Afghanistan đã tước đoạt vị trí của Triều Tiên liên quan đến sự phân biệt còn mập mờ về quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới đối với các Kitô hữu, theo một nhóm báo cáo về cuộc đàn áp Kitô giáo toàn cầu.
Việc Taliban tiếp quản chính quyền đã khiến cho việc sống đức tin Kitô giáo cách công khai trở nên khó khăn hơn – giờ đây, điều này là không thể – nhóm vận động Open Doors viết trong Danh sách Theo dõi Thế giới hàng năm của họ.
“Taliban sẽ đảm bảo rằng các quy định và phong tục Hồi giáo phải được thực hiện và tuân thủ. Các Kitô hữu cải đạo không có bất kỳ lựa chọn nào khác ngoài việc phục tùng họ. Nếu tín ngưỡng mới của một Kitô hữu bị phát hiện, gia đình, dòng tộc hoặc bộ lạc của họ phải cứu lấy danh dự của mình bằng cách từ chối tín đồ hoặc thậm chí giết chết họ. Điều này được coi là công lý”, nhóm Open Doors viết.
“Ngoài ra, vì việc rời bỏ Hồi giáo bị coi là một dấu hiệu của sự điên rồ, một Kitô hữu đã cải đạo từ Hồi giáo có thể bị ép buộc phải đưa đến bệnh viện tâm thần”.
Afghanistan có hơn 99% là các tín đồ Hồi giáo, với đa số là người Hồi giáo dòng Sunni. Có những nhóm nhỏ Kitô giáo, bao gồm khoảng 200 tín hữu Công giáo, cũng như các tín đồ Phật giáo, Ấn Độ giáo và Baháʼís.
Theo Open Doors, tổng cộng 360 triệu Kitô hữu trên toàn thế giới phải đối mặt với sự ngược đãi, tăng 20 triệu người so với năm ngoái.
Nhóm này đã coi Triều Tiên là quốc gia bức hại “cực đoan” nhất đối với các Kitô hữu trong 20 năm trước bảng xếp hạng năm nay.
“10 quốc gia đứng đầu” với cuộc đàn áp Kitô giáo nghiêm trọng nhất trong năm nay là Afghanistan, Triều Tiên, Somalia, Libya, Yemen, Eritrea, Nigeria, Pakistan, Iran và Ấn Độ.
Nhóm này báo cáo rằng mức độ đàn áp của Triều Tiên đã tăng lên trong năm nay, ngay cả khi thứ hạng của nước này đã đi xuống. Open Doors cho biết rằng “bất kỳ người dân Bắc Triều Tiên nào bị bắt gặp theo Chúa Giêsu đều có nguy cơ bị bỏ tù, bị tra tấn dã man và bị giết” dưới bàn tay của chính quyền cộng sản.
Nigeria, quốc gia xếp thứ bảy trong danh sách, không còn xuất hiện trong danh sách “Các quốc gia cần được quan tâm đặc biệt” (CPC) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, danh sách theo dõi các quốc gia vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng nhất.
Nigeria được đưa vào danh sách vào năm 2020, nhưng quốc gia này không có tên trong danh sách năm 2021, được công bố vào giữa tháng 11. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) đã khuyến nghị chỉ định Nigeria thuộc diện CPC kể từ năm 2009.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã có chuyến viếng thăm từ ngày 18-19 tháng 11 tới Nigeria để gặp gỡ Tổng thống Muhammadu Buhari, nhưng hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao Bộ Ngoại giao lại loại Nigeria khỏi danh sách theo dõi.
Minh Tuệ (theo CNA)