Một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang phát triển lớn mạnh trên khu vực biên giới giữa Angola và Cộng hòa Dân chủ Congo sau khi Angola trục xuất hàng ngàn người di cư Congo làm việc trong các mỏ kim cương.
Một cuộc khủng hoảng nhân đạo mới đang diễn ra dọc theo biên giới Angola và Congo. Kể từ đầu tháng 10, hơn 450.000 người di cư Congo làm việc trong các mỏ kim cương ở phía đông bắc của Angola đã bị trục xuất. Liên Hợp Quốc đã viện dẫn các hành vi vi phạm nhân quyền và quá mức đối với những người di cư này của cả lực lượng an ninh Angola cũng như Congo.
Việc trục xuất đột ngột
Việc trục xuất các thợ mỏ này quả là hết sức đường đột. Họ đang chạy trốn qua biên giới Angola vào các tỉnh Kasai, Kasai Central và Kwango của Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC). Ít nhất 6 người di cư đã thiệt mạng và 100 người khác bị thương. Những người khác được cho là đã bị tống tiền và đánh thuế bất hợp pháp tại thị trấn biên giới Kamako về phía các lực lượng an ninh DRC.
Caritas huy động các nguồn lực
Các giáo xứ Công giáo và tổ chức Caritas địa phương ở Kamako đã huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho hàng trăm ngàn người di cư bị trục xuất. Nhưng các nguồn lực sẵn có hoàn toàn không cân xứng với số người cần được trợ giúp.
Một văn phòng Caritas giáo xứ ở Kamako đã khai trương tất cả các chức năng của nó để chào đón những người di cư. Điều này đã cho phép 2.300 người tìm nơi trú ẩn. Các văn phòng Caritas tại các giáo xứ địa phương khác cũng đang tự tổ chức để chào đón những người di cư khác.
Caritas Congo hiện đang phối hợp các nỗ lực của các văn phòng Caritas tại địa phương. Họ cũng đang liên hệ với tổ chức Caritas Quốc tế để đưa ra kế hoạch chiến lược.
Sự tham gia của LHQ
Người đứng đầu cơ quan Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bà Michelle Bachelet, đã kêu gọi chính phủ Angola tạm ngưng việc trục xuất. Bà cũng kêu gọi chính phủ Congo cung cấp cho những người di cư bị trục xuất với sự bảo vệ chống lại những hành vi tống tiền và bạo hành.
Thực tế của Congo
Mặc dù giàu khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên, Cộng hòa Dân chủ Congo là một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Quốc gia này mang tính biểu tượng về sự bất bình đẳng và những mâu thuẫn trong các hệ thống kinh tế và tài chính thế giới. Trong nhiều thập kỷ, Cộng hòa Dân chủ Congo đã phải trải qua những cuộc xung đột nội bộ và là nạn nhân của hành vi trục lợi vì lợi ích và lợi nhuận của hầu hết các nhóm lợi ích và các công ty nước ngoài.
Minh Tuệ chuyển ngữ