Y Leopoldo nhấn mạnh, là “những tôi trung” và “những chứng nhân”, được mời gọi “sống tinh thần hiệp thông và huynh đệ”.
Làn sóng các vụ bắt giữ
Các tân Linh mục được truyền chức vào thời điểm khó khăn đối với Giáo hội ở Nicaragua. Kể từ ngày 20 tháng 12, ít nhất 14 Linh mục, 2 Chủng sinh và Đức Giám mục Địa phận Siuna, Đức Cha Isidoro del Carmen Mora Ortega, đã bị bắt giữ.
Đức Giám mục Mora đã bị bắt cóc sau khi cầu nguyện cho Đức Giám mục Rolando José Álvarez Lagos, Giám mục Địa phận Matagalpa và Giám quản Tông Tòa của Giáo phận Estelí, người đã bị cầm tù từ tháng 2 năm ngoái, sau khi bị kết án 26 năm mà không được xét xử thích hợp.
Sự lo lắng cho các Linh mục đau yếu
Cộng đồng Giáo hội đặc biệt quan ngại về các Linh mục bị bắt cóc có vấn đề về sức khỏe, trong đó có Cha Ismael Serrano, Cha sở Giáo xứ Thánh Michael Tổng lãnh Thiên Thần, và Cha Gerardo Rodrígues, Cha sở Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm, cả hai đều đến từ Tổng Giáo phận Managua. Cả hai Cha đều đang đau bệnh và cần được chăm sóc y tế.
LHQ kêu gọi chính phủ Nicaragua
Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Trung Mỹ (OACNUDH) đã đưa ra lời kêu gọi mới tới chính phủ Nicaragua khẩn trương tiết lộ nơi Đức Giám mục Mora, “nạn nhân của vụ cưỡng bức mất tích trong 16 ngày”, đang bị giam giữ. “Việc giấu thông tin này”, một bài đăng trên X viết, “khiến tính mạng của vị Giám chức bị đe dọa”.
OACNUDH trước đó, vào ngày 28 tháng 12, đã lên án “việc cưỡng bức mất tích đối với Đức Giám mục Isidoro Mora” và “làn sóng bắt giữ các tu sĩ mới” vi phạm “quyền tự do tôn giáo, trụ cột của mọi quốc gia dân chủ”. Theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Nicaragua đang ngày càng rời xa nền pháp quyền và “các quyền tự do cơ bản” bằng cách đàn áp “các nhà lãnh đạo chính trị và bản địa, các thành viên của Giáo hội Công giáo, các nhà hoạt động và các nhà báo” với “các trường hợp giam giữ tùy tiện lặp đi lặp lại”.
Lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô
Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện cho Nicaragua trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 1 tháng Giêng:
Tôi đã theo dõi với sự quan ngại sâu sắc về những sự việc đang xảy ra ở Nicaragua, nơi các Giám mục và Linh mục đã bị tước đoạt quyền tự do. Tôi bày tỏ với họ, với gia đình họ và với toàn thể Giáo hội trong nước sự gần gũi của tôi trong lời cầu nguyện. Tôi cũng mời gọi tất cả anh chị em hiện diện ở đây, và toàn thể Dân Chúa, hãy kiên trì cầu nguyện; đồng thời tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn tìm kiếm con đường đối thoại để vượt qua khó khăn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Nicaragua hôm nay.
Cho đến nay, chính quyền Nicaragua chưa xác nhận cũng như phủ nhận việc giam giữ các giáo sĩ được báo cáo là mất tích.
Thiên Ân (theo Vatican News)