Nhà lãnh đạo Công giáo Ukraine: ‘Cuộc xâm lược của Nga biến thành cuộc chiến chống lại thường dân’

Thường dân được sơ tán khỏi Irpin, thành phố cạnh thủ đô Kyiv của Ukraine.

Thường dân được sơ tán khỏi Irpin, thành phố cạnh thủ đô Kyiv của Ukraine.

Hôm thứ Sáu, một nhà lãnh đạo Công giáo cho biết rằng cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đang “trở thành một cuộc chiến tranh chủ yếu chống lại những người dân thường yêu chuộng hòa bình”.

Trong một thông điệp video được đưa ra vào ngày 11 tháng 3, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk đã nhấn mạnh sự đau khổ của trẻ em Ukraine vào ngày thứ 16 của cuộc chiến.

“Có vẻ như cuộc chiến này đang trở thành một cuộc chiến chủ yếu chống lại những người dân thường yêu chuộng hòa bình”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

“Ngay cả theo thống kê chính thức, trong những ngày này, số người dân thường – phụ nữ và trẻ em – thiệt mạng nhiều hơn số binh sĩ trong quân đội. Chúng tôi thương tiếc những trẻ em của Ukraine, những người đã trở thành nạn nhân vô tội của cuộc chiến này”.

Vào ngày 11 tháng 3, Văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết họ đã ghi nhận 1.546 thương vong dân thường ở Ukraine kể từ ngày 24 tháng 2, với 564 người thiệt mạng và 982 người bị thương. Văn phòng nhân quyền cũng cho biết rằng các số liệu thực tế có thể “cao hơn đáng kể”.

Nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine cho biết rằng “đại đa số” người dân Ukraine tin rằng Ukraine sẽ giành chiến thắng sau cuộc chiến với Nga, một quốc gia có lực lượng quân sự lớn hơn đáng kể.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói: “Trò chuyện với những người lính của chúng tôi, những người mà chúng tôi hiện đang đặc biệt lo lắng, tôi liên tục chỉ nghe thấy một lời thỉnh cầu: ‘Xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi!’”.

“Tôi muốn chuyển lời yêu cầu này của quân đội Ukraine, những người nắm trong tay số phận của Ukraine, tới tất cả anh chị em đang lắng nghe tôi. Xin hãy cầu nguyện! Xin hãy cầu nguyện cho quân đội Ukraine của chúng tôi, lực lượng ngày nay đang bảo vệ hòa bình ở Ukraine, châu Âu và thế giới”.

Đức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk ghi lại một thông điệp video vào ngày 11 tháng 3 năm 2022. news.ugcc.ua.

Đức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk ghi lại một thông điệp video vào ngày 11 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: news.ugcc.ua)

Nhà lãnh đạo 51 tuổi của Giáo hội Công giáo phương Đông lớn nhất thế giới hiệp thông với Rôma đã bày tỏ quan ngại về tình hình ở Slavutych, một thành phố ở miền bắc Ukraine được xây dựng để di tản nhân viên khỏi Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

“Khu vực này không có điện. Có một mối nguy lớn về sự lan truyền của các đợt sóng phóng xạ mới từ lò phản ứng Chernobyl”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói. “Nhưng vị Linh mục của chúng tô,i cùng với phu nhân, đã bị bao vây hoàn toàn, vẫn tiếp tục ở lại đó với người dân của họ”.

Những người đàn ông Công giáo Hy Lạp Ukraine được phép kết hôn trước khi được truyền chức Linh mục.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk cảm ơn các Kitô hữu Chính thống giáo ở Tây Âu đã giúp đỡ những người tị nạn Ukraine và đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo Chính thống giáo Nga giúp chấm dứt chiến tranh.

“Tôi cảm ơn Hội đồng các Giáo hội Thế giới, đang nỗ lực tìm mọi cách để ngăn chặn cuộc chiến này”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết thêm, đề cập đến cơ quan đại kết được thành lập vào năm 1948.

“Tôi cảm ơn những người Công giáo và Tin lành của Pháp, những người, với một lời kêu gọi đặc biệt, đang nỗ lực làm mọi thứ để ngăn chặn sự đổ máu trên mảnh đất của chúng tôi”.

Đức Tổng Giám mục Éric de Moulins-Beaufort, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp và Mục sư François Clavairoly, Chủ tịch Liên đoàn Tin lành Pháp, đã gặp gỡ một nhà lãnh đạo Chính thống giáo Nga tại Paris vào ngày 10 tháng 3 để trao những bức thư gửi đến Đức Thượng phụ Kirill của Moscow.

Kết luận thông điệp của mình, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói: “Chúng ta hãy cầu nguyện cho Ukraine! Chúng ta hãy trở nên tiếng nói cho đất nước này trên thế giới! Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ giúp chấm dứt sự điên cuồng này!”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết