Nhà lãnh đạo Hồi giáo Shiite: “Cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đại Giáo sĩ Al-Sistani là 'khoảnh khắc lịch sử' và Thông điệp về 'lòng khoan dung'”

Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đại giáo sĩ Ayatollah Sistani

Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đại giáo sĩ Ayatollah Sistani

“Với tư cách là một tín đồ Hồi giáo dòng Shia, tôi không coi Đức Giáo hoàng Phanxicô chỉ là người có thẩm quyền đối với các tín hữu Kitô giáo mà còn đối với toàn thể nhân loại. Và điều này cũng đúng với Đại giáo sĩ Ayatollah Sistani”. Hồi giáo Dòng Shiite và Giáo hội Công giáo “chia sẻ những điểm tương đồng về mặt thần học khi nói đến việc sử dụng trí tuệ và lý luận, nhưng hơn thế nữa, Đại giáo sĩ Ayatollah Sistani và Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng chia sẻ những tính cách tương tự khi nói đến lòng đạo đức và sự khiêm tốn của họ”.

 Trên đây là điều mà nhà lãnh đạo tôn giáo dòng Shiite của Iraq, Sheikh Sayyed Jawad Mohammed Taqi Al-Khoei, Tổng thư ký của Viện Al-Khoei và đồng sáng lập Hội đồng Đối thoại Liên tôn Iraq (ICID) nhấn mạnh với AsiaNews, bình luận về tin tức về cuộc gặp gỡ riêng Đại giáo sĩ Ayatollah Sistani và Đức Giáo hoàng Phanxicô.

Một cuộc gặp gỡ cá nhân – do chính Đức Thượng Phụ Chaldean chủ trương trong một cuộc phỏng vấn với AsiaNews sau thông báo về chuyến viếng thăm Iraq – sẽ diễn ra (đang chờ xác nhận chính thức của Vatican) vào ngày 6 tháng 3 theo hình thức riêng tư tại dinh thự của Đại giáo sĩ Ayatollah Sistani ở Najaf.

Vatican và Najaf Hawza (chủng viện Najaf, trung tâm Hồi giáo dòng Shiite quan trọng nhất trong thành phố) “đã có quan hệ tốt đẹp trong suốt thời gian qua” và “chúng tôi đã từng là đối tác trong nhiều sáng kiến hòa bình khác nhau trong quá khứ”, Sheikh Jawad al-Khoei nhấn mạnh.

“Tuy nhiên – Sheikh Jawad al-Khoei cho biết thêm – cuộc gặp giữa những người đứng đầu hai tổ chức này sẽ là một khoảnh khắc lịch sử và nó gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự ủng hộ đối với tinh thần khoan dung và sự tiết chế. Ngoài ra, cuộc gặp gỡ này cũng sẽ cổ võ các vị sứ giả hòa bình trong khu vực, những người đang phải đối phó với thảm kịch của các cuộc xung đột và bạo lực”.

Vụ việc mới nhất xảy ra vào tuần trước, với việc tổ chức Nhà nước Hồi giáo quay trở lại thực hiện vụ tấn công tại Baghdad, khiến hơn 30 người thiệt mạng và 110 người bị thương. Đức Hồng y Louis Raphael Sako phát biểu với AsiaNews: “Vụ tấn công không ảnh hưởng đến bầu không khí của sự mong đợi, vui mừng và nồng nhiệt đối với chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Giáo hội và chính phủ Iraq – Đức Hồng y Sako cho biết thêm – đang chuẩn bị và tiếp tục cùng nhau phối hợp tổ chức sự kiện lịch sử này, chúng tôi hướng về sự kiện này với sự vui mừng bởi vì chúng tôi muốn vượt qua nỗi đau và sự hận thù này một cách triệt để”.

“Đại giáo sĩ Ayatollah Sistani – Sheikh Jawad al-Khoei nhắc lại – đóng vai trò quan trọng trong việc đánh bại các lực lượng tà ác và chủ nghĩa khủng bố ở Iraq với Án lệnh (Fatwa) mang tính lịch sử của mình vào tháng 6 năm 2014″.

Sheikh Jawad al-Khoei kết luận: “Cuộc gặp gỡ này cũng sẽ là một sự công nhận đối với nỗ lực đó cũng như những hy sinh mà hàng nghìn người Iraq đã đổ ra trong cuộc chiến chống ISIS”.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết