Nhà lãnh đạo Công giáo Ukraine tố cáo 'tội ác chiến tranh khủng khiếp' ở Bucha

Hậu quả của việc Nga chiếm đóng Bucha, Ukraine (Ảnh: Bộ Phát triển Kỹ thuật số Mikhail Fedorov qua Wikimedia (Public Domain).

Hậu quả của việc Nga chiếm đóng Bucha, Ukraine (Ảnh: Bộ Phát triển Kỹ thuật số/ Mikhail Fedorov via Wikimedia (Public Domain)

Hôm Chúa nhật, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraina đã tố cáo “những tội ác chiến tranh khủng khiếp” do các lực lượng Nga gây ra tại một thành phố gần Kyiv.

Trong thông điệp video hàng ngày của mình vào ngày 3 tháng 4, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk đã đề cập đến những hình ảnh từ thành phố Bucha, cách thủ đô Ukraine và các khu vực mới được giải phóng khoảng 15 dặm về phía tây bắc.

“Thật vậy, cách trung tâm Kyiv vài chục km, trong các thị trấn đã được giải phóng, chúng tôi đã chứng kiến những tội ác chiến tranh khủng khiếp”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

“Những ngôi mộ tập thể với hàng trăm thi thể vô hồn. Những người bị hành quyết nằm la liệt trên đường phố, đôi khi bị trói tay. Những thi thể lõa lồ của phụ nữ mà họ không có thời gian để thiêu hủy”.

“Châu Âu chỉ chứng kiến những cảnh tượng như vậy trong cuộc giải phóng khỏi Đức Quốc xã. Ngày nay, Ukraine đang chứng kiến điều này, và điều quan trọng là cả thế giới đều nhìn thấy và nghe thấy điều đó”.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk phát biểu vào ngày Ngoại trưởng Ukraine đã cáo buộc các lực lượng Nga tiến hành một “cuộc thảm sát có chủ ý” nhắm vào thường dân ở Bucha.

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk ghi lại một thông điệp video vào ngày 3 tháng 4 năm 2022 (Ảnh: news.ugcc.ua)

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk ghi lại một thông điệp video vào ngày 3 tháng 4 năm 2022 (Ảnh: news.ugcc.ua)

Các hãng tin tức đưa tin rằng ít nhất 20 thi thể trong trang phục dân sự đã được tìm thấy trên một con phố khi lực lượng Ukraine tái chiếm thành phố sau khi các chiến binh Nga rút lui.

Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken mô tả những hình ảnh từ Bucha như “thắt từng khúc ruột”, trong khi Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck nói rằng “tội ác chiến tranh khủng khiếp này không thể không có lời giải đáp”.

Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ những bức ảnh và video từ Bucha là “những hình ảnh giả mạo mới nhất của chế độ Kyiv”, đồng thời nhấn mạnh rằng các cư dân địa phương không bị tổn hại bởi quân đội Nga, những người đã rời khỏi khu vực này vào ngày 30 tháng 3.

Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết hôm thứ Hai rằng Nga “bác bỏ một cách dứt khoát mọi cáo buộc” rằng các lực lượng của họ đã thực hiện các vụ giết hại dân thường hàng loạt.

Trong thông điệp của mình, Đức Tổng Giám mục Shevchuk đã cảm ơn Mạng lưới Thánh Mẫu Châu Âu, tổ chức liên kết 20 Thánh đường dâng kính Đức Trinh Nữ Maria ở Châu Âu, vì đã viết một bức thư cho Tổng thống Nga Putin.

Nhà lãnh đạo 51 tuổi của Giáo hội mô tả bức thư từ cơ quan được thành lập vào năm 2003 và được Tòa Thánh cổ võ là “một sự lên án mạnh mẽ đối với cuộc chiến này và một lời yêu cầu ngăn chặn hành động gây hấn và đổ máu khủng khiếp này ở Ukraine”.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk cũng cảm ơn mạng lưới này vì đã viết thư cho Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola, yêu cầu Ukraine phải được chấp thuận vào Liên minh châu Âu, một liên minh kinh tế và chính trị của 27 quốc gia thành viên.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói: “Những nơi hành hương Đức Mẹ lớn nhất ở Châu Âu – Lộ Đức ở Pháp, Fatima ở Bồ Đào Nha, Altötting ở Đức, Mariazell ở Áo, Częstochowa ở Ba Lan, Loreto ở Ý – đều hiệp ý cầu nguyện và ủng hộ Ukraine”.

“Đây là những trung tâm mà ngày nay định hình lương tâm và ý thức của các Kitô hữu ở Châu Âu. Hôm nay, chúng tôi biết ơn vì lương tâm của những người Kitô hữu chân chính trên thế giới, thuộc các giáo phái khác nhau, đang sát cánh cùng với chúng tôi”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết