Mọi hành vi phân biệt chủng tộc sau cuộc bỏ phiếu Brexit đều không thể dung thứ

Đức Tổng Giám Mục Địa phận Westminster cho biết: “Mỗi nhà lãnh đạo cần phải suy nghĩ về sự thất bại trong việc lắng nghe người dân sau cuộc bỏ phiếu ‘Brexit’ quyết định rời khỏi Liên minh Châu âu.”

Đức Hồng Y Vincent Nichols cho rằng bất kì sự phân biệt chúng tộc nào xảy ra sau cuộc bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu của Anh Quốc, cần phải được chấm dứt ngay.

Đức Hồng y Vincent Nichols

Đức Hồng y Vincent Nichols

Sau kết quả trưng cầu dân ý hôm thứ Năm tuần rồi, hàng loạt các sự cố đã được báo cáo trên toàn quốc, như việc những người phản đối đã xịt những hình vẽ nguệch ngoạc lên các bức tường thuộc trung tâm văn hóa Ba Lan tại London và cuộc biểu tình của những người ủng hộ Đảng National Front với các biểu ngữ giương cao ở Newcastle kêu gọi những người nhập cư hồi hương.

Đức Hồng Y Nichols – Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales – trong một tuyên bố hôm thứ Ba cho biết “Tất cả chúng ta cần phải suy nghĩ về những biến động xảy ra trong những ngày vừa qua và cân nhắc xem những điều cần thiết hiện nay là gì”.

“Trước hết, tôi biết rất rõ về cộng đồng Ba Lan tại Hammersmith cũng như những người biểu tình với những biểu ngữ ở Newcastle”, Đức Hồng Y cho biết.

“Những hành vi phân biệt chủng tộc và hận thù đối với người khác là điều gì đó không thể tha thứ được. Chúng ta phải nói rằng điều này đơn giản là không thể chấp nhận được trong một xã hội nhân đạo và những hành vi này không bao giờ được khuyến khích cả”.

Đức Tổng Giám Mục Westminster nói thêm rằng: “Việc phân biệt chủng tộc và lòng căm thù không bao giờ được dung thứ, nhưng không cần sợ hãi”.

“Chúng ta phải luôn đặt cuộc sống của chúng ta dưới chân thập giá, trong vòng tay của Chúa Giêsu. Chúng ta có một nhiệm vụ quan trọng trong việc xác định những phạm vi dựa vào đó chúng ta sống và đó là nơi mà các giá trị sâu sắc chúng ta kiếm tìm để chúng có thể được hiện thực nơi cuộc sống: khi chúng ta thấy mình sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, sống với những chân trời siêu việt”, Đức Tổng Giám Mục cho biết thêm.

Đức Hồng Y cũng nói rằng “mỗi nhà lãnh đạo cần phải suy nghĩ về sự thất bại trong việc lắng nghe và đón nhận những ý kiến của những người cảm thấy mình không có tiếng nói” và “mục đích của chúng ta đó là phải hành động vì công ích chung và không được loại trừ bất cứ ai”.

Ngài cho biết “thách đố lớn đối với những người lãnh đạo quốc gia hiện nay đó là phải nói cho tất cả mọi người”.

“Nếu chiến thắng trong một cuộc trưng cầu dân ý mà vẫn còn có những sự chia rẽ, thì chúng ta sẽ ngày càng trở nên yếu hơn. Chúng ta sẽ chỉ như một quốc gia, chứ không còn là một bộ phận trên trường quốc tế khi phải khắc phục các vấn đề trên thế giới, vốn đầy rẫy những thách đố”, Đức Hồng Y nhấn mạnh.

Minh Tuệ (theo catholicherald)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết