Nhà ngoại giao Vatican: Đức Thánh Cha Phanxicô ‘kiên quyết tin tưởng vào hòa bình’

Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher (Ảnh: Daniel Ibanez/CNA)

Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher (Ảnh: Daniel Ibanez/CNA)

Vào tuần trước, nhà ngoại giao kỳ cựu của Vatican, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, đã bảo vệ điều mà ngài mô tả là sự thúc đẩy “mạnh mẽ và can đảm” của Đức Thánh Cha Phanxicô cho hòa bình ở Ukraine trước sự chỉ trích từ một số người cho rằng Đức Thánh Cha nên có đường lối cứng rắn hơn chống lại Nga với tư cách là kẻ xâm lược trong cuộc xung đột.

Phát biểu tại Rôma trong buổi giới thiệu cuốn sách “Những bài học từ Ukraine” mới được xuất bản bởi tạp chí địa chính trị Limes, Ngoại trưởng Vatican đã thừa nhận rằng nhiều người Ukraine đã trải qua “sự thất vọng sâu sắc” trước những tuyên bố của Đức Thánh Cha về Ukraine, L’Osservatore Romano đưa tin.

“Điều thúc giục Đức Thánh Cha không gì khác hơn là ý chí biến đối thoại và hòa bình trở thành hiện thực”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói, “được truyền cảm hứng bởi nguyên tắc ‘Giáo hội không được sử dụng ngôn ngữ chính trị, những phải sử dụng ngôn ngữ của Chúa Giêsu’”.

Đức Thánh Cha Phanxicô thường đề cập đến vấn đề chiến tranh, gọi đó là “sự phủ nhận giấc mơ của Thiên Chúa” và đồng thời than phiền về “sự hy sinh mạng sống con người, sự đau khổ của người dân, sự phá hủy bừa bãi các công trình dân sự”.

Đôi khi, Đức Thánh Cha Phanxicô đã vấp phải sự chỉ trích từ chính phủ Ukraine. Chẳng hạn, vào tháng 8 năm ngoái, sau vụ đánh bom xe hơi khiến con gái của một đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin thiệt mạng, Đức Thánh Cha đã tuyên bố: “Những người vô tội phải trả giá cho chiến tranh, chính những người vô tội phải trả giá! Chúng ta hãy nghĩ về thực tế này và nói với nhau: Chiến tranh quả là sự điên rồ”.

Vào thời điểm đó, Đại sứ Ukraine tại Tòa Thánh tuyên bố rằng Đức Thánh Cha đã đúc kết các phạm trù “kẻ xâm lược và nạn nhân” thành một với nhận xét của mình.

Trích dẫn một phần từ cuốn sách “Những bài học từ Ukraine”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói rằng “việc giải thích lập trường của Đức Phanxicô là ‘hành động của chủ nghĩa hòa bình trống rỗng’ và những biểu hiện ‘màu mè phô trương’ của ‘suy nghĩ mơ tưởng đạo đức giả” là một phân tích sai lầm về những gì Đức Thánh Cha tin tưởng.

Một sự bàn luận qua loa như vậy, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói, “không miêu tả chính xác tầm nhìn và ý định của Đức Thánh Cha, người không muốn cam chịu chiến tranh và kiên quyết tin vào hòa bình, mời gọi mọi người trở thành những người thợ dệt và nghệ nhân sáng tạo và dũng cảm của hòa bình”.

Đức Thánh Cha “đã nhấn mạnh một cách rõ ràng rằng ngài đã đưa ra sự phân biệt giữa kẻ gây hấn và người bị tấn công, với sự chắc chắn không thể chối cãi rằng cả thế giới đều biết rõ đó là cái gì”,  Đức Tổng Giám mục Gallagher lập luận.

Tháng trước, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử Đức Hồng y Konrad Krajewski người Ba Lan đến Ukraine để thực hiện sứ mệnh nhân đạo thứ sáu của vị Giám chức tại đất nước bị chiến tranh tàn phá này, với việc Vatican tuyên bố rằng Đức Hồng Y Krajewski thực hiện chuyến viếng thăm để “ở cùng với người dân, cầu nguyện với họ, và mang đến một cái ôm và sự ủng hộ cụ thể từ Đức Giáo hoàng”. Đức Hồng y Krajewski đã mang theo thuốc men và các vật dụng y tế.

Ngoài ra, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã kêu gọi Putin ngừng bắn và đồng thời chỉ trích việc sử dụng lính đánh thuê của Nga là “điều tàn ác quái dị”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết