Nhà thờ Đức Bà Paris sẽ phát sóng nghi thức tôn kính Mão gai của Chúa Giêsu vào Thứ Sáu Tuần Thánh

Vương miện gai của Chúa Jesus Christ được mặc để tôn kính vào mỗi thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng trước khi xảy ra vụ cháy nhà thờ Đức Bà vào ngày 15 tháng 4 năm 2019. (Shutterstock)

Thánh tích Mão gai của Chúa Giêsu được trưng bày cho công chúng tôn kính vào mỗi thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng trước khi xảy ra vụ hỏa hoan Nhà thờ Đức Bà Paris vào ngày 15 tháng 4 năm 2019 (Ảnh: Shutterstock)

PARIS, Pháp – Một năm sau khi thế giới chứng kiến Nhà thờ Đức Bà Paris bị hỏa hoạn, Đức Tổng Giám mục Địa phận Paris sẽ trưng bày Thánh tích Mão gai của Chúa Kitô để tôn kính trong buổi phát sóng vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.

“Khi Đức Maria đứng dưới chân thập giá, Mẹ biết rằng từ sự đau đớn tột cùng nhất, Thiên Chúa luôn có thể đưa ra một điều vĩ đại hơn nhiều”, Đức Tổng Giám mục Michel Aupetit Địa phận Paris cho biết trong một cuộc họp báo trực tuyến vào ngày 7 tháng Tư.

“Tôi không thấy bất kỳ ý nghĩa nào trong vụ hỏa hoạn của Nhà thờ Đức Bà hay dịch bệnh COVID-19. Mặt khác, tôi biết rằng Thiên Chúa có thể mang lại nhiều điều vĩ đại hơn nhiều ngoài những điều bất hạnh đã xảy đến với chúng ta”, Đức TGM Aupetit nói.

Buổi suy niệm vào Thứ Sáu Tuần Thánh trước Thánh tích Mão gai của Chúa Kitô sẽ được truyền hình trực tiếp từ bên trong Nhà thờ Đức Bà từ 11 giờ 30 đến 12 giờ 30 theo giờ địa phương vào ngày 9 tháng 4, vài ngày trước dịp kỷ niệm 1 năm xảy ra vụ hỏa hoạn.

Đức Tổng Giám mục Aupetit sẽ chủ sự buổi suy niệm về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris phía sau tượng Đức Mẹ Sầu Bi. Cùng tham dự buổi suy niệm với Đức TGM Aupetit là Đức Ông Patrick Chauvet, Cha Sở Nhà thờ Đức Bà và Đức Giám mục phụ tá Denis Jachiet.

Các diễn viên người Pháp Philippe Torreton và Judith Chemla sẽ đọc các bản văn của Charles Péguy, Paul Claudel và Thánh Têrêsa Calcutta, trong khi nghệ sĩ violin Renaud Capuçon sẽ chơi phần nhạc đệm.

Đức Tổng Giám mục Aupetit cho biết trong cuộc họp báo rằng ban đầu ngài dự định sẽ thực hiện cuộc rước Thánh tích này bên ngoài các đường phố, nhưng điều này không còn có thể do các biện pháp ngăn chặn coronavirus nghiêm ngặt ở Pháp.

Vào Thứ Năm Tuần Thánh, Đức Tổng Giám mục Aupetit sẽ ban phép lành Thánh Thể cho thành phố Paris vào buổi trưa từ Vương Cung Thánh Đường kính Thánh Tâm trên đại lộ Montmartre, nơi nhìn ra thành phố.

Trong bối cảnh cách ly xã hội do coronavirus, vào tuần trước, một Linh mục ở Paris đã ban phép lành Thánh Thể từ trên nóc nhà thờ cho anh chị em giáo dân sống xung quanh.

Paris hiện đang trong tình trạng phong tỏa kể từ ngày 17 tháng 3 với lệnh cấm không được ra ngoài khi không cần thiết ngoại trừ việc đi mua nhu yếu phẩm hoặc phải đi bác sĩ.

Với gần 100.000 trường hợp nhiễm coronavirus được ghi nhận ở Pháp, các biện pháp cách ly xã hội của nước này đã được kéo dài cho đến ít nhất là ngày 15 tháng 4, ngày kỷ niệm vụ cháy Nhà thờ Đức Bà.

Hơn 8,900 người đã thiệt mạng ở Pháp do nhiễm COVID-19, theo Đại học Johns Hopkins.

Các biện pháp ngăn chặn coronavirus của Pháp đã trì hoãn các nỗ lực tái thiết tại Nhà thờ Đức Bà Paris.

Việc loại bỏ giàn giáo đã bị tan chảy trên mái Nhà thờ Đức Bà dự kiến bắt đầu vào ngày 23 tháng 3 đã không thể diễn ra do các biện pháp kiềm chế sự lây lan coronavirus của đất nước, theo tờ báo Libération của Pháp.

Giàn giáo, vốn được lắp đặt trên tòa nhà trước vụ hỏa hoạn vào ngày 15 tháng 4 do công việc tái thiết đã dính lại với nhau trong ngọn lửa. Ước tính có khoảng 551 tấn kim loại vẫn còn trên đỉnh của nhà thờ.

Nhà thờ Đức Bà Paris trước đây đã trưng bày Thánh tích Mão gai của Chúa Giêsu cho công chúng tôn kính vào mỗi thứ Sáu trong suốt Mùa Chay lúc 3 giờ chiều, và trong suốt cả ngày vào Thứ Sáu Tuần Thánh. Truyền thống này đã được chuyển đến Nhà thờ Saint-Germain-l’Auxerrois của Paris trong năm nay khi Nhà thờ Đức Bà Paris bị hư hại hiện vẫn đóng cửa đối với công chúng.

Minh Tuệ (theo NCR)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết