Hôm thứ Tư, ngày 30 tháng 7, Đại hội Giới trẻ Dòng Chúa Cứu Thế Châu Âu năm 2025 đã chính thức khai mạc tại Limerick, Ireland, với chủ đề đầy cảm hứng: “Những Nhịp cầu Hy vọng – Được mời gọi và Được sai đi”. Cuộc họp mặt quan trọng này, diễn ra từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, quy tụ hơn 250 bạn trẻ đến từ khắp Châu Âu và nhiều nơi khác, bao gồm các đại biểu đến từ Tỉnh Dòng Baltimore và một nhóm các bạn trẻ đầy nhiệt huyết đến từ Bronx, Hoa Kỳ.
Được tổ chức bởi Tỉnh Dòng Dublin, Đại hội này không chỉ là một sự kiện mà còn là biểu hiện sống động của đức tin, văn hóa và cộng đồng. Lễ khai mạc, diễn ra giữa lòng di sản Ireland, giới thiệu những truyền thống âm nhạc và vũ đạo phong phú của Ireland, một vở kịch cảm động về Thánh Patrick, những âm thanh du dương của vũ công chơi đàn hạc, giọng hát đầy cảm hứng của một ca sĩ hát thánh ca và một nghi lễ bắt nguồn từ sứ vụ và sự hiệp nhất.
Lời chào đón nồng nhiệt đã được gửi đến Cha Bề trên Tổng quyền Rogério Gómez và Ban Quản trị Tỉnh Dòng Dublin, mở đầu cho một tuần lễ của các cuộc gặp gỡ đầy niềm vui, suy tư sâu sắc và canh tân sứ vụ truyền giáo. Cùng với nhau, chúng ta được nhắc nhở rằng chúng ta được Thiên Chúa kêu gọi và được sai đi như Những Thừa sai của Hy vọng.
Cha Rogerio Gomes, Bề Trên Tổng Quyền, đã chào đón các bạn trẻ tụ họp tại Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Limerick, ngài nói: “Khi chúng ta cùng nhau quy tụ nơi đây, gia đình Dòng Chúa Cứu Thế hiệp nhất, chúng ta trân trọng cơ hội đặc biệt này để được hình thành nên một cộng đồng, kết nối với nhau và đào sâu hơn sự hiểu biết về ơn gọi chung của chúng ta. Đại hội này, diễn ra trong Năm Thánh 2025, mời gọi chúng ta suy ngẫm về việc trở thành “Những Người Hành Hương Hy Vọng”, một hành trình gắn kết sâu sắc với chính căn tính của chúng ta, những người môn đệ Thừa sai”.
Cha Rogério Gomes cũng mời gọi các bạn trẻ trở thành những thừa sai nhiệt huyết của thời đại hôm nay, đồng thời nhấn mạnh sứ mạng của Hội Dòng.
Ngài chia sẻ: “Việc trở thành một nhà truyền giáo không chỉ là lên đường đến những vùng xa xôi, mà còn là sống với mục đích, với niềm vui và với lòng can đảm để loan báo và phục vụ. Điều ấy có nghĩa là làm cho Tin Mừng trở nên cụ thể hóa qua chính đời sống của các bạn trong gia đình, nơi cộng đoàn đức tin, trên mạng xã hội, trong môi trường học đường, trong các nhóm sinh hoạt và trong các mối tương quan bạn bè. Truyền giáo là trở nên dấu chỉ của Thiên Chúa ở bất cứ nơi nào các bạn hiện diện. Đó là sống tuổi trẻ như chính Đức Giêsu, Đấng đã đi khắp nơi thi ân giáng phúc và chữa lành tất cả những người bị áp bức (x. Cv 10,38)”.
Tiếp đến, Cha Gomes chính thức ủy thác các bạn trẻ lên đường trở thành những chứng nhân của Chúa Cứu Thế thông qua Đại hội này – một thời khắc sống động và quan trọng đối với những người trẻ, để chuẩn bị được sai đi như những môn đệ truyền giáo can đảm cho Đấng Cứu Thế Chí Thánh, mang Tin Mừng đến một thế giới đày thương tổn.
Chương trình Đại hội mang đến một hành trình phong phú về mặt thiêng liêng và văn hóa: từ những buổi gặp gỡ cầu nguyện sâu lắng vào mỗi sáng, đến Cuộc Đi bộ vì Hòa Bình trên tuyến đường Limerick Camino; từ các buổi thảo luận chuyên đề về hòa giải, đến Đại lễ kính Thánh Anphongsô vào ngày 1 tháng 8. Đây là một không gian nơi tiếng nói của người trẻ được cất lên, tài năng được tôn vinh và đức tin được cụ thể hóa bằng hành động.
“Khi khai mạc Đại hội này, chúng ta cùng cầu nguyện để đây thực sự trở thành ngọn hải đăng của sự hiệp nhất và hòa bình- xây dựng những cầu nối không chỉ ở Ireland mà còn trên toàn thế giới.
Dermot Kelly
Điều phối viên Đại hội