
Đức Thánh Cha Lêô XIV (Ảnh: a12.com)
Vào thứ Năm, ngày 8 tháng 5, Đức Hồng y Robert Francis Prevost đã được 133 Hồng y cử tri bầu chọn làm vị Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo. Đức tân Giáo hoàng đã chọn Tông Hiệu Lêô XIV cho Triều đại Giáo hoàng của mình. Tại Peru, ngay từ trước khi được bầu chọn, ngài đã được xem là một trong những ứng viên hàng đầu để kế vị Đức cố Giáo hoàng Phanxicô. Chúng ta đang nói đến Đức Hồng y Robert Francis Prevost Martínez người Mỹ, sinh năm 1955 tại Chicago, nhưng theo báo chí nước này, ngài cũng mang quốc tịch Peru. Ngài đã nhận quốc tịch Peru vào năm 2015, năm mà Đức cố Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Giám mục giáo phận Chiclayo, thuộc miền bắc Peru.
Dưới Triều đại của Đức Phanxicô, Đức Hồng y Prevost đã được bổ nhiệm làm Tổng Trưởng Bộ Giám mục và đồng thời làm Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh. Trong hai năm vừa qua, ngài đã đóng vai trò hàng đầu trong việc bổ nhiệm các Giám mục trên toàn thế giới. Phạm vi trách nhiệm của ngài cũng bao gồm các chuyến viếng thăm Ad limina — các cuộc viếng thăm định kỳ của các Giám mục đến Vatican để trình bày tình hình các Giáo hội địa phương của mình. Nhờ vậy, Đức Hồng y Prevost đã trở nên quen thuộc với Hồng y Đoàn, vốn chưa bao giờ có thành phần đa dạng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như hiện nay.
Cũng như nhiều người trong chúng ta, Cha Rogério Gomes C.Ss.R., Bề trên Tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế, người đã tham dự Đại hội của Liên đoàn Chân Phước Maria Celeste Crostarosa tại Đại Chủng viện Santo Afonso, Aparecida (Brazil), đã theo dõi từng phút diễn ra tiến trình bầu chọn Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV và chia sẻ cảm tưởng của mình:
“Hôm nay chúng ta có được niềm vui lớn lao khi hay tin Đức Hồng y Robert Francis Prevost vừa được bầu chọn với Tông Hiệu Lêô XIV. Tôi thiết nghĩ việc ngài chọn Tông Hiệu này mang một ý nghĩa rất sâu sắc. Tôi cũng nghĩ rằng, trong bài diễn văn khai mạc của ngài, một vài điểm định hướng cho Sứ vụ Phêrô của ngài đã được hé lộ”.
Cha Bề trên Tổng quyền của Dòng Chúa Cứu Thế cũng đã nhắc đến thực tế rằng Đức tân Giáo hoàng là một tu sĩ Dòng Thánh Augustinô và đã thi hành sứ vụ Mục tử tại Peru, với những lời sau:
“Điều này thật thú vị, vì sau một vị Giáo hoàng Dòng Tên, giờ đây chúng ta có một vị Giáo hoàng Dòng Augustinô – một tu sĩ. Vị này cũng có một cách tiếp cận khác. Một yếu tố đáng lưu tâm khác là sự hiện diện của ngài. Ngài đã phục vụ trong thời gian dài tại Peru và thậm chí còn có quốc tịch Peru. Vì vậy, ngài là một con người gắn bó sâu sắc với châu Mỹ Latinh. Tôi thiết nghĩ điều này sẽ đóng góp rất lớn trong việc suy tư về một Giáo hội mang tính truyền giáo, như chính ngài đã nói”.
Về những lời Đức Thánh Cha Lêô XIV phát biểu ngay trước phép lành “Urbi et Orbi” đầu tiên, Cha Rogério Gomes đã nhấn mạnh đến ngôn ngữ nhân văn của Đức tân Giáo hoàng:
“Thật thú vị khi nhận thấy đông đảo người trẻ hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô (…) khi chúng ta có một vị Giáo hoàng sử dụng một ngôn ngữ đơn sơ hơn, một ngôn ngữ nhân bản, chào đón và rất gần gũi với mọi người. Điều đó cũng thật cuốn hút! Tôi hy vọng điều này sẽ là một yếu tố nền tảng giúp khơi dậy trong tâm hồn các bạn trẻ sự quan tâm đến ơn gọi tu trì và Linh mục, cũng như những ơn gọi giáo dân phục vụ Giáo hội”.
Mọi người có thể xem và nghe lời bình luận của Cha Rogério Gomes bằng tiếng Bồ Đào Nha:
(Theo A12.com và Scala News)