Người Công giáo có nguy cơ không còn là đa số tại Brazil ngay trong năm nay

Một người cầu nguyện trong thánh lễ mừng lễ Đức Mẹ Aparecida, đấng bảo trợ của Brazil, ở São Paulo ngày 12 tháng 10 năm 2021 (Ảnh CNS / Carla Carniel, Reuters)of Aparecida at the Basilica of the National Shrine of Our Lady of Aparecida in São Paulo Oct. 12, 2021. She is the patron saint of Brazil. (CNS photo/Carla Carniel, Reuters)

Một người cầu nguyện trong thánh lễ mừng lễ Đức Mẹ Aparecida, Đấng Bảo trợ Brazil, ở São Paulo ngày 12 tháng 10 năm 2021 (Ảnh CNS / Carla Carniel, Reuters)

Các cuộc thăm dò cho thấy, trong năm nay, Brazil có nguy cơ trở thành quốc gia mà người Công giáo không còn chiếm đa số nữa, theo lời một chuyên gia.

Theo Francis X. Rocca, Luciana Magalhaes và Samantha Pearson, ba nhà báo viết trên Tờ Wall Street Journal, sự suy giảm của Công giáo ở Brazil và ở khu vực MỹLatinh rộng lớn hơn là không thể đảo ngược. Theo một cuộc khảo sát vào tháng 1 năm 2020 của viện tư nhân Datafolha, tỷ lệ người Công giáo ở Brazil là 51%, trong khi tỷ lệ Tin Lành đã tăng thành 31%. Nhưng tỷ lệ đa số mảnh mai ấy đang sắp biến mất.

“Vatican đang mất đi quốc gia Công giáo lớn nhất thế giới – đó là một mất mát to lớn, một mất mát không thể đảo ngược”, José Eustáquio Diniz Alves, một nhà nhân khẩu học hàng đầu Brazil và cựu giáo sư tại cơ quan thống kê quốc gia, nói với WSJ. Với tốc độ hiện tại, ông ước tính người Công giáo sẽ chiếm ít hơn 50% tổng số người Brazil vào đầu tháng 7.

Tại 7 quốc gia trong khu vực – Uruguay, Cộng hòa Dominica và năm quốc gia ở Trung Mỹ – người không Công giáo đã chiếm đa số vào năm 2018, theo một cuộc khảo sát của Latinobarómetro, một cơ quan thăm dò ý kiến có trụ sở tại Chile. Nhưng việc người Công giáo trở thành thiểu số tại Brazil, quốc gia có dân số Công giáo cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, sẽ là một cột mốc mang tính biểu tượng cao.

Ở bang Rio, điều này đã xảy ra. Người Công giáo chỉ chiếm 46% dân số, theo điều tra dân số quốc gia mới nhất vào năm 2010, và chỉ hơn một phần ba tại các khu ổ chuột.

Mỹ Latinh và Caribbean là nơi sinh sống của 41% người Công giáo trên thế giới, theo Vatican. Các ước tính của các cơ quan thống kê về con số người Mỹ Latinh vẫn là người Công giáo thì rất khác nhau, nhưng tất cả các bên đều đồng ý rằng tỷ lệ phần trăm đang giảm. Theo một cuộc khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew, có 69% người Mỹ Latinh là người Công giáo vào năm 2014, mặc dù 84% đã được nuôi dưỡng trong Giáo hội, và 19% người Mỹ Latinh được xác định là người Tin Lành. Trong số đó, 65% theo giáo phái Ngũ Tuần. Từ năm 1970 đến năm 2020, số lượng tín hữu Ngũ Tuần ở Brazil đã tăng từ 6,8 triệu lên 46,7 triệu, theo Cơ sở dữ liệu Kitô giáo Thế giới. Ở Guatemala, họ đã tăng hơn mười lần, từ dưới 196.000 lên đến 2,9 triệu.

Theo cuộc khảo sát năm 2014 của Pew, 81% số người được hỏi cho biết rằng lý do phổ biến nhất mà những người cựu Công giáo ở Mỹ Latinh đưa ra để chấp nhận theo Kitô giáo không Công giáo, là để có mối liên hệ cá nhân hơn với Thiên Chúa. Gần 6 trong số 10 người cho biết họ rời khỏi Công giáo vì họ tìm thấy “một Hội thánh giúp đỡ các thành viên nhiều hơn”.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết