
Đức Tổng Giám mục Paul R. Gallagher, Ngoại Trưởng Vatican, phát biểu trong một cuộc họp báo tại Vatican ngày 25 tháng 6 năm 2021 (Ảnh: Paul Haring / CNS)
Sau khi thực hiện một chuyến viếng thăm nhanh chóng đến Nam Sudan ngay trước lễ Giáng sinh, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher người Anh, Ngoại Trưởng Tòa Thánh, sẽ lại lên đường trong thời gian ngắn, lần này là đến Lebanon, nơi từ lâu đã là địa điểm được Đức Thánh Cha Phanxicô quan tâm.
Các kế hoạch cho chuyến viếng thăm của Đức Tổng Giám mục Gallagher hiện vẫn đang trong “giai đoạn phôi thai”, theo Đức Tổng Giám mục Joseph Spiteri, Sứ thần của Vatican tại Lebanon, người đã phát biểu với Crux rằng các chi tiết như ngày giờ và chương trình chính thức của Đức Tổng Giám mục Gallagher hiện vẫn đang được xác định, nhưng Đại sứ quán của Vatican tại Lebanon đang phối hợp với Bộ Ngoại giao Lebanon.
Tin tức về ý định viếng thăm Lebanon vào tháng tới của Đức Tổng Giám mục Gallagher được đưa ra sau một chuyến đi đầy bận rộn mà ngài đã thực hiện đến Nam Sudan từ ngày 21-23 tháng 12, nơi ngài đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo dân sự và Giáo hội khác nhau, bao gồm cả các nhà lãnh đạo Kitô giáo ngoài Công giáo hợp tác với Giáo hội Công giáo trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình mong manh của đất nước.
Kết thúc chuyến viếng thăm đó, Đức Tổng Giám mục Gallagher cho biết có thể đích thân Đức Thánh Cha Phanxicô cũng có thể viếng thăm Nam Sudan trong năm nay, tùy thuộc vào nỗ lực thực hiện tiến trình hòa bình quốc gia phát triển như thế nào.
Nếu chuyến viếng thăm của Đức Tổng Giám mục Gallagher tới Nam Sudan khi đó là một khoản trả trước cho chuyến viếng thăm có khả năng trong tương lai của Đức Thánh Cha tới đất nước này, thì cũng có thể dễ dàng nói về chuyến viếng thăm dự kiến của ngài tới Lebanon.
Kể từ cuối năm 2019, Lebanon đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính gây ra sự tê liệt vốn đã nhanh chóng trở nên tồi tệ, và điều này đã được kết hợp bởi đại dịch coronavirus và một vụ nổ lớn tại cảng Beirut vào năm 2020.
Chỉ trong vòng hai năm, hàng chục nghìn người đã mất việc làm và đồng bảng Lebanon đã mất hơn 90% giá trị trong một cuộc khủng hoảng chủ yếu bắt nguồn từ nhiều thập kỷ quản lý yếu kém và tham nhũng. Tỷ lệ nghèo đói đã tăng vọt, và tình trạng bất ổn xã hội gia tăng trong bối cảnh chính phủ không thể giải quyết vấn đề do các tranh chấp và bế tắc kéo dài.
Khi các chính trị gia Lebanon tiếp tục quay lại với nhau, liên minh kéo dài 15 năm giữa nhóm Shiite Hezbollah có ảnh hưởng của Lebanon và Phong trào Yêu nước Tự do, vốn là đảng Kitô giáo lớn nhất của Lebanon dường như đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa.
Thành công vào năm 2006, liên minh đã được công nhận rộng rãi là đã giúp duy trì hòa bình ở một quốc gia nhỏ bé, nhưng đa dạng về sắc tộc và tôn giáo.
Liên minh đã được ca ngợi là một dấu hiệu cho thấy Lebanon đang trở thành một quốc gia dân chủ hơn có khả năng vượt qua căng thẳng Kitô giáo-Hồi giáo truyền thống, tuy nhiên, với việc liên minh đó hiện đang gặp rủi ro, tương lai của nhóm thiểu số Kitô giáo ở Lebanon trở thành một mối bận tâm khác trong vòng xoáy đi xuống đang diễn ra của Lebanon.
Sau vụ nổ cảng Beirut vào tháng 8 năm 2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi một ngày ăn chay và cầu nguyện toàn cầu cho Lebanon, và ngay sau đó, ngài đã cử Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Pietro Parolin đến thăm quốc gia đang gặp khó khăn như một dấu chỉ cho thấy sự quan tâm và hỗ trợ của Đức Giáo hoàng.
Vào tháng 11, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến Thủ tướng Lebanon Najib Mikati tại Vatican và hai nhà lãnh đạo đã có cuộc trò chuyện tập trung chủ yếu vào cuộc khủng hoảng quốc gia của Lebanon và những cách thức nhằm đảm bảo sự hỗ trợ quốc tế.
Theo hãng tin AP, vào dịp đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với Thủ tướng Mikati rằng ngài đang cầu nguyện để Thiên Chúa sẽ giúp Lebanon “vực dậy” và hồi phục sau những tai ương hiện tại, đề cập đến một đoạn Kinh Thánh trong đó Chúa Giêsu chữa lành một bé gái đang hấp hối bằng cách nắm lấy tay và truyền cho em “trỗi dậy!”.
Vào cuối cuộc gặp gỡ của họ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề nghị Thủ tướng Mikati và phái đoàn Lebanon dành một phút thinh lặng và cầu nguyện cho các ý chỉ cầu nguyện của Lebanon, theo một tuyên bố của Vatican.
Chuyến viếng thăm của Đức Tổng giám mục Gallagher vào tháng 2 chắc chắn sẽ là cơ hội để cập nhật về tình hình hiện tại ở Lebanon, cũng như tình trạng của các Kitô hữu nơi đây, những người đang tiếp tục điều hướng những tai ương về chính trị và xã hội của đất nước.
Đức Tổng giám mục Gallagher có khả năng sẽ đến thăm khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ nổ cảng Beirut và tổ chức các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo dân sự và Giáo hội hàng đầu, bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Lebanon Abdallah Bou Habib và Đức Hồng y Béchara Boutros Raï, người đứng đầu Giáo hội Công giáo nghi lễ Maronite.
Với sự quan tâm của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với Lebanon và những tuyên bố lặp đi lặp lại của ngài thể hiện mong muốn đến thăm nước này khi có thể, rất có thể một phần trong chuyến viếng thăm của Đức Tổng giám mục Gallagher tới Lebanon có thể đặt nền tảng cho chuyến thăm có khả năng xảy ra trong tương lai của Đức Thánh Cha.
Ngay cả khi chuyến viếng thăm đó của Đức Thánh Cha Phanxicô không diễn ra trong năm nay, sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Gallagher ở Lebanon cũng giống như chuyến viếng thăm của ngài tới Nam Sudan, là một dấu chỉ cụ thể cho thấy sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với đất nước, và sự đầu tư của ngài không chỉ vào người dân mà còn vào sự ổn định quốc gia do Lebanon đóng vai trò là một cường quốc trong khu vực, nơi mà cho đến nay, vẫn có thể có được sự khoan dung giữa các tôn giáo.
Minh Tuệ (theo Crux)