
Trẻ em trú ẩn trong một tầng hầm ở Mariupol, đông nam Ukraine, trong bối cảnh của các cuộc bắn phá của Nga vào ngày 5 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: Vladyslav Babenko/ Shutterstock)
Hôm thứ Hai, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine đã cáo buộc các lực lượng Nga phạm tội ác “diệt chủng” tại thành phố Mariupol bị bao vây.
Trong một thông điệp video được đưa ra vào ngày 21 tháng 3, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk cho biết rằng thường dân đang chết “vì hận thù” tại khu định cư ở đông nam Ukraine được gọi là “Thành phố của Đức Mẹ”.
“Hôm nay chúng tôi đồng cảm với thành phố Mariupol, nơi một cuộc diệt chủng thực sự đang diễn ra”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói. “Mọi người đang chết không chỉ vì vũ khí của kẻ thù mà còn vì lòng thù hận. Hàng trăm người đang chết vì đói, không chỉ trong thành phố mà còn ở các vùng lân cận”.
Thuật ngữ “diệt chủng”, do luật sư người Ba Lan Raphael Lemkin đặt ra vào năm 1944, đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc công nhận là một tội ác theo luật quốc tế vào năm 1946.
Công ước năm 1948 về ngăn ngừa và trừng phạt tội ác diệt chủng định nghĩa tội ác diệt chủng là việc thực hiện các hành vi “với mục đích tiêu diệt, toàn bộ hoặc một phần, một nhóm quốc gia, sắc tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo”.
Các quan chức chính phủ Ukraine đã cáo buộc Nga tham gia vào hành vi diệt chủng kể từ khi cuộc xâm lược quy mô toàn diện được phát động vào ngày 24 tháng 2. Olha Stefanishyna, một trong năm phó Thủ tướng Ukraine, cho biết hôm 21 tháng 3 rằng bà tin rằng “vụ tàn sát quy mô lớn đối với người dân Ukraine” cấu thành tội ác diệt chủng.
Mariupol, một thành phố với dân số hơn 400.000 người trước chiến tranh, giờ nằm trong đống đổ nát sau các cuộc bắn phá của Nga. Bom đạn được cho là đã được dội xuống một phòng khám phụ sản, một trường nghệ thuật nơi trú ẩn của hàng trăm cư dân, và một nhà hát nơi hàng trăm người khác phải tìm nơi ẩn náu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã gọi cuộc tấn công vào thành phố Mariupol là “một nỗi kinh hoàng sẽ được ghi khắc trong nhiều thế kỷ tới”.
Các quan chức Nga đã phủ nhận rằng thường dân đang là mục tiêu của các cuộc tấn công. Trước cuộc xâm lược, Tổng thống Vladimir Putin đã cáo buộc các lực lượng Ukraine phạm tội “diệt chủng” đối với những người nói tiếng Nga ở khu vực phía đông Donbas – một tuyên bố đã bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bác bỏ.
Văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc vào ngày 20 tháng 3 cho biết họ đã ghi nhận 2.361 trường hợp thương vong dân thường ở Ukraine, với 902 người thiệt mạng và 1.459 người bị thương. Văn phòng này cũng nhấn mạnh rằng các số liệu thực tế có thể cao hơn đáng kể.

Đức Tổng Giám mục chính Sviatoslav Shevchuk ghi lại một thông điệp video vào ngày 21 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: ugcc.ua)
Trong thông điệp video của mình hôm thứ Hai, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói: “Tội ác thực sự chống lại loài người đang xảy ra ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời. Mỗi ngày chúng tôi đều nhận được tin tức về một thảm họa nhân đạo thực sự, về những vụ giết người, cướp bóc, hãm hiếp”.
“Nhưng ngay cả ở đó, đặc biệt là ở miền nam Ukraine, thường dân đang biểu tình chống lại cường quốc chiếm đóng. Mọi người đang biểu tình chống lại những kẻ áp bức và giết người của họ, và họ cho thấy rằng Kherson và các thành phố khác của Ukraine, nơi đang bị chiếm đóng ngày nay, là thuộc Ukraine, và họ muốn sống trong một nhà nước Ukraine, độc lập, tự do”.
Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết thêm: “Tôi mời gọi tất cả chúng ta cầu nguyện cho những người bị cưỡng bức trục xuất từ Ukraine sang Nga. Chúng toi cũng có những dư liệu về làn sóng buộc trục xuất công dân Ukraine ra nước ngoài. Không ai trong chúng ta biết số phận đang chờ họ ở đó sẽ ra sao, bởi vì họ không tự quyết định được mình phải làm gì”.
Vị Tổng Giám mục 51 tuổi, có trụ sở tại thủ đô Kyiv của Ukraine, đã đưa ra các thông điệp video hàng ngày kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược.
Trong thông điệp video vào ngày 20 tháng 3, Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết rằng các nhà thờ đang bị phá hủy trong cuộc giao tranh.
“Trong 25 ngày qua, gần 44 nhà thờ và các công trình tôn giáo đã bị phá hủy”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.
“Thật kỳ lạ là hiện nay phần lớn các nhà thờ này thuộc về Giáo hội Chính thống Ukraine thuộc Tòa Thượng phụ Moscow”.
Tòa Thượng phụ Moscow là nơi đặt trụ sở của Giáo hội Chính thống Nga.
Trong thông điệp vào ngày 19 tháng 3, Đức Tổng Giám mục Shevchuk lưu ý rằng các tín hữu Công giáo ở Ukraine và Nga đang chuẩn bị cho việc Đức Thánh Cha Phanxicô thánh hiến hai quốc gia này cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội Đức Trinh Nữ Maria vào ngày 25 tháng Ba.
Kêu cầu lời nguyện giúp cầu thay của Đức Trinh Nữ Maria, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói: “Xin Mẹ thương chở che phù hộ người dân Ukraine của chúng Con. Lạy Mẹ nhân lành, xin hãy giúp chúng con chiến thắng trong cuộc chiến tại Ukraine”.
Minh Tuệ (theo CNA)