
ĐTC Phanxicô điều chỉnh áo choàng trong buổi cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ, gần Bậc thang Tây Ban Nha tại Rome, Thứ Bảy, ngày 8 tháng 12 năm 2019, một truyền thống hàng năm đánh dấu sự khởi đầu của kỳ nghỉ lễ của thành phố. (Ảnh: AP/ Gregorio Borgia)
Một bức tranh, được cho là, đáng giá hàng ngàn lời nói. Nếu điều đó đúng, mỗi hình ảnh bên dưới đây về những khoảnh khắc sống động và quan trọng nhất đối với Đức Thánh Cha Phanxicô và Giáo hội Công giáo trong năm 2019 phải đạt được điều mà các sự kiện này diễn tả, nếu không muốn nói là còn hơn bất kỳ báo cáo hoặc phân tích nào.
Từ tháng Giêng cho đến tháng Mười Hai, những hình ảnh này theo sau các hoạt động quan trọng của ĐTC Phanxicô, cho dù đó là các chuyến viếng thăm, nỗ lực vượt qua cuộc khủng hoảng giáo sĩ lạm dụng tình dục, thúc đẩy đối thoại liên tôn – hoặc là, như Ngài thường không muốn làm, khuấy động các cuộc tranh luận.
Tháng Giêng

ĐTC Phanxicô giải tội cho một tù nhân trong một nghi thức sám hối tại trại giam Las Garzas de Pacora dành cho trẻ vị thành niên tại Panama, Thứ Sáu, ngày 25 tháng 1 năm 2019. (Ảnh: AP/ Alessandra Tarantino)
Từ ngày 22-27 tháng 1, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến Panama để tham dự sự kiện Đại hội Giới trẻ Thế giới do Vatican tài trợ, mà trong thời gian đó, Ngài đã cảnh báo giới trẻ không để cho công nghệ thay thế các mối quan hệ cá nhân và đồng thời kêu gọi họ tham gia vào việc chăm sóc môi trường.
Tháng Hai
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến Abu Dhabi từ ngày 3-5 tháng 2 để thúc đẩy cuộc đối thoại Công giáo-Hồi giáo. Trong khi ở đó, ĐTC Phanxicô đã gặp gỡ Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Bộ trưởng về Khoan dung của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, và đồng thời ký kết tuyên bố chung về tinh thần huynh đệ nhân loại với Ahmed El Tayyeb, Đại Imam của Đại học danh tiếng Al-Azhar của Ai Cập.

ĐTC Phanxicô và Sheikh Ahmed el-Tayeb, Đại Imam của Đại học Al-Azhar danh tiếng của Ai Cập, trao đổi tuyên bố chung về”Tinh thần huynh đệ nhân loại”, sau một hội nghị liên tôn tại Đài tưởng niệm vị Lập quốc tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Thứ Hai, ngày 4 tháng 2 năm 2019 (Ảnh: AP/ Andrew Medichini)
Cuối tháng đó, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu từ ngày 21-24 tháng 2 về việc bảo vệ trẻ em tại Vatican, với sự tham gia của các vị Chủ tịch của tất cả các Hội đồng Giám mục trên toàn thế giới, vốn tìm cách xóa bỏ quan niệm rằng vấn nạn lạm dụng tình dục trẻ em chỉ là vấn đề của phương Tây và đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc cần phải lắng nghe những người sống sót. Một số điểm hành động cụ thể đã được ban hành.

ĐTC Phanxicô tham dự một nghi thức phụng vụ sám hối tại Vatican, Thứ Bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2019. ĐTC Phanxicô cũng đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh kéo dài 4 ngày về việc ngăn chặn vấn nạn lạm dụng tình dục, một cuộc họp được thiết kế nhằm tạo ấn tượng với các Giám mục Công giáo trên khắp thế giới rằng vấn đềnày là một vấn đề toàn cầu và có những hậu quả nghiêm trọng nếu như họ bao che (Ảnh: Vincenzo Pinto)
Tháng Ba

ĐTC Phanxicô được chào đón bởi Quốc vương Mohammed VI của Ma-rốc, sau khi rời khỏi máy bay tại Sân bay Quốc tế Rabat-Sale gần thủ đô Rabat, Thứ Bảy, ngày 30 tháng 3 năm 2019. ĐTC Phanxicô đến Ma-rốc trong một chuyến viếng thăm nhằm làm nổi bật truyền thống của các mối quan hệ Kitô giáo – Hồi giáo của quốc gia Bắc phi , đồng thời cho phép Ngài thể hiệntinh thần liên đới với những người di cư ở cửa ngõ châu Âu và hướng đến đàn chiên Công giáo nhỏ bé nơi đây (Ảnh: Fadel Senna)
Trong chuyến viếng thăm từ ngày 30-31 tháng 3 tới Morocco, nơi mà Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa tìm cách củng cố mối quan hệ Công giáo-Hồi giáo, Ngài đã khuyến khích cộng động Công giáo nhỏ bé của đất nước và đồng thời lên tiếng chống lại chủ nghĩa khủng bố và thái độ thờ ơ với những người di cư.
Tháng Tư

ĐTC Phanxicô hôn chân của Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir vào ngày 11 tháng 4 năm 2019, khi kết thúc khóa tĩnh tâm kéo dài hai ngày tại Vatican dành cho các nhà lãnh đạo chính trị của quốc gia châu Phi. ĐTC Phanxicô đã cầu xin các nhà lãnh đạo tạo cơ hội cho hòa bình trong nước. Bên phải là Phó Tổng thống Riek Machar (Ảnh: CNS)
Vào đầu tháng Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô và người đứng đầu Cộng đồng Anh giáo, Đức Tổng Giám mục Justin Welby, đã mời các cơ quan dân sự và các quan chức Giáo hội cấp cao nhất của Nam Sudan đến Rôma để tham dự “khóa tính tâm đại kết”. Đức Thánh Cha Phanxicô đã thực hiện điều mà có thể được coi như là một trong những cử chỉ mang tính chính trị cảm động nhất của mình khi mà, vào cuối cuộc tụ họp, Ngài cúi xuống và hôn chân các nhà lãnh đạo hai bên trong cuộc xung đột để kêu gọi hòa bình.

Một người phụ nữ khóc thương người thân trong Thánh lễ an táng tại Negombo, Sri Lanka, ngày 23 tháng 4 năm 2019, hai ngày sau một loạt các vụ đánh bom tự sát nhằm vào một số nhà thờ và khách sạn sang trọng trên đảo (Ảnh: Athit Perawongmetha)
Tháng Tư cũng đóng vai trò như là một lời nhắc nhở nghiêm túc về thực trạng của cuộc đàn áp Kitô giáo toàn cầu khi mà một loạt các vụ đánh bom khủng khiếp đã xảy ra nhắm vào các nhà thờ và các khách sạn ở Sri Lanka, làm thiệt mạng hơn 300 người vào hôm Chúa nhật Phục sinh, hầu hết là các Kitô hữu đang cùng nhau cử hành Thánh lễ.
Tháng Năm

ĐTC Phanxicô được tặng những bức vẽ từ những đứa trẻ sinh sống tại trại tị nạn Vrazhdebna, Sofia, Bulgaria vào ngày 6 tháng 5 năm 2019 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Trong chuyến viếng thăm từ ngày 5-6 tháng 5 tới Macedonia và Bulgaria, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thúc đẩy việc bảo vệ những người di cư và những người tị nạn và đồng thời tìm cách thúc đẩy các mối quan hệ với các Giáo hội Kitô giáo chính thống. Tại Macedonia, ĐTC Phanxicô cũng đã bày tỏ lòng tôn kính với Thánh Teresa Calcutta, người mà Ngài đã tuyên Thánh vào năm 2016 và thường được ca ngợi như là một sự hiện thân của Lòng thương xót mà ông chủ trương.
Tháng Sáu

ĐTC Phanxicô được tặng bức ảnh Thánh An-rê trong một buổi cầu nguyện cùng với Đức Thượng phụ Chính thống Rumani Daniel, bên phải, tại Đền thờ Quốc gia, tại Bucharest, Romania, Thứ Sáu, ngày 31 tháng 5 năm 2019 (Ảnh: AP/ Andreaa Alexandru)
Trong chuyến viếng thăm từ ngày 31 tháng 5 đến 2 tháng 6 tới Rumani, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên phong Chân Phước cho bảy vị Giám mục thuộc Giáo hội nghi thức Đông phương đã can đảm từ chối việc từ bỏ đức tin dưới chế độ độc tài cộng sản Rumani và đồng thời lên án sự phân biệt đối xử với cộng đồng người Rroma, thường được gọi là “gypsies”. Ngài tiếp tục nỗ lực tăng cường mối quan hệ với Giáo hội Chính thống Rumani.
Tháng Bảy

ĐTC Phanxicô bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc tiếp kiến riêng tại Vatican, Thứ Năm, ngày 4 tháng 7 năm 2019 (Ảnh: Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin)
Điển hình là một tháng buồn tẻ quanh Vatican, tháng 7 này, Đức Thánh Cha Phanxicô, đúng với hình thức, tiếp tục bận rộn với một số cuộc họp cấp cao, bao gồm cả cuộc tiếp kiến riêng vào ngày 4 tháng 7 với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đánh dấu cuộc gặp gỡ thứ ba của họ kể từ sau cuộc bầu cử của Đức Phanxicô vào năm 2013. Đáng chú ý, một ngày sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ucraina, những người mà Ngài đã mời đến Rome để tham dự hội nghị kéo dài trong hai ngày với các quan chức hàng đầu của Vatican.
Tháng Tám

Người biểu tình cầm cáo thị bên ngoài Tòa án Hạt nơi mà Đức Hồng y George Pell sẽ đến tại Melbourne, Úc, Thứ Tư, ngày 27 tháng 2 năm 2019 (Ảnh: AP/ Andy Brownbill)
Vào ngày 21 tháng 8, một tòa án tại Úc đã bác bỏ kháng cáo của vị Hồng y người Úc, ĐHY George Pell, nhằm lật ngược phán quyết về các cáo buộc lạm dụng tình dục. Tháng 12 năm ngoái, ĐHY Pell bị kết tội lạm dụng hai ca viên nam vào những năm 1990, khiến vị Giám chức này trở thành quan chức cao cấp nhất của Vatican từng bị buộc tội và kết án vì tội lạm dụng tình dục trẻ em. Sau phán quyết vào hồi tháng 8, nhóm luật sư bào chữa của ĐHY Pell đã đệ đơn kháng cáo lần thứ hai lên Tòa án tối cao Úc, nơi đã chấp nhận vụ kiện vào tháng 11. Phiên điều trần sẽ được lên kế hoạch khi tòa án quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ hè vào tháng 2 năm 2020.
Tháng Chín
Đức Thánh Cha Phanxicô đã thực hiện một chuyến viếng thăm kéo dài từ ngày 4-10 tháng 9 tới Mozambique, Madagascar và Mauritius, nơi mà Ngài đã thực hiện một số hành động liên đới với người nghèo, đến thăm một khu định cư dành cho các gia đình nghèo khó được xây dựng bởi các nhà truyền giáo tại Madagascar. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã bảo vệ quyền của những người di cư và bảo vệ việc chăm sóc môi trường, lên tiếng chống lại tình trạng phá rừng và hành vi cướp bóc tài nguyên của lục địa nói chung.

ĐTC Phanxicô đang tiến vào cùng với đoàn đồng tế để cử hành Thánh lễ tại Antananarivo, Madagascar, Chúa nhật, ngày 8 tháng 9 năm 2019 (Ảnh: AP/ Alessandra Tarantino)
Tháng Mười

Đức Hồng Y Michael Czerny sau khi được vinh thăng Hồng y trong Thánh lễ bên trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, tại Vatican, Thứ Bảy, ngày 5 tháng 10 năm 2019. ĐTC Phanxicô đã chọn 13 người mà Ngài ngưỡng mộ và cùng đồng tình với Ngài để trở thành những vị Hồng y mới nhất của Giáo hội Công giáo (Ảnh: AP/ Andrew Medichini)
Trong tháng có lẽ là có những tin tức mới mẻ nhất, Đức Thánh Cha Phanxicô vào tháng 10 đã trao mũ đỏ cho 13 vị tân Hồng y và tổ chức một trong những sự kiện gây tranh cãi nhất trong Triều đại Giáo hoàng của mình trong Hội đồng Giám mục về khu vực Amazon. Những lựa chọn đối các vị tân Hồng y của ĐTC Phanxicô đã được công nhận rộng rãi như một sự minh họa về sự ưu tiên mà Ngài dành cho công cuộc truyền giáo, đối thoại liên tôn và những người di cư và những người tị nạn.

Một bức tượng bằng gỗ về một phụ nữ mang thai được chụp trong Nhà thờ St. Mary tại Traspontina như một phần trong các cuộc triển lãm về khu vực Amazon trong Thượng Hội đồng Giám mục về khu vực Amazon tại Rome vào ngày 18 tháng 10 năm 2019. Một số bản sao của bức tượng đã bị đánh cắp và bị ném xuống sông Tiber vào ngày 21 tháng 10 (Ảnh: CNS/ Paul Haring)
Sự hoan nghênh trong suốt Thượng Hội đồng Giám mục bao quanh không chỉ đề xuất mở một cánh cửa khu vực cho các linh mục đã kết hôn, mà còn hình ảnh về một người phụ nữ bán khỏa thân trên một chiếc xuồng được biết đến với cái tên là “Pachamama”, một nhân vật một người phụ nữ có khả năng sinh sản đại diện cho Mẹ Trái đất được tôn sùng bởi các nhóm sắc tộc tại Andes và nhiều khu vực tại Amazon. Những người trung thành với Đức Giáo hoàng đã bảo vệ cuộc tụ họp của Ngài như một nỗ lực nhằm hỗ trợ các cộng đồng bản địa nông thôn và nắm lấy một đức tin được hội nhập văn hóa, trong khi các nhà phê bình cáo buộc Thượng Hội đồng này vì đã cố gắng tìm cách loại bỏ tình trạng độc thân linh mục và ủng hộ tư tưởng dị giáo bằng cách tôn sùng thần tượng ngoại giáo.
Tháng Mười Một

Cựu Chủ tịch của Cơ quan Thông tin Vatican (AIF), René Brülhart (Ảnh: CNS)
Trong một động thái gây ra một sự kinh ngạc đáng kể, vào giữa tháng 11, René Brülhart, luật sư người Thụy Sĩ, kể từ năm 2012, đã lãnh đạo một đơn vị giám sát chống rửa tiền mới được thành lập dưới thời Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI, đã từ chức sau một cuộc đột kích không lời giải thích vào văn phòng của ông bởi lực lượng Hiến binh Vatican như một phần của một cuộc điều tra về một thỏa thuận mờ ám liên quan đến tài sản được thực hiện bởi Ban Thư ký Nhà nước của Vatican. Nhiều nhà quan sát cho rằng việc từ chức của ông Brülhart đã đánh dấu một cú giáng nặng nề nhằm vào những nỗ lực cải cách tài chính của Đức Phanxicô.

ĐTC Phanxicô gặp gỡ những người sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử năm 1945 của Hoa Kỳ khi Ngài đến thăm Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima tại Hiroshima, miền tây Nhật Bản, Chúa nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2019 (Ảnh: AP/ Gregorio Borgia)
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã thực hiện giấc mơ cả đời của mình đó là đến thăm Nhật Bản như một phần của chuyến Tông du châu Á vốn cũng bao gồm chuyến viếng thăm Thái Lan. Trong chuyến viếng thăm từ ngày 19-26 tháng 11, ĐTC Phanxicô đã thúc giục đối thoại liên tôn và lên tiếng chống lại các loại vũ khí hạt nhân.
Tháng Mười Hai

Bức ảnh chụp của Juan Carlos Cruz trước cuộc gặp với Đức Tổng Giám mục Charles Scicluna tại New York, vào Thứ Bảy, ngày 17 tháng 2 năm 2018 (Ảnh: AP/ Andres Kudacki)
Trong một động thái đã được cả các chuyên gia và những người sống sót của vấn nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục coi như là một bước tiến lớn trong nỗ lực bảo đảm việc bảo vệ trẻ em, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành một sắc lệnh mới bãi bỏ bí mật Tông Tòa trong các vụ lạm dụng và tăng độ tuổi của cái được coi là một trẻ vị thành niên trong các phim ảnh khiêu dâm trẻ em đến 18 tuổi.
Minh Tuệ (theo Crux)