Nhà ngoại giao hàng đầu của Vatican thực hiện chuyến thăm Ukraine lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh

Quốc Vụ Khanh Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin (Ảnh: truyền thông Vatican)

Quốc Vụ Khanh Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin (Ảnh: truyền thông Vatican)

Hôm thứ Sáu, Quốc Vụ Khanh Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, đã bắt đầu chuyến viếng thăm 6 ngày tới Ukraine để kết thúc cuộc hành hương Đức Mẹ nổi tiếng, và gặp gỡ các nhà chức trách dân sự và Giáo hội cấp cao trong bối cảnh Tòa Thánh tiếp tục thúc đẩy hòa bình.

Chuyến đi từ ngày 19 đến 24 tháng 7 của Đức Hồng Y Parolin tới Ukraine đánh dấu chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của ngài kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, ngày Nga xâm chiếm Ukraine và cuộc chiến toàn diện mà nó gây ra. Trước đó, Đức Hồng Y Parolin đã đến thăm Ukraine vào tháng 6 năm 2016 và cũng tham dự các sự kiện ở Kyiv liên quan đến lễ kỷ niệm 30 năm khôi phục nền độc lập của Ukraine vào tháng 8 năm 2021.

Khi ở Ukraine, Đức Hồng Y Parolin dự kiến sẽ gặp gỡ các Giám mục nghi lễ Latinh của Tổng Giáo phận Lviv và ngài sẽ đến thăm thành phố cảng phía nam Odessa, một điểm quan tâm chiến lược quan trọng trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra với Nga.

Là một thành phố cảng trên Biển Đen ở miền nam Ukraine, Odessa là một thành phố chiến lược của Ukraine và với vị trí của nó, nó đã trở thành mục tiêu hàng đầu của các cuộc pháo kích và không kích của Nga kể từ đầu cuộc chiến vào năm 2022. Thành phố này chịu sự ảnh hưởng nặng nề của hỏa lực của Nga vào mùa xuân và tiếp tục là mục tiêu của các cuộc tấn công thường xuyên, với việc Nga trong những tuần lễ gần đây đã nối lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa trong khu vực.

Chính những gì Đức Hồng Y Parolin sẽ làm ở Odessa cũng như những người và tổ chức mà ngài dự kiến gặp gỡ đều không có trong lịch trình, được công bố hôm thứ Sáu trên trang của Quốc Vụ Khanh trên nền tảng truyền thông xã hội X, trước đây gọi là Twitter.

Vào ngày 21 tháng 7, Đức Hồng Y Parolin dự kiến sẽ cử hành Thánh lễ bế mạc cuộc hành hương hàng năm tới đền thánh Đức Mẹ Berdychiv nổi tiếng ở vùng Zhytomyr, Đền thờ Công giáo lớn nhất theo nghi lễ Latinh ở Ukraine, nơi ngài sẽ tôn vinh bức ảnh Mẹ Thiên Chúa.

Cuộc hành hương hàng năm thu hút khoảng 4.000 tín hữu từ khắp đất nước và cả từ nước ngoài. Trong hai năm qua, những người hành hương đặc biệt đến đây để cầu nguyện cho hòa bình.

Được điều hành bởi các Nữ tu Dòng Cát Minh Đi Chân Đất, ngôi Đền thờ ban đầu được thành lập như một tu viện được mở cửa vào năm 1630 và tại đó một bức ảnh đặc biệt về Mẹ Thiên Chúa Snizhna (Đức Mẹ Tuyết) đã được vẽ. Sự tôn kính đối với bức linh ảnh nhanh chóng lan rộng, và chẳng bao lâu sau, các tín hữu đã bắt đầu đổ xô đến tu viện với số lượng đông đảo.

Nhiều người đã làm chứng rằng họ đã nhận được những ân sủng đặc biệt sau khi cầu nguyện tại tu viện nhờ sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, và vào ngày 23 tháng 5 năm 1647, Đức Giám mục nghi lễ Latinh Địa phận Kyiv, Đức Cha Stanislav Zaremba, đã chính thức chấp thuận việc sùng kính và tôn kính bức linh ảnh này là Mẹ Thiên Chúa của Berdychiv.

Nơi linh thiêng này đã nhận được tư cách là một Đền thờ quốc gia sau khi được Hội đồng Giám mục phê duyệt vào ngày 27 tháng 10 năm 2011.

Trong lá thư ngày 13 tháng 7 gửi Đức Hồng Y Parolin khi ngài tham dự Thánh lễ bế mạc cuộc hành hương hàng năm, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Tất cả những người tham gia sự kiện này sẽ được khuyến khích cầu xin Nữ vương Hòa bình, bằng những lời cầu nguyện nhiệt thành, chấm dứt chiến tranh ở Ukraine cũng như trên toàn thế giới và noi gương Đức Trinh Nữ Maria Diễm phúc.

Nhiệm vụ của Đức Hồng Y Parolin là thể hiện “lòng bác ái và sự gần gũi vào thời điểm khó khăn này đối với tất cả người dân Ukraine thân yêu”.

Trong chuyến đi Ukraine, Đức Hồng Y Parolin cũng dự kiến ​​sẽ đến thăm nhà thờ Công giáo Hy Lạp ở Kyiv, và ngài cũng sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ với Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk người Ukraine gốc Hy Lạp.

Các Giám mục Công giáo Hy Lạp ở Ukraine gần đây đã kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục từ ngày 2 đến ngày 12 tháng 7, được tổ chức tại Zarvanytsia, nơi các ngài thảo luận về nhiều vấn đề khác nhau, cả liên quan lẫn không liên quan đến chiến tranh.

Trước khi rời đi, Đức Hồng Y Parolin cũng sẽ gặp gỡ nhiều cơ quan dân sự và tôn giáo khác nhau của Ukraine, tuy nhiên, ngoài Đức Tổng Giám mục Shevchuk, Vatican đã không nêu rõ những cơ quan đó sẽ là ai và liệu Đức Hồng Y Parolin có gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hay không.

Tổng thống Zelenskyy trước đây đã do dự khi chấp nhận các đề nghị đàm phán nhiều lần của Vatican, đồng thời nhấn mạnh rằng bất kỳ kế hoạch hòa bình nào cũng phải tuân theo các điều kiện của Ukraine.

Trong khi tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình và hỗ trợ các cuộc đàm phán, Vatican và Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo thế giới khác nhau ở cấp độ nhân đạo với sự trợ giúp của Đức Hồng Y Matteo Zuppi Địa phận Bologna, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý.

Năm ngoái, Đức Hồng Y Zuppi đã được bổ nhiệm làm Đặc phái viên hòa bình cá nhân của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Ukraine, và với tư cách đó đã thực hiện các chuyến thăm vào năm ngoái tới Kyiv, Moscow, Washington DC và Bắc Kinh, gặp gỡ các quan chức chính phủ và tôn giáo hàng đầu.

Hầu hết các nỗ lực của Vatican cho đến nay đều tập trung vào viện trợ nhân đạo và hỗ trợ việc trao trả trẻ em Ukraine bị cưỡng bức trục xuất sang Nga, cũng như đàm phán trao đổi tù nhân.

Người dân Ukraine từ lâu đã kêu gọi một chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng đến Ukraine, đồng thời lập luận rằng nếu Đức Thánh Cha Phanxicô đến, chiến tranh sẽ kết thúc. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần nhấn mạnh rằng ngài sẽ không đến thăm nếu không dừng chân ở Moscow, vì Tòa Thánh có truyền thống duy trì tính trung lập trong các cuộc xung đột toàn cầu.

Đi cùng với Đức Hồng Y Parolin trong chuyến đi của ngài có 2 Linh mục, một trong số đó là Cha Ruslan Mykhalkiv, Giám đốc Chủng viện Giáo phận Kyiv-Zhytomir, và Cha Andriy Lehovich, Thư ký của Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Lviv thuộc Giáo hội nghi lễ Latinh.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết